Làm gì để năm 2018 thực hiện được 10 chữ vàng: Liêm chính, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả của Chính phủ

HUYÊN NGUYỄN |

Theo GS-VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT: 10 chữ vàng đó là một khẩu hiệu hành động rất hay, rất đúng đắn của Chính phủ. Để thực hiện được 10 chữ vàng này thì cần có sự đồng lòng của các bộ, ban, ngành, trong đó có ngành GDĐT.

Riêng đối với GDĐT, vấn đề “liêm chính” và “kỷ cương” thì có lẽ không có vấn đề gì quá to lớn hay khó thực hiện. Còn 3 vấn đề là “hành động”, “sáng tạo”, “hiệu quả” thì cần được đặc biệt chú trọng hơn, nhất là trong giai đoạn nước ta đang thực hiện đổi mới toàn diện và căn bản GDĐT. Trong đó, là cần coi trọng hành động, sáng tạo để đạt chất lượng được thể hiện từ “hiệu quả”.

Mỗi cô giáo, thầy giáo ở lớp học cũng như ở ngoài trường thì đều gắn với chữ “sáng tạo”, mỗi giờ lên lớp phải là một giờ sáng tạo. Ngành giáo dục không những phải thực hiện nghiêm túc những quy định của bộ, của Nhà nước đề ra với những chương trình khung cơ bản mà phải là thực hiện nghiêm túc một cách sáng tạo sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể. Phải thẳng thắn thừa nhận tính “sáng tạo” còn chưa được phổ biến, nhiều giáo viên vẫn còn lên lớp theo chương trình, làm việc theo mệnh lệnh, theo hướng dẫn mà thôi.

“Với thời đại mới, ngành GDĐT phải nhấn mạnh mục tiêu là giáo dục cho học sinh thành người, làm người và ở đời. Học không phải chỉ để kiểm tra, thi cử, tốt nghiệp cũng không phải chỉ là phẩm chất và tài năng. Phẩm chất và tài năng, học 9 năm, 12 năm hay lâu hơn thế nữa thì cuối cùng cũng phải làm người thật tốt.

Chúng ta nói về điều này từ lâu nhưng chưa làm được mấy. Mỗi học sinh phải biết ứng xử tốt trong các mối quan hệ xã hội, trong gia đình, cơ quan, xã hội, ứng xử giữa con người với con người như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Bên cạnh đó, năm học 2017 - 2018, Bộ GDĐT cũng đã đề ra 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện trong năm học vì vậy, bộ cần “khớp” những nhiệm vụ, giải pháp đó với 10 chữ khẩu hiệu được Chính phủ đề ra.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại học sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi: “Sang chảnh” không hợp thời

QUANG ĐẠI |

Một dự thảo vừa được Bộ GD-ĐT xin ý kiến rộng rãi là các trường Đại học sư phạm chỉ tuyển sinh đối với những học sinh đạt học lực loại giỏi năm lớp 12. Nhiều chuyên gia cho rằng ý tưởng này là “sang chảnh” không hợp thời.

Mùa tuyển sinh 2018 sẽ có nhiều điểm mới bất ngờ

Bích Hà |

Bộ GDĐT vừa ban hành Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Việt Nam không có trường nào lọt top 350 đại học tốt nhất Châu Á

Đặng Chung |

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu Châu Á. Bảng xếp hạng năm nay có hơn 350 trường tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng không có tên đại diện nào của Việt Nam.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đại học sư phạm chỉ tuyển học sinh giỏi: “Sang chảnh” không hợp thời

QUANG ĐẠI |

Một dự thảo vừa được Bộ GD-ĐT xin ý kiến rộng rãi là các trường Đại học sư phạm chỉ tuyển sinh đối với những học sinh đạt học lực loại giỏi năm lớp 12. Nhiều chuyên gia cho rằng ý tưởng này là “sang chảnh” không hợp thời.

Mùa tuyển sinh 2018 sẽ có nhiều điểm mới bất ngờ

Bích Hà |

Bộ GDĐT vừa ban hành Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Việt Nam không có trường nào lọt top 350 đại học tốt nhất Châu Á

Đặng Chung |

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu Châu Á. Bảng xếp hạng năm nay có hơn 350 trường tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng không có tên đại diện nào của Việt Nam.