Kiến nghị không tổ chức thi tốt nghiệp: Nên hay không?

HUYÊN NGUYỄN |

Đà Nẵng và Quảng Nam vừa kiến nghị Bộ GDĐT không tổ chức thi mà đặc cách xét tốt nghiệp THPT cho học sinh hai địa phương này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề xuất đến việc huỷ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chiều ngày 31.7, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 63 tỉnh, thành phố, 2 tỉnh, thành là Đà Nẵng và Quảng Nam kiến nghị Bộ GDĐT không tổ chức thi, đặc cách xét tốt nghiệp THPT cho học sinh hai địa phương này.

Trước đó, dư luận cũng đã bày tỏ nhiều lo ngại về an toàn khi tổ chức cuộc thi, một số ý kiến đề xuất huỷ cuộc thi trên cả nước. Về vấn đề này, Ths. Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho rằng các cơ quan, ban ngành có thể nghiên cứu đến phương án bỏ kỳ thi tốt nghiệp năm 2020. Tất nhiên, điều này sẽ phải được Quốc hội thông qua.

“Tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp và chúng ta đang bị mất dấu F0 để ngăn chặn nên tổ chức kỳ thi sẽ khó đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Tình hình dịch bệnh cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Việc bỏ thi sẽ khiến các trường đại học sẽ bị thiệt hại, ảnh hưởng rất nhiều, nhưng an toàn cho thí sinh vẫn là quan trọng nhất”, ông Sơn nói.

Về tuyển sinh đại học, mặc dù sẽ “an tâm” hơn nếu xét tuyển từ điểm thi THPT nhưng các trường đại học vẫn có thể áp dụng các phương án như xét tuyển học bạ, xét tuyển kết hợp chứng chỉ, thành tích. Với các trường top trên, có thể sẽ phải kiểm tra qua bằng bài test nhưng khi đó, số lượng thí sinh tham gia sẽ hạn chế hơn, dễ dàng kiểm soát tình hình dịch.

Ở góc nhìn khác, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học FPT cho rằng với quy định hiện tại trong Luật thì việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT là bắt buộc. Trong khi, chỉ còn mấy ngày là đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nên Quốc hội sẽ không kịp họp để điều chỉnh luật.

Theo ông Tùng, quan trọng nhất là cần bám sát và dự đoán chuẩn về tình hình dịch bệnh như thế nào để có phương án cụ thể. “Theo tôi, nếu tình hình dịch như hiện nay, chúng ta vẫn có thể tổ chức kỳ thi. Còn trong trường hợp lan nhiễm rộng hơn, thì khu vực nào an toàn vẫn tổ chức thi, không an toàn thì cần phải dừng. An toàn cho người học, cán bộ coi thi vẫn là số 1”, ông Tùng nhấn mạnh.

Với công tác tuyển sinh của các trường đại học, ông Tùng cho rằng các trường có thể sắp xếp được hết dù không có kết quả thi tốt nghiệp THPT bởi đã được tự chủ trong tuyển sinh và thường có 5 -7 phương án xét tuyển. Tất nhiên cũng sẽ có những thay đổi, khó khăn nhất định nhưng không phải không làm được.

Trong thực tế, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Indonesia… đã huỷ các kỳ thi tú tài, kỳ thi quốc gia (tương đương Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam).

Theo Điều 34, 39 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT, thẩm quyền của Hội đồng xét tốt nghiệp THPT do Sở GDĐT thành lập. Điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp với những thí sinh không thể dự thi được quy định: Thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi có xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng, Quảng Nam đề xuất dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đề xuất Bộ GDĐT báo cáo lên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ cho dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó có phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh.

ĐH Quốc gia TPHCM: Lên các phương án điều chỉnh Kỳ thi Đánh giá năng lực

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, đơn vị này đã tính các phương án dự phòng cho mọi tình huống xảy ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sẵn sàng điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế muốn chế thuốc “trị" COVID-19

QUANG ĐẠI |

Phạm Trung Quốc Anh – học sinh lớp 12 A4 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2020 chia sẻ mong muốn nghiên cứu điều chế thuốc “trị” COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng, Quảng Nam đề xuất dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn

Đặng Chung |

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đề xuất Bộ GDĐT báo cáo lên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Chính phủ cho dừng tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó có phương án xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh.

ĐH Quốc gia TPHCM: Lên các phương án điều chỉnh Kỳ thi Đánh giá năng lực

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, đơn vị này đã tính các phương án dự phòng cho mọi tình huống xảy ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sẵn sàng điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế muốn chế thuốc “trị" COVID-19

QUANG ĐẠI |

Phạm Trung Quốc Anh – học sinh lớp 12 A4 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2020 chia sẻ mong muốn nghiên cứu điều chế thuốc “trị” COVID-19.