Kỷ luật hiệu trưởng nếu làm không tốt việc chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào 2.3 tới, lãnh đạo các quận, huyện của Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở giáo dục trong việc vệ sinh trường lớp. Có nơi đã ra chỉ thị sẽ kỷ luật cán bộ, hiệu trưởng nào lơ là vệ sinh trường học.

Học sinh được kiểm tra nhiệt độ 2 lần/ ngày

Theo ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nếu không có gì thay đổi, ngày 2.3 tới, khoảng 2 triệu học sinh trên địa bàn thủ đô sẽ quay trở lại trường. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục đã được ngành triển khai tích cực, chủ động. Đến nay, trên toàn thành phố chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường trong những ngày tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường không được chủ quan, tiếp tục trang bị đầy đủ công cụ, phương tiện để vệ sinh, khử khuẩn lớp học hằng ngày.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên như trang bị vòi nước, dung dịch rửa tay, nước sạch, xà phòng, giấy sạch, máy đo thân nhiệt, có bảng theo dõi nhiệt độ hàng ngày, kiểm tra nhiệt độ 2 lần/ ngày để theo dõi sức khỏe học sinh...

Chiều 25.2, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị để bàn cách cho học sinh trở lại trường an toàn. Ảnh: Thanh Tùng
Chiều 25.2, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị bàn cách cho học sinh trở lại trường an toàn. Ảnh: Thanh Tùng

Cũng theo ông Chử Xuân Dũng, khi học sinh đi học trở lại, các trường tổ chức cho học sinh chào cờ ngay trong lớp học. Bố trí giờ nghỉ giải lao và bữa ăn bán trú lệch giờ giữa các lớp học để tránh tập trung đông người cùng một thời điểm.

Với các trường mầm non, việc đưa đón trẻ được thực hiện tại lớp, nhưng cần kiểm tra cả nhiệt độ của phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.

“Trước ngày 28.2, các trường học trên địa bàn thủ đô sẽ phải hoàn thành tập huấn về phòng chống dịch COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Tất cả các trường học phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể, xây dựng kịch bản với các tình huống gắn, trách nhiệm của từng người, như ai phụ trách đo nhiệt độ, khi phát hiện học sinh sốt thì chuyển đến đơn vị y tế như thế nào… Nếu không cẩn trọng, sơ suất một chút thì có thể xảy ra hậu quả khôn lường”- ông Dũng nhấn mạnh.

Ngay khi học sinh thủ đô trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tham mưu thành phố điều chỉnh khung thời gian năm học và các kỳ thi chuyển cấp. Nhà trường sẽ dạy tiếp nối, theo trình tự chứ không được coi là học bù, dạy bù.

Đủ điều kiện mới cho đón học sinh

Cũng đang gấp rút thực hiện việc chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường, ông Nguyễn Mạnh Hồng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, huyện đã yêu cầu các trường chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Vào thứ bảy và chủ nhật cuối tháng 2.2020, lãnh đạo huyện sẽ đi kiểm tra các cơ sở giáo dục, nếu cơ sở nào chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thì mới cho đón trẻ đến trường vào thứ hai tuần tới.

“Đơn vị nào không làm tốt sẽ không cho đón học sinh và kỷ luật cán bộ, hiệu trưởng vì lơ là việc vệ sinh trường học” - ông Hồng nhấn mạnh.

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – đánh giá cao cách làm của huyện Thạch Thất và đề nghị lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn thủ đô tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện các quy định chung của thành phố.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng lãnh đạo thành phố đi kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại. Nếu đơn vị nào không thực hiện nghiêm túc thì không cho đón học sinh, kiến nghị có biện pháp kỷ luật cán bộ, hiệu trưởng.

“Nếu làm tốt công tác kiểm tra, giám sát này thì sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh và an tâm cho phụ huynh, giáo viên”- ông Dũng nhấn mạnh.

5 yêu cầu của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn khi cho học sinh trở lại trường:

Truyền thông để học sinh, sinh viên phải hiểu đúng về dịch, không hiểu quá và cũng không lơ là. Trước khi học sinh đến trường phải sàng lọc nguy cơ cụ thể, rà soát học sinh đã đi đâu, về đâu.

Kiểm soát và giám sát, xây dựng nhiều lớp bảo vệ (thực hiện đo thân nhiệt hay quan sát học sinh để phát hiện sớm).

Kiểm soát nguy cơ bao gồm vệ sinh cá nhân, các loại nước rửa tay, khử trùng phải đủ cho học sinh dùng.

Tiêu độc đảm bảo khu vực xung quanh và bề mặt các dụng cụ học đường.

Cuối cùng, báo cáo cho cơ quan quản lý khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội: Không có chuyện nghỉ học mà vẫn thu học phí

Đặng Chung |

Chiều 25.2, trao đổi với báo chí bên lề buổi họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – khẳng định, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19, phụ huynh sẽ không phải đóng học phí cho con.

Hà Nội chuẩn bị kỹ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Tại hội nghị trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào chiều 25.2, nhằm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, đại diện các phòng giáo dục trên địa bàn thủ đô cho biết cơ sở giáo dục đã chuẩn bị tốt điều kiện để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ tuần tới.

5 nguyên tắc cần biết được Bộ Y tế khuyến cáo khi học sinh quay lại trường

Anh Nhàn - Hà Phương |

Ngày 25.2, đại diện Bộ Y tế đưa ra 5 nguyên tắc phòng COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. Trong đó, học sinh, sinh viên phải hiểu đúng về dịch, không hiểu quá và cũng không lơ là.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sở GDĐT Hà Nội: Không có chuyện nghỉ học mà vẫn thu học phí

Đặng Chung |

Chiều 25.2, trao đổi với báo chí bên lề buổi họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – khẳng định, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19, phụ huynh sẽ không phải đóng học phí cho con.

Hà Nội chuẩn bị kỹ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Tại hội nghị trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào chiều 25.2, nhằm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, đại diện các phòng giáo dục trên địa bàn thủ đô cho biết cơ sở giáo dục đã chuẩn bị tốt điều kiện để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ tuần tới.

5 nguyên tắc cần biết được Bộ Y tế khuyến cáo khi học sinh quay lại trường

Anh Nhàn - Hà Phương |

Ngày 25.2, đại diện Bộ Y tế đưa ra 5 nguyên tắc phòng COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. Trong đó, học sinh, sinh viên phải hiểu đúng về dịch, không hiểu quá và cũng không lơ là.