Kiên Giang: Học sinh mầm non đến lớp 6 trở lại trường, phụ huynh vui và lo

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhiều phụ huynh phấn khởi vì con được đi học trở lại và họ cũng có thời gian ổn định công việc, tuy nhiên không ít phụ huynh vẫn còn nhiều lo lắng với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Sáng nay 14.2, học sinh từ cấp học mầm non đến lớp 6 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo ghi nhận, tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Rạch Giá trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, nhà trường đã huy động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức đón trẻ từ cổng trường, tiến hành đo thân nhiệt và đón trẻ vào lớp.

Phụ huynh đưa trẻ cũng đứng xếp hàng giữ khoảng cách theo vạch kẻ sơn, đồng thời, bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường, không cho phụ huynh vào trường khi đưa đón trẻ.

Phụ huynh đưa trẻ cũng đứng xếp hàng giữ khoảng cách theo vạch kẻ. Ảnh: PV
Phụ huynh đưa trẻ cũng đứng xếp hàng giữ khoảng cách theo vạch sơn. Ảnh: PV

Không chỉ ở TP Rạch Giá mà các điểm trường khác trong tỉnh cũng thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh nhất là khối mầm non.

Cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông, TP Phú Quốc cho biết: “Nhà trường rất phấn khởi đón trẻ đến trường, tuy nhiên ngoài việc trường thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh thì cũng mong quý phụ huynh tiếp tục phối hợp cùng nhà trường phòng chống dịch ở 3 khâu ở nhà, đến trường và ở trường để đảm bảo tốt nhất cho trẻ”.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng nay, khi đưa con trở lại trường, các bậc phụ huynh cũng thể hiện nhiều quan điểm riêng khác nhau. Bà Nguyễn Kim Thi, người dân ở TP Phú Quốc chia sẻ: “Mấy đứa nhỏ đi học lại thì tụi nó rất háo hức, được gặp bạn bè và tiếp xúc môi trường bên ngoài sau thời gian dài ở nhà. Tôi thấy khá yên tâm vì các khâu đưa đón trẻ được nhà trường quy định rõ, giữ khoảng cách, sát khuẩn...; đến giờ đón trẻ thì các cô đưa ra ngoài cho đưa về”.

Chị Lưu Kim Trang, người dân ở TP Rạch Giá cho biết hôm nay chị đưa con đi học lại, thấy trường thực hiện phòng dịch và vệ sinh rất kĩ. Tuy nhiên chị Trang vẫn còn một chút e ngại: “Các bé mầm non thì khá hiếu động và chưa có ý thức biết cách phòng dịch như người lớn nên chủ yếu vẫn là nhờ ở các cô và phụ huynh từng bé biết giữ gìn. Có nhiều phụ huynh chưa cho con đi học lại, có lẽ vì vẫn ngại dịch bệnh. Bản thân tôi cũng có chút e ngại và lo lắng, nhưng khi thấy trường làm rất nghiêm và quyết liệt nên an tâm hơn phần nào”.

Các trường thực hiện nghiêm “5K” trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Các trường thực hiện nghiêm “5K” trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV

Đối với học sinh từ tiểu học đến lớp 6, để đón học sinh trở lại trường học trực tiếp thì công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học được các trường thực hiện nghiêm túc. Đây là yếu tố giúp các bậc phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến lớp; đồng thời nhà trường cũng tuyên truyền cho phụ huynh cho trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường, đón và trả trẻ tại cổng trường.

Thầy Nguyễn Anh Khoa - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực, TP Phú Quốc cho biết trước khi học sinh đến trường, nhà trường đã làm tất cả mọi công tác chuẩn bị rất kĩ càng. Thầy Khoa thông tin: “Trường phân công giáo viên xịt nước sát khuẩn từ cổng trường, đo thân nhiệt cho các em. Phụ huynh đưa con em đi học thì không được vào trường, giáo viên sẽ dẫn các em vào đúng các lớp. Trường cũng trang bị 1 phòng cách ly tạm thời phục vụ công tác phòng chống dịch”.

Như vậy, sau Tết Nguyên đán, học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đã được đến trường học trực tiếp, đó là sự nỗ lực của Kiên Giang trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19, trở lại trạng thái bình thường mới. Sở Y tế tỉnh Kiên Giang có văn bản hướng dẫn phương án xử lý tình huống xảy ra dịch trong thời gian tổ chức dạy học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho các trường cũng như để phụ huynh an tâm hơn khi cho trẻ đến lớp.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang xin đăng cai vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xem xét chấp thuận, vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2022 sẽ do tỉnh Kiên Giang đăng cai, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7.2022.

Cha mẹ của “bông hồng thép” Chương Thị Kiều từng bị hiểu lầm “bán con”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nơi quê nhà của cầu thủ Chương Thị Kiều ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang), cha mẹ - những cổ động viên thầm lặng của cô - luôn theo từng nhịp bóng lăn cũng có những trải lòng về đứa con gái út hiếu thảo và tuổi thơ đầy cơ cực.

Kiên Giang: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trộm trâu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không có tiền trả nợ nên đối tượng làm nghề chăn trâu đã ăn trộm con trâu hơn 500kg của người cùng xóm rồi thuê người lấy xe tải chở đi tiêu thụ nhưng cả 2 bị Công an phát hiện bắt giữ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang xin đăng cai vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xem xét chấp thuận, vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2022 sẽ do tỉnh Kiên Giang đăng cai, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7.2022.

Cha mẹ của “bông hồng thép” Chương Thị Kiều từng bị hiểu lầm “bán con”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nơi quê nhà của cầu thủ Chương Thị Kiều ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang), cha mẹ - những cổ động viên thầm lặng của cô - luôn theo từng nhịp bóng lăn cũng có những trải lòng về đứa con gái út hiếu thảo và tuổi thơ đầy cơ cực.

Kiên Giang: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trộm trâu

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không có tiền trả nợ nên đối tượng làm nghề chăn trâu đã ăn trộm con trâu hơn 500kg của người cùng xóm rồi thuê người lấy xe tải chở đi tiêu thụ nhưng cả 2 bị Công an phát hiện bắt giữ.