Kỳ thi tốt nghiệp THPT: "Trường dành chỉ tiêu cho sĩ tử thi đợt 2"

Hà Phương - Huy Chân |

Chia sẻ với Báo Lao Động, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trường Đại học Ngoại thương cho hay: "Nhà trường đã dành chỉ tiêu cho các thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2002 vào đợt 2, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho các em".

Thưa PGS.TS Vũ Thị Hiền, kỳ thi THPT được chia làm 2 đợt có ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm nay không?

- Năm nay, chỉ tiêu của Đại học Ngoại thương là 3.990 sinh viên trên toàn bộ 3 cơ sở của trường. Ngay sau khi dịch bùng phát trở lại, nhà trường đã xây dựng các phương án tuyển sinh từ kịch bản tốt nhất cho đến kịch bản xấu nhất. Chính vì vậy, nhà trường vẫn luôn chủ động trong công tác tuyển sinh. Năm nay, nhà trường tuyển sinh với 5 phương án khác nhau, mỗi phương án có chỉ tiêu tuyển sinh nhất định.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường có phương án tuyển sinh nào để đảm bảo sự công bằng dành cho các em thuộc diện thi đợt 2 như các sĩ tử ở Đà Nẵng, Quảng Nam?

- Bộ Giáo dục và Đạo tạo chia kỳ thi THPT thành 2 đợt là phương án phù hợp, vừa đảm bảo sự an toàn vừa đảm bảo chất lượng đầu vào của kỳ tuyển sinh. Ngay khi có phương án chính thức về kỳ thi THPT, nhà trường đã lên phương án để làm sao đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc nhóm đối tượng thi đợt 2.

Cụ thể, nhà trường đã xem xét số lượng sinh viên theo học tại trường ở Đà Nẵng và Quảng Nam từ các năm trước. Từ đó, xác định số lượng chỉ tiêu để dành lại cho các em tương ứng. Qua thống kê, mỗi năm nhà trường có khoảng 50 sinh viên đến từ hai địa phương trên. Thí sinh đang trong diện cách ly xã hội không nên lo lắng, hãy giữ gìn sức khỏe tập trung ôn thi thật tốt.

PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Nhật Huy.
PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Nhật Huy.

Theo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, điểm xét tuyển đợt 1 và đợt 2 sẽ được tính như thế nào?

-  Tính đến thời điểm hiện tại, quan điểm của nhà trường là tất cả các thí sinh thi đợt 2 sẽ sử dụng đề thi dự trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, nhà trường căn cứ vào điểm thi để xét tuyển. Nhà trường xét tuyển đợt 1 và dành lại một số chỉ tiêu cho các thí sinh thi đợt 2. Điểm trúng tuyển đợt 2 tương ứng với mức điểm đợt 1. Trong trường hợp các thí sinh được đặt cách tốt nghiệp, nhà trường đang cân nhắc nhưng vẫn dựa trên kết quả học tập của các em để xét tuyển.

Trong trường hợp xấu nhất nếu kỳ thi THPT đợt 2 không được tổ chức thì nhà trường có kế hoạch, phương án nào để tạo điều kiện cho các em thuộc nhóm đối tượng này hay không?

- Trong trường hợp diễn biến phức tạp, để đảm bảo quyền lợi cho các em không thuộc diện tham gia kỳ thi đợt 1, các em đang sinh sống tại các địa phương có dịch bệnh, nhà trường sẽ xây dựng phương án xét tuyển phù hợp nhất cho các em. Nhà trường tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, trong trường hợp xấu nhất nhà trường chờ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra phương án thay thế. Đặc biệt, nhà trường sẽ đảm bảo quyền lợi cho các em thí sinh.

Cảm ơn những chia sẻ của PGS.TS Vũ Thị Hiền!

Hà Phương - Huy Chân
TIN LIÊN QUAN

Cấu trúc đề thi tư duy tuyển sinh 2020 của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Phương - Tuấn Anh - Thanh Chân |

Bài kiểm tra tư duy của Đại Học Bách Khoa Hà Nội là một trong 4 phương thức tuyển sinh. Đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai phương thức tuyển sinh này. Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: "Toàn bộ kiến thức nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu".

Hà Nội: Sẽ tổ chức thi riêng nếu phát hiện học sinh thuộc trường hợp F1

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nếu đến thời điểm thi THPT 2020 mà Hà Nội ghi nhận có trường hợp F1 thì phải tổ chức thi riêng theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyển sinh 2020: Bí quyết làm bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chân Phương - Tuấn Anh |

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: "Toàn bộ kiến thức trong đề bài kiểm tra tư duy nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu. Qua đây để đánh giá tư duy và năng lực cốt lõi của các em thí sinh, khả năng theo học các ngành đại học, đặc biệt những ngành khoa học  kĩ thuật".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cấu trúc đề thi tư duy tuyển sinh 2020 của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Phương - Tuấn Anh - Thanh Chân |

Bài kiểm tra tư duy của Đại Học Bách Khoa Hà Nội là một trong 4 phương thức tuyển sinh. Đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai phương thức tuyển sinh này. Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: "Toàn bộ kiến thức nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu".

Hà Nội: Sẽ tổ chức thi riêng nếu phát hiện học sinh thuộc trường hợp F1

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nếu đến thời điểm thi THPT 2020 mà Hà Nội ghi nhận có trường hợp F1 thì phải tổ chức thi riêng theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyển sinh 2020: Bí quyết làm bài thi tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chân Phương - Tuấn Anh |

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: "Toàn bộ kiến thức trong đề bài kiểm tra tư duy nằm trong kiến thức phổ thông nhưng không mang tính chất cao siêu. Qua đây để đánh giá tư duy và năng lực cốt lõi của các em thí sinh, khả năng theo học các ngành đại học, đặc biệt những ngành khoa học  kĩ thuật".