Kiên Giang: Thành lập Ban chỉ đạo đề án chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025” (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ do ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, làm trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sẽ giúp UBND tỉnh xây dựng đề án, đề ra những giải pháp để giải quyết một cách có hệ thống, căn cơ vấn đề biên chế của ngành giáo dục và đào tạo.

Chỉ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt các mục tiêu đề án đặt ra.

Theo kế hoạch huy động học sinh năm học 2022-2023, toàn tỉnh có khoảng trên 10.000 lớp, với hơn 330.000 học sinh. Căn cứ số học sinh, số lớp, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh có báo cáo về kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2022-2023, đề nghị bổ sung cho giáo dục 1.280 biên chế.

Sở đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn do thiếu biên chế giáo viên bằng 1 số biện pháp tình thế tạm thời để gỡ khó.

Sở cũng đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch biên chế cho năm học 2023-2024. Căn cứ các thông tư, quy định để xác định số lượng học sinh, lớp để xin biên chế cho đủ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Dự kiến tuyển, hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên trong tháng 10

HỒ THẢO |

Ngày 9.10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông tin, dự kiến trong tháng 10 sẽ tuyển và hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên toàn tỉnh.

Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ hàng loạt sổ sách cho giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Việc bãi bỏ nhiều loại hồ sơ như sổ hội họp, dự giờ... giảm gánh nặng giấy tờ, thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn.

Kiên Giang ứng phó thế nào trước cơn sốt học sinh tăng, giáo viên thiếu?

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đề nghị bổ sung cho giáo dục 1.280 biên chế, đưa ra giải pháp ứng phó tạm thời giải quyết việc học sinh tăng còn giáo viên thì thiếu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hậu Giang: Dự kiến tuyển, hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên trong tháng 10

HỒ THẢO |

Ngày 9.10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông tin, dự kiến trong tháng 10 sẽ tuyển và hợp đồng thêm hơn 600 giáo viên toàn tỉnh.

Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ hàng loạt sổ sách cho giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Việc bãi bỏ nhiều loại hồ sơ như sổ hội họp, dự giờ... giảm gánh nặng giấy tờ, thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn.

Kiên Giang ứng phó thế nào trước cơn sốt học sinh tăng, giáo viên thiếu?

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đề nghị bổ sung cho giáo dục 1.280 biên chế, đưa ra giải pháp ứng phó tạm thời giải quyết việc học sinh tăng còn giáo viên thì thiếu.