Lâm Đồng có Trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên, đặt tại Đại học Đà Lạt

Huân Cao |

Với mục tiêu đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Tập đoàn IPPG) của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã tài trợ Trường Đại học Đà Lạt thành lập Trung tâm Giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là Trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 7.5, Trường đại học Đà Lạt khai trương Trung tâm Giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Center - AIC).

 
Các khách mời tham dự Trung tâm Giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt phát biểu bày tỏ cảm kích sâu sắc về sự giúp đỡ và tài trợ quý báu của Tập đoàn IPP, đặc biệt là Chủ tịch Tập đoàn - ông Johnathan Hạnh Nguyễn, cũng là cựu sinh viên của trường, đồng thời nhấn mạnh: với sự hỗ trợ của tập đoàn IPPG, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Lâm Đồng, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, AIC Trường Đại học Đà Lạt sẽ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, góp phần đưa Trường Đại học Đà Lạt trở thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo AI hàng đầu của khu vực Tây Nguyên, là nơi góp phần tuyển chọn, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực AI, phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông William Hiếu Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc IPPG nhấn mạnh: Mục tiêu của AIC là giúp học sinh, sinh viên theo đuổi ước mơ trở thành các tài năng AI, các chuyên gia AI, tạo nền tảng giúp lao động Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình. Bằng cách giáo dục và đưa AI vào cuộc sống, một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ kinh tế – công nghệ đầy hứa hẹn sẽ được hình thành, góp phần đưa Việt Nam bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ và kinh tế toàn cầu.

 
Ông William Hiếu Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc IPPG

Ông William Hiếu Nguyễn cho biết thêm: “IPPG sẽ tài trợ và thành lập nhiều trung tâm AIC trên khắp cả nước, với mục tiêu đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ, đào tạo thế hệ trẻ trở thành công dân toàn cầu để thích ứng với việc hội nhập và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của đất nước. Đối với IPPG, đây là trách nhiệm xã hội mà chúng tôi luôn mong muốn được thực hiện và được đóng góp.”

“Sau một năm tích cực phối hợp với Đại học Đà Lạt triển khai thực hiện, giờ đây chúng ta vui mừng khánh thành Trung tâm Giáo dục đào tạo AI đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm AIC – Đại học Đà Lạt sẽ là nơi khơi mở niềm say mê sáng tạo AI cho thế hệ trẻ, là nơi tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có thì nhập cao.” - Ông William Hiếu Nguyễn vui mừng chia sẻ.

Với công nghệ tiên phong, AIC Trường Đại học Đà Lạt là trung tâm thứ hai (sau AIC đặt tại Đại học Quốc gia TPHCM) trong chuỗi chiến lược phát triển giáo dục trí tuệ nhân tạo trên cả nước, là nơi nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trí tuệ nhân tạo lớn ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn cấp cao công ty IPP Air Cargo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham gia hội thảo

Lương Nghĩa |

Trong cuộc Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics" diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 4, cố vấn cấp cao IPP Air Cargo - ông Winkerbauer Lars đã có bài tham luận với chủ đề "Phát triển Thị trường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không trong tình hình mới" gây ấn tượng đặc biệt.

Hãng bay của ông Johnathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị đón máy bay đầu tiên

Lam Duy |

Dự kiến vào sáng 6.6.2022, chiếc máy bay đầu tiên của hãng hàng không vận tải hàng hóa IPP Air Cargo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn học bạ và đánh giá năng lực 2021

Thiều Trang |

Trường Đại học Đà Lạt vừa thông báo điểm chuẩn theo kết quả học bạ và điểm chuẩn đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cố vấn cấp cao công ty IPP Air Cargo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham gia hội thảo

Lương Nghĩa |

Trong cuộc Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics" diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 4, cố vấn cấp cao IPP Air Cargo - ông Winkerbauer Lars đã có bài tham luận với chủ đề "Phát triển Thị trường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không trong tình hình mới" gây ấn tượng đặc biệt.

Hãng bay của ông Johnathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị đón máy bay đầu tiên

Lam Duy |

Dự kiến vào sáng 6.6.2022, chiếc máy bay đầu tiên của hãng hàng không vận tải hàng hóa IPP Air Cargo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trường Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn học bạ và đánh giá năng lực 2021

Thiều Trang |

Trường Đại học Đà Lạt vừa thông báo điểm chuẩn theo kết quả học bạ và điểm chuẩn đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.