Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 sẽ tổ chức như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Trong bối cảnh mới, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 được dự báo là sẽ nhận thêm nhiều sự quan tâm của các trường đại học, học sinh, phụ huynh.

Liên quan tới phương án tuyển sinh năm 2022, TS Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng Đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM trao đổi cùng Lao Động.

- Thưa ông, theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2022 sẽ diễn ra như thế nào?

Định hướng của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi sẽ được giữ ổn định nên năm tới cơ bản ít có thay đổi. Trước mắt, chúng tôi vẫn sẽ tổ chức 2 đợt thi, còn tuỳ trong bối cảnh sẽ quyết định có tổ chức thêm đợt thi hay không. Năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia TPHCM để tổ chức thi, cân nhắc mở rộng phạm vi, tạo điều kiện tốt hơn cho thí sinh. Năm 2021, kỳ thi đã mở rộng ra tới các tỉnh Tây Nguyên.

Chúng tôi cũng trao đổi với Đại học Quốc gia Hà Nội, có khả năng sẽ 2 bên sẽ cùng tổ chức một số điểm thi ở các tỉnh phía Bắc. Cụ thể sẽ được thông báo sau. Mục tiêu là làm sao để đem kỳ thi đến thí sinh thuận lợi nhất, tránh việc thí sinh phải di chuyển xa.

- Vậy mốc lộ trình cho kỳ thi cụ thể ra sao?

Thời điểm thi đợt đầu tiên sẽ vào cuối tháng 3, khi đó, học sinh cơ bản hoàn thành chương trình lớp 12 và sẵn sàng cho các kỳ thi. Đợt 2 thường tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT vào cuối tháng 7. Mốc này có thể có điều chỉnh tuỳ thuộc vào tình hình thực tế.

- Nhiều thí sinh băn khoăn về nội dung thi cũng như việc có cần thiết đi luyện thi hay không. Ông có thể đưa ra một số lời khuyên cho các em?

Ngay từ khi thiết kế và cả quá trình triển khai, chúng tôi đã khẳng định rất rõ ràng, đối với kỳ thi này thí sinh chỉ cần học tập tốt trong trường phổ thông, học về suy luận, logic, đọc hiểu và ứng dụng nhiều chứ không phải nhớ nhiều. Học sinh không cần tham gia các khoá luyện thi mà vẫn có khả năng tiếp cận và làm bài tốt kỳ thi này.

Thực tế chứng minh các học sinh tham gia kỳ thi trước đều cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái.

Đại học Quốc gia TPHCM cũng hoàn toàn không tổ chức luyện thi, không khuyến khích học sinh đi học luyện thi.

TS Nguyễn Quốc Chính. Ảnh: NV
TS Nguyễn Quốc Chính. Ảnh: VNU

- Đối với ngành học cần một số đặc thù nhất định như Y khoa, Nghệ thuật…, xin ông cho biết bộ đề hiện nay có phù hợp với những ngành chuyên biệt hay không?

Đối với các kỳ thi tuyển sinh đại học bây giờ chúng ta đang đánh giá năng lực tổng quát để học đại học, đây là điều quan trọng nhất. Thông qua việc đối sánh với kết quả học tập thì kỳ thi đánh giá năng lực chứng minh được rằng đó là một thước đo tin cậy được để tuyển sinh vào đại học, kể cả ngành Khoa học sức khoẻ, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên,…

Một số những ngành đặc thù hơn như Nghệ thuật, cần phải có năng khiếu thì đã bổ sung thêm một số ngành năng khiếu rồi nên chúng tôi tin chắc kỳ thi đánh giá năng lực có thể tuyển được những ngành đặc thù đó.

Tuy nhiên, không một bài thi nào trên thế giới này có khả năng đánh giá được tất cả. Muốn chọn chính xác, tổng quát hơn, chúng ta cần thêm một thước đo nữa. Ví dụ ngành Y, không phải chỉ những người giỏi, xuất sắc mà còn cần thêm đạo đức, sự hướng thiện, hi sinh, tính cống hiến, không phải cứ giỏi là làm ngành Y được. Các bài thi hiện nay chưa đánh giá được việc này. Các trường muốn tuyển chọn sâu hơn thì cần những hình thức khác.

Để có một bài thi đáp ứng tất cả điều trên là chuyện khó nhưng chúng tôi cũng đang hướng đến để làm. Đại học Quốc gia TPHCM tính đến phương án sàng lọc, tuyển chọn thêm cho ngành đặc biệt, trong đó Khoa Y cũng đang chuẩn bị xây dựng cho kế hoạch này.

Trước mắt bên cạnh bài thi, chúng ta có thể sàng lọc qua việc định hướng nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh để giúp sàng lọc thí sinh.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đề nghị xem xét mở cửa thêm một số trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đề nghị nghiên cứu cho một số trường ở huyện Cần Giờ mở cửa đón học sinh đến học trực tiếp, lên phương án học trực tiếp hoàn toàn thay vì phương án 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

Tuyển sinh đại học 2022: Đổi mới nhưng có lộ trình, không nóng vội

HUYÊN NGUYỄN |

Trong phương án tuyển sinh năm 2022, Bộ GDĐT đã khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn. Trước chủ trương này, bên cạnh việc ủng hộ cũng không ít ý kiến cho rằng, các trường không nên quá vội vàng trong tổ chức thi riêng mà cần có lộ trình và sự kiểm soát của Bộ GDĐT.

ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM xét tuyển thí sinh đã đăng ký đánh giá năng lực

Ngọc Anh |

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) thông báo xét tuyển thí sinh đã đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 bằng phương thức xét học bạ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM đề nghị xem xét mở cửa thêm một số trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đề nghị nghiên cứu cho một số trường ở huyện Cần Giờ mở cửa đón học sinh đến học trực tiếp, lên phương án học trực tiếp hoàn toàn thay vì phương án 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

Tuyển sinh đại học 2022: Đổi mới nhưng có lộ trình, không nóng vội

HUYÊN NGUYỄN |

Trong phương án tuyển sinh năm 2022, Bộ GDĐT đã khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn. Trước chủ trương này, bên cạnh việc ủng hộ cũng không ít ý kiến cho rằng, các trường không nên quá vội vàng trong tổ chức thi riêng mà cần có lộ trình và sự kiểm soát của Bộ GDĐT.

ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM xét tuyển thí sinh đã đăng ký đánh giá năng lực

Ngọc Anh |

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) thông báo xét tuyển thí sinh đã đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 bằng phương thức xét học bạ.