"Bất chấp" để tuyển đủ thí sinh?
Những ngày qua, nhiều trường ĐH trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh 2018. Năm nay, các trường được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trừ ngành đào tạo giáo viên. Vì được tự chủ, nhiều trường đã bổ sung phương thức, tổ hợp môn xét tuyển mới để thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề.
Tuy nhiên, cũng vì được tự chủ, nên mùa tuyển sinh 2018 xuất hiện những trường hợp lạ, các trường “xé rào” xét tuyển một số tổ hợp chưa từng có trong lịch sử.
Tại Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, các ngành khối kinh tế đòi hỏi có kiến thức sâu về toán, xác suất thống kê như kế toán, tài chính ngân hàng… thì lại xét tuyển bằng tổ hợp Văn-Sử-Địa. Các ngành khối kỹ thuật như ôtô, kỹ thuật xây dựng, chế tạo máy, công nghệ thông tin – vốn đòi hỏi kiến thức cơ bản liên quan nhiều đến các thuật toán, giải tích… cũng đều tuyển sinh bằng khối C.
Tại Trường ĐH Bình Dương (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thay vì tuyển sinh ngành Văn học bằng các tổ hợp khối C như thường thấy, trường này lại xét tuyển bằng cả tổ hợp Toán, Lý, Hóa. Còn cách ngành đòi hỏi thí sinh phải giỏi Toán - như ngành Kế toán, Tài chính- Ngân hàng - thì lại xét tuyển bằng tổ hợp Văn-Sử-Địa.
Các Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế), Trường ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Hùng Vương TPHCM… cũng xuất hiện những chuyện lạ lùng này.
Một số trường khác lại tuyển các ngành kiến trúc bằng các tổ hợp không có môn năng khiếu, hay công nghệ sinh học nhưng không có môn Sinh. Những trường hợp này là chưa từng thấy trong các mùa tuyển sinh trước.
Sẽ tái diễn tình trạng sinh viên “rụng như sung”
Cách đây chưa lâu, dư luận xã hội đã bất ngờ khi hàng loạt trường ĐH trên cả nước công bố con số sinh viên bị cảnh cáo, buộc thôi học vì kết quả học tập kém. Mỗi trường có hàng ngàn sinh viên không thể tốt nghiệp đúng hạn mỗi năm.
Có nhiều lý do, trong đó có việc sinh viên không đủ khả năng theo đuổi chương trình đào tạo, vì đã chọn ngành học quá sức của mình. Bởi lâu nay vẫn xảy ra tình trạng học lệch, thường học sinh theo khối C sẽ học không tốt khối A và ngược lại.
Nay các trường ĐH mở rộng tổ hợp, xét tuyển cả những môn không phù hợp với đặc thù của ngành, liệu chất lượng đào tạo có được đảm bảo? Sinh viên có theo kịp được chương trình, hay phải thôi học giữa chừng, tốn kém thời gian và tiền bạc, gây lãng phí nguồn lực xã hội.