Làm lộ đề thi có thể đối mặt với mức án 10 năm tù giam

Thu Hoài |

Liên quan đến nghi vấn làm lộ đề thi môn Ngữ văn, Toán tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội ngày 7.6, Luật sư Vũ Thái Hà cho biết hành vi làm lộ đề thi không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và có hình phạt lên đến 10 năm tù giam.

Sáng ngày 7.6, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019, sau khi giờ làm bài của môn Ngữ văn được 60 phút, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp tờ đề thi môn Ngữ văn.

12h15 ngày 7.6, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức họp báo đột xuất liên quan đến nghi vấn lộ đề thi môn Ngữ văn vào khoảng 9h sáng. Bước đầu Sở GDĐT Hà Nội khẳng định có hiện tượng lọt đề thi, nhưng việc này không ảnh hưởng đến kết quả làm bài của thí sinh. 

Đầu giờ chiều ngày 7.6, ngay khi buổi thi Toán bắt đầu, nhiều bản đề Toán khác nhau được phát tán trên mạng xã hội. Trong đó bản phát tán sớm nhất có từ khi bắt đầu tính giờ làm bài. Sau khi thí sinh đầu tiên ở điểm thi ra, so sánh thì thấy một số bản đề đã phát tán là "rởm". Đề thi môn Toán chính thức lọt ra ngoài vào khoảng 15h.

Cuối chiều 7.6, trả lời về vấn đề này tại buổi họp báo thứ 2 trong  ngày, lãnh đạo sở GDĐT Hà Nội vẫn tiếp tục khẳng định đây chỉ là hiện tượng để lọt đề thi ra ngoài không phải lộ đề nên không ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh toàn thành phố.

Đồng thời, lãnh đạo sở GDĐT cũng thông báo: Sau khi tích cực phối hợp với cơ quan công an điều tra, phát hiện giáo viên Nông Hoàng Phúc - Trường THCS Mai Đình, Sóc Sơn, cán bộ coi thi số 2 tại điểm thi Trường THPT Vân Nội, đã dùng điện thoại chụp đề thi Toán gửi ra ngoài chiều 7.6. Giáo viên này cũng nhận đã chụp đề thi Văn vào buổi thi môn Văn sáng 7.6.

Lãnh đạo Sở GDĐT thông tin về kỳ thi. Ảnh: HN
Lãnh đạo Sở GDĐT thông tin về kỳ thi. Ảnh: HN

Xung quanh vấn đề này, Luật sư Vũ Thái Hà, GĐ Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, theo quy định tại Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì “Đề thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố” đều thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục đào tạo.

Theo đó, người làm lộ đề thi trước hết đã vi phạm về quy chế thi và nếu là người có chức vụ, quyền hạn, người làm nhiệm vụ trong công tác thi thì có thể sẽ phạm vào tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự, người phạm tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Trường hợp làm lộ bí mật Nhà nước thuộc độ tối mật có thể bị phạt đến 10 năm tù. Phạm tội có tổ chức có thể bị phạt đến 15 năm tù.

Luật sư Vũ Thái Hà nhận định: Theo quy chế thi, quá 2/3 thời gian làm bài thi, thí sinh được phép nộp bài và ra khỏi phòng thi. Nếu chưa hết thời gian này mà đề thi đã lọt ra ngoài thì có thể bị coi là lộ đề thi. Việc xử lý nghiêm đối với hành vi làm lộ đề thi là cần thiết nhằm đảm bảo tính công bằng trong thi cử và tạo niềm tin trong nhân dân.

Thu Hoài
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.