Kiểm tra việc “nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ"

Đặng Chung |

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa có công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý về việc phòng, chống dịch Corona trong các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Công văn nêu rõ, Báo Lao Động ngày 3.2.2020 có bài phản ánh với tiêu đề "Nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ IELTS".

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ do tổ chức nước ngoài cấp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT, Công văn số 260 ngày 31.1.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11.2.2020.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - cho biết, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cần ưu tiên đặt việc phòng, chống dịch lên trước các việc khác. Hiện nhiều cơ sở giáo dục đã tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng dịch, các trung tâm du học, ngoại ngữ cũng cần có động thái, khuyến cáo vì sự an toàn của thí sinh.

"Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần tăng cường phối hợp, nhắc nhở và có chỉ đạo việc tổ chức các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ của các đơn vị, đặc biệt khi kỳ thi có người nước ngoài, người đi từ vùng dịch sang Việt Nam tham gia"- Cục trưởng Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

 
 
Kỳ thi ngọai ngữ tổ chức ở Việt Nam có nhiều thí sinh Trung Quốc sang tham dự. Tại khu vực thi có nhiều biển chỉ dẫn với dòng chữ tiếng Trung Quốc được in to nổi bật.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết phản ánh, trong khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều trung tâm ngoại ngữ, cơ sở giáo dục của Trung Quốc đã tạm đóng cửa để phòng dịch bệnh lây lan. Thế nhưng, tại Việt Nam, các kỳ thi ngoại ngữ vẫn được nhiều trung tâm tổ chức đều đặn. Điều khiến các thí sinh Việt Nam lo lắng là những kỳ thi này có nhiều thí sinh đến từ các nước khác, trong đó có Trung Quốc.

Theo đó, trong kỳ thi chứng chỉ IELTS vào 2 ngày (1-2.2) tổ chức tại tòa nhà Ocean Park (số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội) và 30 Triệu Việt Vương (Hà Nội), thí sinh Trung Quốc tấp nập đến thi. Ngay tại sảnh tòa nhà đã có bảng chỉ dẫn bằng tiếng Trung và tiếng Việt để hướng dẫn thí sinh và người nhà.

Trước sự lo lắng của thí sinh, buổi thi 3 kỹ năng nghe-đọc-viết chứng chỉ IELTS tại số 1 Đào Duy Anh, đơn vị tổ chức đã chia thành 2 phòng riêng: một phòng cho thí sinh người Việt Nam và 1 phòng cho thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam dự thi. Tất cả thí sinh và người coi thi đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tuy nhiên trong các buổi kiểm tra kỹ năng nói tại trụ sở của IDP (30 Triệu Việt Vương, Hà Nội), tất cả thí sinh đều được hướng dẫn vào cùng một phòng chờ để làm thủ tục dự thi, rồi lần lượt được gọi vào các phòng thi nói.

Một nhân viên của IDP cho biết: “Không riêng buổi thi ngày 1-2.2 mới có thí sinh Trung Quốc, mà tuần nào IDP cũng có lịch thi và đều có thí sinh nước ngoài sang tham dự. Có điều gần đây, số lượng thí sinh Trung Quốc sang thi nhiều hơn”.

Hầu hết thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam dự thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đều có chung suy nghĩ: “Sang Việt Nam thi sẽ dễ đỗ hơn”, thi trễ hơn một số nước do lệch múi giờ, lệ phí rẻ hơn hoặc được các đối tượng bán tour du lịch “dụ dỗ” là: “Sang Việt Nam thi sẽ được chấm thi nói dễ hơn...”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường tiếp tục lùi thời gian học, có nơi sinh viên nghỉ thêm 6 tuần

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch do virus Corona gây ra. Có nơi sinh viên nghỉ đến đầu tháng 3.2020 mới phải quay trở lại trường.

Có thể cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần, Bộ Giáo dục khuyến khích học online

Đặng Chung |

Tính đến tối 5.2, đã có 62 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh virus Corona. Trong trường hợp học sinh chưa thể quay trở lại trường vào tuần tới do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khả năng, các trường sẽ phải lùi thời điểm kết thúc năm học để phù hợp với tình hình mới.

Nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ IELTS

Đặng Chung |

Buổi thi chứng chỉ ngoại ngữ trong “mùa dịch virus Corona” diễn ra khá đặc biệt, khi cả thí sinh và người tổ chức thi đều phải đeo khẩu trang. Một điều đặc biệt hơn, kỳ thi chứng chỉ diễn ra tại Việt Nam nhưng thí sinh người Trung Quốc lại tham gia thi và chiếm số lượng áp đảo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều trường tiếp tục lùi thời gian học, có nơi sinh viên nghỉ thêm 6 tuần

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch do virus Corona gây ra. Có nơi sinh viên nghỉ đến đầu tháng 3.2020 mới phải quay trở lại trường.

Có thể cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần, Bộ Giáo dục khuyến khích học online

Đặng Chung |

Tính đến tối 5.2, đã có 62 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh virus Corona. Trong trường hợp học sinh chưa thể quay trở lại trường vào tuần tới do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khả năng, các trường sẽ phải lùi thời điểm kết thúc năm học để phù hợp với tình hình mới.

Nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ IELTS

Đặng Chung |

Buổi thi chứng chỉ ngoại ngữ trong “mùa dịch virus Corona” diễn ra khá đặc biệt, khi cả thí sinh và người tổ chức thi đều phải đeo khẩu trang. Một điều đặc biệt hơn, kỳ thi chứng chỉ diễn ra tại Việt Nam nhưng thí sinh người Trung Quốc lại tham gia thi và chiếm số lượng áp đảo.