Kỷ luật cô giáo đánh tím lưng học sinh lớp 1 vì không chép bài

Đặng Chung |

Tối 31.10, chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Sum - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - cho biết, Trường tiểu học Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) đã có hình thức kỷ luật với giáo viên đánh học sinh bầm tím lưng.

Cụ thể, vào ngày 29.10, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) đã thành lập Hội đồng kỷ luật, thống nhất ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với cô Hồ Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 1A vì có hành vi đánh học sinh.

Ông Sum cho biết, hành vi đánh học sinh của cô Hà là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trước đó, ngày 24.10, phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bức xúc “tố” cô giáo chủ nhiệm đánh con mình tím lưng trên mạng xã hội.

Theo phụ huynh, khi đón con về, gia đình phát hiện trên lưng và tay con có nhiều vết bầm. Gặng hỏi thì cháu nói bị cô đánh.

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ, rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của giáo viên.

Ngay sau đó, Trường Tiểu học Kỳ Liên đã vào cuộc xác minh thông tin, yêu cầu cô giáo viết bản kiểm điểm và trình bày rõ sự việc.

Ông Hoàng Nhật Tiến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Liên - cho biết, vào khoảng 15h chiều 24.10, cô Hồ Thị Hà - giáo viên của trường - đã dùng que đánh học sinh N.Ng.Ng dẫn đến việc cháu bị bầm tím lưng và tay.

Lý do cô Hà đánh học sinh là vì cháu Ng không làm bài tập và tẩy xóa trong vở.

Khẳng định hành vi của cô giáo là vi phạm đạo đức nhà giáo, Trường Tiểu học Kỳ Liên đã thành lập hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật cô Hà.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quy định phạt tiền khi đánh học sinh khó khả thi, gây ức chế cho giáo viên

Đặng Chung (thực hiện) |

Theo Thạc sĩ-Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có nhiều điểm bất cập, chồng chéo với các quy định khác và gây ức chế, áp lực cho giáo viên.

Xuất hiện Clip, cô giáo mầm non đánh học sinh gây phẫn nộ dư luận

HỒNG QUÂN |

Clip ghi cảnh cô giáo có hành động kẹp cháu bé rồi giật mạnh, đánh liên tiếp vào người khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vụ thầy giáo bị tố đánh học sinh chảy máu mũi: Chỉ quẹt tay?

H.L |

Ngày 14.4, ông Nguyễn Hữu Hà – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) chính thức lên tiếng sau khi bị phụ huynh tố đánh học sinh chảy máu mũi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy định phạt tiền khi đánh học sinh khó khả thi, gây ức chế cho giáo viên

Đặng Chung (thực hiện) |

Theo Thạc sĩ-Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có nhiều điểm bất cập, chồng chéo với các quy định khác và gây ức chế, áp lực cho giáo viên.

Xuất hiện Clip, cô giáo mầm non đánh học sinh gây phẫn nộ dư luận

HỒNG QUÂN |

Clip ghi cảnh cô giáo có hành động kẹp cháu bé rồi giật mạnh, đánh liên tiếp vào người khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vụ thầy giáo bị tố đánh học sinh chảy máu mũi: Chỉ quẹt tay?

H.L |

Ngày 14.4, ông Nguyễn Hữu Hà – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) chính thức lên tiếng sau khi bị phụ huynh tố đánh học sinh chảy máu mũi.