Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Quá tải, quá oải và nhiều sự cố

NHÓM PV |

Ngày 7.6, gần 95.000 thí sinh đã bước qua ngày thi quan trọng với 2 môn Ngữ văn, Toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ thi căng thẳng do lượng thí sinh tăng đột biến cộng với thời tiết nắng nóng Hà Nội khiến cả phụ huynh lẫn học sinh đi thi mệt mỏi.

Tuy nhiên, nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra như “lọt” đề thi cả 2 môn, người “lạ” đi vào khu vực thi lại khiến cho nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang, lo lắng về chất lượng của kỳ thi.

Liên tục “lọt” đề thi

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào khoảng 9h sáng 7.6 tại nhiều điểm thi Trường THPT Việt Đức, THCS Phan Đình Giót, THPT Yên Hoà... Phụ huynh đã chia sẻ với nhau hình chụp qua điện thoại một đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội. Điều đáng lưu ý là lúc này thời gian làm bài vẫn còn 1 tiếng mới hết giờ. Sau khi đối chiếu với đề thi thực tế thì thấy hoàn toàn trùng khớp, nhiều ý kiến cho rằng đề thi Ngữ văn vào lớp 10 đã bị “lộ”. Điều này khiến nhiều phụ huynh và thí sinh tham gia kỳ thi hoang mang, lo lắng về nghi án “lộ” đề thi này.

Chưa hết băn khoăn về đề thi môn Ngữ văn, thì trong buổi chiều thi môn Toán, khi thí sinh làm bài được khoảng 1 tiếng, nhiều phụ huynh tiếp tục truyền nhau hình ảnh bản chụp đề thi môn Toán giống y sì với đề thi chính thức. Điều này khiến phụ huynh hết sức lo ngại.

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở GDĐT đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội xác minh hiện tượng trên để xử lý. Đây là hiện tượng để lọt đề thi. Việc này không ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của thí sinh. Đồng thời, Sở GDĐT đã chỉ đạo các điểm thi tăng cường công tác an ninh trong các buổi thi tiếp theo, đặc biệt việc kiểm soát các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao”.

Tại buổi thông tin cuối ngày thi đầu tiên, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết, Sở GDĐT đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội xác minh và bước đầu đã xác định được giáo viên Nông Hoàng Phúc (Trường THCS Mai Đình, Sóc Sơn) là cán bộ coi thi số 2 mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội. Cán bộ này đã khai nhận hành vi của mình và nhận có chụp cả đề thi môn Ngữ văn buổi thi sáng.

“Chúng tôi đang xác minh nguyên nhân, việc chuyển cho ai, ai phát tán. Đây là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng. Chúng tôi quyết tâm thực hiện xử lý nghiêm theo quy chế” - ông Quang nói.

Dù hai lần lọt đề thi trong ngày thi quan trọng nhất nhưng đại diện Sở GDĐT vẫn khẳng định việc này được giải quyết nhanh chóng, không ảnh hưởng kết quả thi.

“Chúng tôi nhận trách nhiệm và quyết tâm ngăn chặn, xử lý. Chúng tôi khẳng định việc này không ảnh hưởng kết quả thi” - ông Quang khẳng định.

Người phụ nữ “lạ” không đeo thẻ nhưng liên tục đi lại trong thời gian thi tại điểm thi THCS Phan Đình Giót. Ảnh: HN
Người phụ nữ “lạ” không đeo thẻ nhưng liên tục đi lại trong thời gian thi tại điểm thi THCS Phan Đình Giót. Ảnh: HN

Học sinh, phụ huynh chờ kết quả xử lý

Không chỉ để xảy ra sự cố “lọt” đề thi, ghi nhận riêng của PV Báo Lao Động, trong buổi thi sáng 7.6, tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện người lạ ra vào điểm thi trong giờ thi.

Cụ thể, thời gian từ 7h59 - 8h24, xuất hiện một phụ nữ không đeo thẻ làm nhiệm vụ, thường xuyên đi ra, đi vào trong khu vực thi, có mang theo điện thoại di động. Người phụ nữ tự do đi ra vào mà không có sự giám sát của bất cứ cán bộ an ninh, công an, bảo vệ hay cán bộ coi thi nào. Trước thông tin PV Báo Lao Động cung cấp, Sở GDĐT cho biết đã xác minh. Kết quả xác minh cho thấy hiện tượng này xảy ra vào lúc 7h30 sáng mùng 7.6. Đây chưa phải thời gian phát đề thi. Theo quy định, 7h55, học sinh mới chứng kiến đề thi, cắt niêm phong túi đựng đề thi. “Người đi vào điểm thi này là nhân viên quán phở, mang phở vào phục vụ hội đồng thi cho bữa sáng” - đại diện Sở GDĐT thông tin.

Tuy nhiên, theo những hình ảnh và clip mà PV Báo Lao Động ghi lại, sau thời điểm phát đề thi, người phụ nữ mà sở nói là nhân viên quán phở vẫn tiếp tục ra - vào điểm thi ở Trường THCS Phan Đình Giót (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) bình thường.

Điều này dấy lên những lo ngại về việc đảm bảo an toàn, chất lượng của kỳ thi.

Phụ huynh Đỗ Phạm Minh Anh có con thi tại điểm THCS - THPT Chu Văn An: “Ai cũng bức xúc. Tại sao cuộc thi lớn như thế này mà lại liên tiếp có sự cố lọt đề. Nhưng tôi không chấp nhận việc thi lại được, quá khổ các cháu. Phải tìm cho ra nguyên nhân và có cách khắc phục. Chúng tôi đợi trả lời chính thức từ Sở GDĐT Hà Nội”.

“Nếu lọt đề thi, thì Sở GDĐT phải chịu trách nhiệm, lực lượng an ninh trường nào cũng vòng trong, vòng ngoài mà sao vẫn để xảy ra hiện tượng này. Theo tôi cần nghiêm túc trong điều tra việc lọt đề thi lần này tránh tạo tiền lệ xấu. Ăn lại, chơi lại còn được chứ giờ bảo thi lại ai mà chịu nổi. Con khổ một bố mẹ lo mười” - anh Đỗ Minh, có con thi tại điểm thi THPT Yên Hoà tỏ ra lo lắng.

Tương tự, phụ huynh em M.Đ, điểm thi Phan Đình Phùng chia sẻ: “Đề bị lọt ra ngoài thì cơ quan chức năng phải xác định thời gian xuất hiện đề lan truyền trên mạng có ảnh hưởng đến sự công bằng trong kết quả thì hay không? Qua nhiều sự cố liên tiếp như vậy, chúng tôi rất lo ngại về kết quả của kỳ thi có thực sự công bằng không”?

Nhận định về các sự cố này, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cho biết: “Tôi cho rằng không thể gọi là “lọt” đề được mà chính xác vẫn phải là “lộ” đề thi bởi quy trình xây dựng bảo mật đề phải khép kín từ lúc ra đề đến lúc kết thúc thi. Vấn đề thẩm định lộ ở khâu nào và có ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi hay không”?

PGS-TS Trần Xuân Nhĩ cũng cho rằng, việc để liên tiếp xảy ra các sự cố trong kỳ thi lớn như vậy thì cần làm rõ trách nhiệm của từng người, từng bộ phận trong công tác làm thi.

Số liệu tổng hợp từ Sở GDĐT Hà Nội, trong ngày thi 7.6, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 94.499 thí sinh. Số điểm thi là 185, số phòng thi là 3.976. Số thí sinh vắng mặt là 354. Có 1 cán bộ coi thi vắng mặt. Số thí sinh vi phạm quy chế là 2. Trong đó, tại điểm thi THCS Lĩnh Nam - Hoàng Mai có 1 học sinh mang điện thoại di động. Tại THPT Thăng Long, có 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Tại THPT Vân Nội, 1 giám thị vi phạm quy chế thi.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Liên tục "lọt đề", Sở GDĐT HN vẫn một mực khẳng định: "Không ảnh hưởng kết quả"

Linh Trang - Anh Phú |

Kết thúc ngày thi đầu tiên kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, vấn đề nhiều phụ huynh lo ngại nhất không còn là kết quả thi của con ra sao, chất lượng đề thi như thế nào mà là: Lọt đề thì có phải thi lại hay không?

Tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh than đề Toán “khó nhằn”, nặng kiến thức hàn lâm

Nhóm PV |

Nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội khó hơn so với năm trước và còn nặng kiến thức hàn lâm.

Lọt đề thi vào lớp 10: Học sinh có phải thi lại hay không?

Linh Trang - Anh Phú |

Tương tự như đề thi môn Ngữ văn, chiều 7.6, khi hàng ngàn thí sinh còn đang làm bài môn Toán trong phòng thi, trên mạng xã hội đã chia sẻ chóng mặt đề thi môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội. Sự việc này khiến phụ huynh, dư luận vừa bức xúc vừa hoang mang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Liên tục "lọt đề", Sở GDĐT HN vẫn một mực khẳng định: "Không ảnh hưởng kết quả"

Linh Trang - Anh Phú |

Kết thúc ngày thi đầu tiên kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, vấn đề nhiều phụ huynh lo ngại nhất không còn là kết quả thi của con ra sao, chất lượng đề thi như thế nào mà là: Lọt đề thì có phải thi lại hay không?

Tuyển sinh vào lớp 10: Thí sinh than đề Toán “khó nhằn”, nặng kiến thức hàn lâm

Nhóm PV |

Nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội khó hơn so với năm trước và còn nặng kiến thức hàn lâm.

Lọt đề thi vào lớp 10: Học sinh có phải thi lại hay không?

Linh Trang - Anh Phú |

Tương tự như đề thi môn Ngữ văn, chiều 7.6, khi hàng ngàn thí sinh còn đang làm bài môn Toán trong phòng thi, trên mạng xã hội đã chia sẻ chóng mặt đề thi môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội. Sự việc này khiến phụ huynh, dư luận vừa bức xúc vừa hoang mang.