Kỳ thi riêng của ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ được tổ chức ở nhiều địa phương

Đặng Chung |

Để đảm bảo thuận lợi, học sinh đỡ phải đi lại vất vả, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào năm 2020 tại Hà Nội, Thanh Hóa và Sơn La. Đầu tháng 5, trường sẽ công bố đề thi mẫu và đề cương ôn tập cho học sinh.

Đây là những thông tin được PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết, liên quan đến kỳ thi riêng cho trường tổ chức.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh riêng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ diễn ra ngày 25.7. Đây là cách để trường chủ động “ứng phó” trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vừa giúp nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Trường sẽ tổ chức sơ tuyển để lấy khoảng 10.000 thí sinh tham gia dự thi. Theo PGS Thắng, việc giới hạn số lượng dự thi như vậy sẽ có lợi cho công tác chuẩn bị. Những năm tiếp theo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đồng hành cùng các trường đại học khác để phối hợp đưa ra những phương án xét tuyển phù hợp, có lợi nhất cho thí sinh và cho sự phát triển của hệ thống đại học Việt Nam.

 

 
Các môn thi và lịch thi của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông tin cụ thể hơn về kỳ thi riêng của Trường Đại học Bách Khoa, PGS Huỳnh Quyết Thắng cho biết, trường sẽ tổ chức ở 3 tỉnh thành là Hà Nội, Thanh Hóa và Sơn La,  thay vì chỉ ở Hà Nội như công bố trước đó.

Quyết định này có thể khiến giảng viên phải vất vả hơn trong khâu tổ chức, coi thi, nhưng sẽ giảm thiểu tác động đến học sinh, giúp các em thuận tiện hơn trong việc đi lại.

Dự kiến đầu tháng 5.2020 trường sẽ công bố đề cương và đề thi mẫu. Nhà trường cũng sẽ tổ chức nhiều buổi hướng dẫn cách ôn tập cho học sinh để ổn định tâm lý học sinh, giúp các em làm quen với cách ra đề thi mới.

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng cũng lưu ý, đề thi của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khác với đề thi THPT quốc gia là có độ khó cao hơn, vì mang tính chất tuyển chọn thí sinh có năng lực vào trường. Đồng thời cũng có câu tự luận dưới dạng trả lời ngắn để đánh giá khả năng phân tích logic, diễn đạt của học sinh.

Dù vậy, học sinh yên tâm là chỉ cần tham khảo hướng dẫn của nhà trường, có phương pháp tự học, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn là có thể làm được bài thi.

Đặc biệt, với bài thi Đọc hiểu, học sinh sẽ được cung cấp một chủ đề nào đó, từ chính trị, xã hội, khoa học tự nhiên, tới khoa học kỹ thuật. Các chủ đề này được lựa chọn ngẫu nhiên, đảm bảo không xa lạ, nằm trong vùng kiến thức học sinh đã học ở bậc phổ thông. Sau đó các em sẽ đọc hiểu đoạn văn bản và trong thời gian khoảng 30 phút sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan đến chủ đề đã được cung cấp.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, việc nhà trường đưa môn Đọc hiểu vào kỳ tuyển sinh riêng là muốn đi theo xu hướng của các nước trên thế giới. Ví dụ đề thi của kỳ thi ACT và SAT của Mỹ, hay đề thi vào các trường đại học ở Nhật Bản đều có môn thành phần tương tự như vậy.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Những lý do Bộ GDĐT không tách điểm môn thành phần trong bài tổ hợp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, xuất phát từ yêu cầu, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra hướng tới giáo dục toàn diện, nên không chấp nhận việc học lệnh, bỏ môn này hay môn khác.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm mới trong phương án tuyển sinh

Đặng Chung |

Trước việc mục tiêu của kỳ thi THPT năm 2020 chủ yếu là xét tốt nghiệp, các trường đại học đã nhanh chóng điều chỉnh phương án tuyển sinh để phù hợp với tình hình mới. Trong ngày 25.4, thêm nhiều trường đại học thông tin về những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh của trường mình.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những lý do Bộ GDĐT không tách điểm môn thành phần trong bài tổ hợp

Đặng Chung |

Theo đại diện Bộ GDĐT, xuất phát từ yêu cầu, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá chất lượng theo chuẩn đầu ra hướng tới giáo dục toàn diện, nên không chấp nhận việc học lệnh, bỏ môn này hay môn khác.

Bài thi tổ hợp chỉ còn 1 đầu điểm: Thí sinh bối rối, trường khó tuyển sinh

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là mỗi bài thi tổ hợp khi chấm sẽ cho ra một đầu điểm duy nhất. Điểm mới này đang khiến các trường đại học gặp khó, dù rất muốn sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh, giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm mới trong phương án tuyển sinh

Đặng Chung |

Trước việc mục tiêu của kỳ thi THPT năm 2020 chủ yếu là xét tốt nghiệp, các trường đại học đã nhanh chóng điều chỉnh phương án tuyển sinh để phù hợp với tình hình mới. Trong ngày 25.4, thêm nhiều trường đại học thông tin về những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh của trường mình.