Kiên Giang: Sẽ có 26 điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 huyện không đặt điểm thi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 7 và 8.7, thí sinh sẽ có 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, sở đã tổ chức thông tin 1 số điểm mới trong hướng dẫn tổ chức kì thi, các nội dung ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, giải đáp các thắc mắc về công tác tổ chức thi cho các đơn vị...

Sở GDĐT cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị thi tốt nghiệp THPT, thành lập ban chỉ đạo kì thi cấp tỉnh, tham mưu nhân sự tham gia toàn bộ quá trình tổ chức kì thi. Sở cũng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kì thi tại các điểm thi. Các trường cũng sẽ tổ chức kì thi thử nhằm đánh giá, phân loại học sinh để tổ chức ôn thi cho các em một cách sát sao, đạt hiệu quả.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Thuê ôtô chở từ TPHCM về Kiên Giang rồi lấy súng khống chế cướp luôn xe

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trên đường từ TPHCM về Kiên Giang, Thịnh giả vờ nói dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ rút súng ra khống chế tài xế để cướp ôtô.

Sống ảo cực chất ở kinh thành Việt Nam thời xưa tại Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Trải nghiệm du hành lịch sử, quay ngược thời gian về kinh thành Thăng Long, tận mắt nhìn thấy và hòa mình vào đời sống người Việt xưa một cách sống động... khi du khách đặt chân đến khu “Tinh hoa Việt Nam” tại Phú Quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Thuê ôtô chở từ TPHCM về Kiên Giang rồi lấy súng khống chế cướp luôn xe

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trên đường từ TPHCM về Kiên Giang, Thịnh giả vờ nói dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ rút súng ra khống chế tài xế để cướp ôtô.

Sống ảo cực chất ở kinh thành Việt Nam thời xưa tại Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Trải nghiệm du hành lịch sử, quay ngược thời gian về kinh thành Thăng Long, tận mắt nhìn thấy và hòa mình vào đời sống người Việt xưa một cách sống động... khi du khách đặt chân đến khu “Tinh hoa Việt Nam” tại Phú Quốc.