“Lạm dụng quyền lực” đang khiến hình ảnh cô giáo xấu đi trên bục giảng

Đào Bích |

Cô giáo quyền lực” lên lớp không giảng bài, hành xử thiếu đạo đức khi bắt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng, những hiện tượng này đang khiến hình ảnh cô giáo trở nên xấu xí trên bục giảng.

Nói về vấn đề này, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội bày tỏ thái độ bức xúc. Ông cho rằng đây là hệ quả của những lỗ hổng trong đào tạo, quản lý giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

“Tất nhiên, những giáo viên này đã có hành xử thiếu mô phạm, thậm chí thô bạo với tâm lý của học trò. Tuy nhiên, cái sai của họ là sai của cả một hệ thống. Để đổ lỗi cho các cô cần phải nhìn nhận lại hệ thống giáo dục của chúng ta. Trên bục giảng, hình ảnh của người giáo viên đã xấu đi rất nhiều”, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho biết.

Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, đây là những câu chuyện phức tạp trên giảng đường. Điều quan trọng là cần đi tìm nguyên nhân nguồn cội, sâu xa nhất để hiểu rõ căn nguyên và xử lý chứ không thể hoàn toàn lên án các cô giáo.

 
 Nữ sinh Phạm Song Toàn chia sẻ trong nước mắt về việc cô giáo dạy toán lên lớp không giảng bài trong 3 tháng liền. 

“Nền giáo dục Việt Nam thực sự đang có quá nhiều vấn đề bất cập, từ sách giáo khoa đến chất lượng giảng dạy, đạo đức giáo viên, học sinh. Còn hiện nay, nhà trường giống như "ốc đảo" giữa xã hội”, ông nói.

Bàn về vấn đề này, nhà văn Đặng Vương Hưng lại cho rằng, giáo viên cũng chỉ là một nghề, có mặt trái và mặt phải.

Ông viện dẫn câu nói “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, ngoài ra mới đến sư phạm”. “Từ trước đến nay, thầy giáo cô giáo được mặc định phải là những người có đạo đức, chuẩn mực trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một thời gian dài, họ không được quan tâm.

Những người theo học sư phạm được mặc định là có học thức bình thường, thậm chí thua kém đối với nhiều ngành nghề khác như Y, Dược, Bách Khoa. Sau này, có lẽ vì những quy định về đạo đức nghề nghiệp từ xã hội mà nhiều giáo viên đã phải gồng mình lên để chấp nhận và để được ca ngợi. Cho đến lúc, họ bị ức chế hoặc không thể giấu giếm mặt trái của nghề.

Nhà văn Đặng Vương Hưng cho hay, hiện nay, số lượng giáo viên quá đông, thậm chí thừa do có một thời kỳ đào tạo quá nhiều. “Việc đào tạo ồ ạt, thiếu chất lượng, kiểm soát đã dẫn đến những hệ lụy đáng buồn như trường hợp cô giáo quyền lực đến lớp không giảng bài, cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt uống nước giặt từ giẻ lau bảng. Trong một môi trường đông đúc thì sẽ có người tốt, người xấu, đó là điều không tránh được”.

Nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết thêm, những hành động đó chỉ là cá biệt chứ thực tế không phải là phổ biến. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn khẳng định, đây là những hình thức xử phạt học sinh rất đáng lên án, phản giáo dục, là dấu lặng đáng buồn về hình ảnh nữ giáo viên trên bục giảng.

“Cách hành xử đó đối với người bình thường đã khó chấp nhận. Đối với một cô giáo, lại càng không thể”, ông bày tỏ.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo "quyền lực": Không thể cứ có vấn đề là chuyển trường

Nguyên Linh |

Theo quan điểm của Giáo sư Đào Trọng Thi, trong mối quan hệ giữa cô giáo và học sinh, không thể cứ có vấn đề là lại chuyển trường mà nhà trường phải đứng ra xử lí cho mối quan hệ giữa hai bên tốt lên. 

Từ những vụ bê bối trong giáo dục: Đâu là "nhân vật số 1" trong nhà trường?

HẢI ĐĂNG |

Thời gian gần đây, diễn ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, bê bối trong giáo dục liên quan đến mối quan hệ giáo viên – học sinh, làm chúng ta băn khoăn: Đâu là "nhân vật số 1" trong nhà trường hiện nay?

Việc chuyển trường phải căn cứ vào lợi ích của em Phạm Song Toàn

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trước vụ việc học sinh Phạm Song Toàn (lớp 11A1 Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM) phản ánh cô giáo dạy toán lên lớp trong hơn 3 tháng liền chỉ ghi mà không giảng bài. Trước những áp lực từ nhà trường, bạn bè, phụ huynh của em đã quyết định xin chuyển trường cho con.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Vụ cô giáo "quyền lực": Không thể cứ có vấn đề là chuyển trường

Nguyên Linh |

Theo quan điểm của Giáo sư Đào Trọng Thi, trong mối quan hệ giữa cô giáo và học sinh, không thể cứ có vấn đề là lại chuyển trường mà nhà trường phải đứng ra xử lí cho mối quan hệ giữa hai bên tốt lên. 

Từ những vụ bê bối trong giáo dục: Đâu là "nhân vật số 1" trong nhà trường?

HẢI ĐĂNG |

Thời gian gần đây, diễn ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, bê bối trong giáo dục liên quan đến mối quan hệ giáo viên – học sinh, làm chúng ta băn khoăn: Đâu là "nhân vật số 1" trong nhà trường hiện nay?

Việc chuyển trường phải căn cứ vào lợi ích của em Phạm Song Toàn

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trước vụ việc học sinh Phạm Song Toàn (lớp 11A1 Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM) phản ánh cô giáo dạy toán lên lớp trong hơn 3 tháng liền chỉ ghi mà không giảng bài. Trước những áp lực từ nhà trường, bạn bè, phụ huynh của em đã quyết định xin chuyển trường cho con.