Kiên Giang đã sẵn sàng đón gần 13.800 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021

NGUYÊN ANH |

Gần 13.800 thí sinh của tỉnh Kiên Giang sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vào ngày 7 và 8.7 tới đây. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, mọi phương án đã được tỉnh chuẩn bị thật kỹ lưỡng để tổ chức thành công kỳ thi, đảm bảo an toàn.

Phụ huynh, học sinh cùng phòng, chống dịch

Theo kế hoạch, ngày 6.7.2021, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Tỉnh Kiên Giang đã bố trí 575 phòng thi, 45 phòng chờ tại 26 điểm thi, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Có 2 huyện không bố trí điểm thi do số lượng thí sinh dự thi quá ít là Kiên Hải và Giang Thành. Riêng địa bàn thành phố Rạch Giá có tất cả 6 điểm thi. Toàn tỉnh sẽ điều động hơn 1.800 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi (dự phòng thêm 100 cán bộ, giáo viên sẵn sàng nếu có bố trí phòng thi có thí sinh F1, F2, F3).

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT cho học sinh phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K và xây dựng kế hoạch ôn tập trực tuyến online. Đồng thời, chủ động sắp xếp, bố trí đủ các phòng thi dự phòng khi có thí sinh F1, F2, F3 và phòng chờ đúng quy chế.

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở GDĐT - cho biết, sở đã có nhiều văn bản chỉ đạo cho các trường THPT. Hiện nay, các em học sinh lớp 10, 11 đã nghỉ, riêng các em 12 thì ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Sở mong muốn phụ huynh và học sinh phối hợp chặt chẽ để quản lý các em học sinh lớp 12 an toàn, không đi du lịch hay tập trung nơi đông người trong thời điểm này.

Ông Bảo nhấn mạnh: “Sở thực hiện nghiêm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các em học sinh và gia đình cũng phải thận trọng, phải cùng phối hợp nhà trường thực hiện tốt phòng, chống dịch. Nếu không tham gia được đợt thi thứ 1 thì đợt thứ 2 sẽ khó khăn hơn. Ví dụ, trường hợp Kiên Giang không đủ số lượng tổ chức đợt 2 thì sẽ phải gửi thí sinh sang thi ở trường của tỉnh khác, sẽ bất tiện đi lại”.

Xây dựng kịch bản cho các tình huống có dịch

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Ban chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu rất sát sao về thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn từ nay đến ngày tổ chức kỳ thi. Quan tâm công tác thông tin tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về quy chế thi, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo các khâu trước kỳ thi, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong điều kiện chưa có ca lây nhiễm và tình huống có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Chủ động tổ chức cho các em học sinh trong khu vực phong tỏa được đi thi nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn (nếu có).

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi - cũng yêu cầu xét nghiệm khẳng định PCR cho tất cả thành viên hội đồng coi thi, những người tham gia vào kỳ thi. Kiểm tra và tổ chức phun khử khuẩn 26 điểm thi và các phòng thi, các khu vực cán bộ coi thi lưu trú. Quy định bắt buộc thí sinh và những người đi vào khu vực tổ chức thi phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn.

Xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra như khu vực học sinh ở có ca nhiễm, bị phong tỏa. Trong quá trình thi phát hiện thí sinh, cán bộ làm công tác thi là F1, quy trình xử lý khi có thí sinh, giáo viên, cán bộ coi thi có biểu hiện bệnh trong quá trình thi... để các địa phương phối hợp lãnh đạo điểm thi xử lý ngay.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang thành lập Hải đội dân quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo

NGUYÊN ANH |

Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển...

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác phòng dịch tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tỉnh Kiên Giang đã có biện pháp khoa học, cụ thể để giữ không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Kiên Giang: Dừng xe khai báo y tế bị phát hiện vận chuyển hàng cấm

NGUYÊN ANH |

Trong lúc bị dừng xe ôtô để khai báo y tế tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Kiên Giang, đối tượng đã bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ vì trên xe có chở gần 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang thành lập Hải đội dân quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo

NGUYÊN ANH |

Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển...

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác phòng dịch tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tỉnh Kiên Giang đã có biện pháp khoa học, cụ thể để giữ không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Kiên Giang: Dừng xe khai báo y tế bị phát hiện vận chuyển hàng cấm

NGUYÊN ANH |

Trong lúc bị dừng xe ôtô để khai báo y tế tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Kiên Giang, đối tượng đã bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ vì trên xe có chở gần 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.