Kiến nghị giảm môn thi THPT quốc gia và thi vào lớp 10

Đặng Chung |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội - vừa có thư đề nghị giảm bớt môn thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Trong thư gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch TP.Hà Nội vào ngày 16.3, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đề xuất chỉ thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.  Bỏ bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Nội dung đề thi cần điều chỉnh phù hợp với thực tế học sinh đã nghỉ học 2 tháng phòng COVID-19 và có thể nghỉ tiếp. Bộ cũng nên cân nhắc xây dựng và sớm ban hành đề minh họa các môn thi, giúp học sinh và nhà trường có kênh tham khảo để ôn tập và yên tâm về định hướng ra đề trong năm học này.

 
Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội).

Về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Hà Nội, lãnh đạo Trường Marie Curie cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bỏ môn thi thứ tư (là một trong các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân) và chỉ tổ chức thi ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, lý do ông đưa ra đề xuất này là vì nhận được những phản ánh của phụ huynh, học trong những ngày qua. Tâm lý chung của phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp là lo lắng, áp lực.

Học sinh phải nghỉ dài ngày, lịch ôn tập bị gián đoạn, dù học qua truyền hình, hay học online vẫn khó có thể bằng môi trường học có tương tác trực tiếp cho thầy và trò.

Khẳng định kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Hà Nội rất thành công, thầy Khang cho rằng, vì tình hình dịch bệnh cũng nên linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi, giảm áp lực cho học sinh.

Về ý kiến nên tổ chức xét tốt nghiệp, không nên thi Trung học phổ thông quốc gia, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cho rằng vấn đề này đụng đến Luật Giáo dục và phải chờ đến kỳ họp Quốc hội tháng 5 mới có thể đưa ra bàn thảo, xin ý kiến Quốc hội.

Vì thế, theo thầy Khang, cách tốt nhất là nên giảm môn thi. Đề xuất này có thể ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, nhưng các trường cũng có thể linh động trong việc tuyển sinh.

Vì hiện nay trường đại học đã được tự chủ, có thể sử dụng phương thức tuyển sinh riêng như sơ tuyển, tuyển sinh bằng học bạ, chứ không nhất thiết dựa vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Hoặc các trường có thể xét tuyển kết hợp giữa điểm thi các môn Toán, Văn, Anh của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia với điểm học bạ các môn trong tổ hợp.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang phân tích việc sớm có quyết định giảm một số môn thi trong 2 kỳ thi quan trọng nói trên, sẽ giảm áp lực cho giáo viên và học sinh cuối cấp. Đồng thời sẽ giúp người dân thêm tin tưởng, yên tâm, đồng lòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Bích Hà |

Vĩnh Phúc - tỉnh duy nhất trên cả nước cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trong những ngày qua – đã có quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch. Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT cần giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học

Đặng Chung |

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án để giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học cho học sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

“Không ai biết trước diễn biến dịch COVID-19 sẽ ra sao, học sinh có thể trở lại trường học từ đầu tháng 4 hay không, vì vậy, cần lên phương án dài hơi nếu tình hình dịch thêm phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học kéo dài. Một trong số các phương án đó là chỉ xét tốt nghiệp, bỏ thi THPT quốc gia, các trường đại học tự chủ trong tuyển sinh”, ông Đỗ Hoàng Sơn - một chuyên gia của Liên minh Giáo dục STEM bày tỏ.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 63 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Bích Hà |

Vĩnh Phúc - tỉnh duy nhất trên cả nước cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở đi học trong những ngày qua – đã có quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch. Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT cần giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học

Đặng Chung |

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án để giảm nhẹ chương trình, rút ngắn thời gian học cho học sinh.