Kiệt quệ vì dịch bệnh, nhiều trường mầm non tư thục đồng loạt rao bán

Lan Nhi |

Hà Nội - Phải đóng cửa liên tục vì dịch COVID-19, nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội không gánh nổi chi phí mặt bằng, buộc phải rao bán nhanh trên mạng xã hội.

Áp lực tài chính đè nặng

Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều điểm trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội gần đây đang liên tục phải rao bán, sang nhượng gấp trên mạng xã hội. Chào mời người mua với mức giá sang nhượng chỉ từ 100 - 500 triệu đồng, một số trường mầm non tư thục còn sẵn sàng để lại toàn bộ nội thất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học miễn phí nếu như ai đồng ý, chịu xuống tiền mua ngay.

Do phải đóng cửa triền miên trong dịch COVID-19, các điểm trường này đều rơi vào tình trạng chung là kiệt quệ tài chính, không thể gánh nổi chi phí mặt bằng đắt đỏ vì cạn vốn đầu tư. Thậm chí một số nơi còn phải hoạt động "cầm chừng" bằng cách đi vay lãi ngân hàng để duy trì hoạt động.

 
Trường mầm non Smile Kids (phố Vọng, quận Hai Bà Trưng) nhiều tháng nay đã phải đau đầu xoay xở bài toán tài chính trong mùa dịch. Ảnh: Lan Nhi

Vừa giải thể và thanh lý toàn bộ cơ sở vật chất, chị Trang - Hiệu trưởng trường mầm non Smile Kids (phố Vọng, quận Hai Bà Trưng) cho biết nhiều tháng nay đã phải đau đầu xoay xở bài toán tài chính. Liên tục rao bán cơ sở mầm non trong 1 tháng qua, chị Trang cho rằng phải chật vật lắm, chị mới có thể sang nhượng được trường trong mùa dịch. Hiện tại, trường mầm non của chị vẫn đang cố gắng thu gom một số đồ đạc, bàn ghế nhựa để thanh lý nốt.

Chị Trang chia sẻ: "Do cạn vốn nên tôi đành phải rao bán điểm trường này. Nếu bạn có mong muốn mở điểm trường mầm non tư thục trên phố Đại La, Trương Định... thì tôi có thể để lại một số đồ đạc, cơ sở vật chất với mức giá hợp lý. Thậm chí, tôi có thể giới thiệu, nhượng lại toàn bộ những giáo viên hiện đang công tác lâu năm, có kinh nghiệm tại trường".

 
Trường mầm non tư thục Nụ cười của bé (số 107, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam)  đang được rao bán với mức giá 490 triệu đồng. Ảnh: Lan Nhi

Đăng tin rao bán cơ sở trường mầm non nhưng chưa tìm được người mua, chị Mai Hoàng - Hiệu trưởng trường mầm non tư thục Nụ cười của bé (số 107, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam) cũng lo lắng: "Dịch bệnh khó khăn nên hiện ở cơ sở này mình đang phải cố gắng đăng tin chuyển nhượng. Trường của tôi mở từ năm 2019. Giá trường hiện đang chốt là 490 triệu đồng đã bao gồm đồ đạc, bàn ghế, thiết bị học tập đầy đủ cho 4 phòng học".

Khó "mặn mà" với nghề 

Dù đã mở cửa lâu năm, có giấy phép hoạt động và cơ sở vật chất đầy đủ... nhưng khi được hỏi, nhiều hiệu trưởng trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn tỏ ra ngán ngẩm. Lúc này, họ chỉ mong nhanh chóng giải thể, tìm được người mua để gỡ bỏ gánh nặng tài chính, chuyển sang làm ngành nghề khác.

Chưa hết, vì các điểm trường mầm non tư thục đang phải ngày đêm "gồng lỗ", lo chi trả tiền mặt bằng và các khoản chi phí khác nên nhiều giáo viên tại đây đều rơi vào tình trạng bất ngờ thất nghiệp. Một số người phải kiếm sống bằng cách nhận bán hàng online tại nhà. Người thì bỏ về quê, người thì ai kêu gì làm nấy, kiếm tiền trang trải qua ngày.

 
Nhiều trường mầm non tư thục đăng tin rao bán với mức giá rẻ, chỉ mong tìm được người mua trong dịch COVID-19. Ảnh: Lan Nhi

“Là giáo viên, khi nhìn hàng loạt cơ sở trường mầm non tư thục phải rao bán trong mùa dịch tôi cũng thấy buồn. Trường giải thể, nhiều chị em phải chủ động rủ nhau đi tìm việc làm. Người chuẩn bị hồ sơ đi làm công nhân, người thì bán hàng online, nhận làm thêm những công việc thời vụ và chưa có ý định quay lại nghề" - cô Trịnh Lan Anh, giáo viên trường mầm non tư thục (quận Cầu Giấy) cho hay.

Sau một thời dài hoạt động cầm chừng, các trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội đang rơi vào tình trạng khánh kiệt tài chính. Một số cơ sở buộc phải đóng cửa trong nhiều tháng mà chưa hẹn ngày sẽ hoạt động trở lại. Do không "cõng" được chi phí mặt bằng và các khoản phí khác, nhiều cơ sở buộc phải chọn giải pháp sang nhượng với mức giá rẻ hoặc đóng cửa, bỏ ngang giữa chừng trong dịch bệnh.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Ngày 20.11, giáo viên mầm non mong trường học sớm mở cửa trở lại

Huyên Nguyễn |

Trường học được sớm mở cửa trở lại, giáo viên được đi dạy, đón học sinh đến lớp là mong ước của cô giáo Kiên Thị Như Nga và nhiều giáo viên mầm non trong ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Giáo dục 24/7: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Nhóm Phóng viên |

Tin tức giáo dục 19.11: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại; Cách ly tập trung 131 học sinh và giáo viên tiểu học do có học sinh mắc COVID-19...

TPHCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì lên kế hoạch, rà soát các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Nếu đảm bảo yêu cầu, giữa tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 và đặc biệt là khối mầm non đi học trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngày 20.11, giáo viên mầm non mong trường học sớm mở cửa trở lại

Huyên Nguyễn |

Trường học được sớm mở cửa trở lại, giáo viên được đi dạy, đón học sinh đến lớp là mong ước của cô giáo Kiên Thị Như Nga và nhiều giáo viên mầm non trong ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Giáo dục 24/7: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Nhóm Phóng viên |

Tin tức giáo dục 19.11: TPHCM sẽ cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại; Cách ly tập trung 131 học sinh và giáo viên tiểu học do có học sinh mắc COVID-19...

TPHCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì lên kế hoạch, rà soát các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Nếu đảm bảo yêu cầu, giữa tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 và đặc biệt là khối mầm non đi học trở lại.