Lại nỗi lo hè về, nghỉ hè 3 tháng con ở đâu?

Hà Phương - Linh Chi |

Năm nào cũng vậy, việc gửi con trẻ đi đâu và về đâu trong những ngày các em được nghỉ hè lại là câu hỏi khiến các bậc phụ huynh phải đau đầu nhức óc. Bởi những người làm cha mẹ đều mong muốn vừa được toàn và vẫn đảm bảo  con em mình được chơi vừa không quên kiến thức.

Hè về con ở đâu?

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra yêu cầu tất cả các trường không được tập trung học sinh trước 1.9 và không tổ chức dạy học trước ngày 5.9. Như vậy, nếu kết thúc năm học vào 31.5 như thường lệ, từ 2020 - 2021, các em học sinh sẽ có trọn vẹn nghỉ hè 3 tháng.

Điều này khiến nhiều giáo viên và học sinh vui mừng vì được nghỉ ngơi, tuy nhiên, một số phụ huynh lại "nửa mừng, nửa lo" bởi "trông con" suốt 3 tháng hè là điều khá nan giải. Nhiều gia đình vất vả nghĩ trăm phương nghìn cách để sắp xếp được cho con những ngày nghỉ hè thật sự. 

Chị Nguyễn Ngọc Lan (Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự: "Nghỉ hè là thời gian để học sinh được nghỉ ngơi sau những ngày tháng học tập vất vả. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại gặp chút khó khăn về vấn đề gửi con ở đâu trong những ngày hè. Các bậc phụ huynh vẫn phải đi làm. Nếu gửi các con cho ông bà cũng không yên tâm bởi ông bà có tuổi và các con lại hiếu động. Bạn lớn có thể gửi ông bà được nhưng bạn nhỏ nhà tôi mới 5 tuổi sợ ông bà không chăm được".

Cùng chung nỗi lo với chị Lan, Anh Nguyễn Ngọc Khôi (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lịch nghỉ hè của các con ngắn hơn so với mọi năm. Ngoài vấn đề gửi con ở đâu thì bậc làm cha mẹ như chúng tôi lại đau đầu với việc sắp xếp những ngày hè như thế nào để thật sự hiệu quả và vẫn đảm bảo an toàn cho con.

Về kinh nghiệm gửi con trong những năm trước, anh Khôi nói tiếp: "Mọi năm gia đình tôi thường cho các con tham gia một kỳ học quân đội, các lớp học kỹ năng, học bơi, học võ... Nhưng kỳ hè này vẫn vợ chồng tôi vẫn đang cân nhắc để con được nghỉ ngơi và vẫn có thêm kỹ năng sống".

Học thêm hè, không chỉ học văn hoá

Trước ý kiến kì nghỉ hè dài 3 tháng, nhiều chuyên gia giáo dục đã tán thành, và cho rằng đó là khoảng thời gian giúp các em học sinh có thêm nhiều kĩ năng sống thay vì chỉ học các môn văn hoá. Trên thực tế, nhiều phụ huynh đã lựa chọn việc cho con đi thêm cả hè để "bớt" thời gian phải trông con cũng như lo sợ việc con mất kiến thức.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội tâm lý học Việt Nam, Hiệu trưởng THPT Đinh Tiên Hoàng, điều này chỉ đúng một nửa, tức là không nên đi học thêm văn hoá còn học các môn học kĩ năng, vận động vẫn cần khuyến khích đặc biệt là các môn học trải nghiệm, hiểu biết bên ngoài.

 
Học sinh cần học thêm các kĩ năng thay vì văn hoá. Ảnh: LDO.

"Trong lứa tuổi học sinh, có 3 thứ cần cân đối đó là những chất dinh dưỡng, vận động và sau cùng mới là bồi dưỡng tri thức và kĩ năng khác. 3 thứ này cần phải được bổ sung song song. Theo tôi, nên có những hội thảo một cách cởi mở giữa các nhà giáo dục với những người chăm sóc sức khoẻ của trẻ và cha mẹ học, để từ đó đưa ra những phương án tốt nhất", ông Lâm nói.

Về những khoá học quân sự cho trẻ, ông Lâm cho rằng những khoá học đó rèn cho trẻ những kĩ năng, tính tự lập. Tuy nhiên, những chương trình đó phải có sự thẩm định từ các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cha mẹ cũng cần theo dõi con chứ không phải chỉ đóng tiền rồi nghe quảng cáo và  phải đánh giá được hiệu quả đối với con mình ra sao.


Hà Phương - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Không dạy học trước khai giảng 5.9, tăng thời gian nghỉ hè là hợp lý

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5.9, như vậy để học sinh có đủ 3 tháng hè vui chơi giải trí sau một năm học vất vả.

Đón con giữa trưa nắng nóng 40 độ, phụ huynh kiến nghị cho nghỉ hè sớm

Nhóm PV |

Giữa trưa nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn phải tất tả đến trường đón con vì học sinh chưa được nghỉ hè như mọi năm. Nhiều phụ huynh đưa ra kiến nghị, nhà trường cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo nên kết thúc năm học, nghỉ hè sớm thay vì kéo dài trong tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện tại.

Nghỉ hè sớm, tựu trường muộn: Giáo viên lo không kịp dạy hết chương trình

TUỆ NHI |

Một số giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp 1 bày tỏ lo ngại khi dự kiến năm học 2020-2021 sẽ tựu trường muộn hơn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Không dạy học trước khai giảng 5.9, tăng thời gian nghỉ hè là hợp lý

Minh Hương |

Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo là không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng 5.9, như vậy để học sinh có đủ 3 tháng hè vui chơi giải trí sau một năm học vất vả.

Đón con giữa trưa nắng nóng 40 độ, phụ huynh kiến nghị cho nghỉ hè sớm

Nhóm PV |

Giữa trưa nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn phải tất tả đến trường đón con vì học sinh chưa được nghỉ hè như mọi năm. Nhiều phụ huynh đưa ra kiến nghị, nhà trường cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo nên kết thúc năm học, nghỉ hè sớm thay vì kéo dài trong tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện tại.

Nghỉ hè sớm, tựu trường muộn: Giáo viên lo không kịp dạy hết chương trình

TUỆ NHI |

Một số giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp 1 bày tỏ lo ngại khi dự kiến năm học 2020-2021 sẽ tựu trường muộn hơn.