Kỷ luật học sinh bằng cách đuổi học, phê bình trước lớp là thiếu nhân văn

Bích Hà |

Thông tư 08 của Bộ GDĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh (HS) ra đời gần 30 năm hiện vẫn là căn cứ để nhà trường xem xét, đánh giá kỷ luật HS. Có điều, những quy định này không còn phù hợp với hiện tại, đi ngược với các quy định của pháp luật về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Quy định quá lỗi thời

Những năm qua, báo chí đã không ít lần phản ánh Thông tư 08/TT ngày 21.3.1988 của Bộ GDĐT về hướng dẫn khen thưởng và kỷ luật HS đã lạc hậu so với sự vận động của đời sống xã hội, những thay đổi trong tâm lý tuổi học trò.

Đơn cử, thông tư quy định HS được khen trước lớp nếu hăng hái tham gia các buổi lao động của trường như đi đúng giờ, mang đầy đủ dụng cụ, làm việc năng suất... Thực tế hiện nay, rất ít trường tổ chức cho HS lao động, nhất là ở thành phố.

Trong khi đó, có rất nhiều lỗi phổ biến của HS hiện nay như việc nói xấu thầy cô, bạn bè trên Facebook, nói tục, chơi games, trao đổi chất kích thích, vi phạm an toàn giao thông, hay quay clip đánh nhau tung lên mạng... lại không được quy định trong thông tư.

Quy định quá cũ, tồn tại gần 30 năm qua mà chưa được cơ quan quản lý chỉnh sửa, khiến giáo viên lúng túng trong việc khen thưởng, xử lý, kỷ luật HS.

Bêu riếu, đuổi học sinh là việc làm thiếu nhân văn

Trong thông tư 08 hướng dẫn cụ thể 7 mức khen thưởng và 5 mức kỷ luật, trong đó phần kỷ luật lần lượt là khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo toàn trường, đuổi học một tuần và đuổi học một năm.

Đánh giá về các hình thức kỷ luật này, Thạc sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em - cho rằng, thông tư đã không còn phù hợp với thực tế, nhất là có một số quy định xâm phạm đến quyền của trẻ em.

“Trong Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đặc biệt là Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Trẻ em 2016 đã quy định rất rõ: Các trường phải có ý kiến tham vấn của trẻ em về tất cả các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em. Mọi nội quy, kỷ luật trong trường học, đều được xây dựng trên cơ sở tôn trọng các quyền của trẻ em, như quyền được sống, được học tập, được bảo vệ quyền riêng tư… Sau đó phải được sự thỏa thuận của ba bên nhà trường - phụ huynh - học sinh.

Rõ ràng, những quy định như kiểm điểm HS phạm lỗi trước lớp, trước toàn trường trong Thông tư 08… cũng là một dạng xâm hại tinh thần trẻ em, khiến chúng bị xấu hổ, ảnh hưởng đến tâm lý. Tại sao chúng ta còn tồn tại những quy định như này?

Tôi cũng phản đối việc kỷ luật HS bằng hình thức đuổi học, vì nó không thể hiện sự nhân văn, mà chỉ cho thấy sự bất lực của ngành giáo dục trong việc thực hiện sứ mệnh giáo dục toàn diện cho HS” - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Nguyễn Trọng An khẳng định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.