Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ GDĐT

Bích Hà |

Chiều 15.11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ GDĐT.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT cho thấy, thời gian qua, Ban Cán sự đảng đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả, nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành giáo dục cũng còn một số tồn tại: Công tác tuyên truyền, quán triệt văn bản về quy chế dân chủ ở một số đơn vị chưa thường xuyên; một số cơ sở giáo dục vẫn còn tình trạng mất dân chủ… 

Trao đổi về khó khăn hiện nay trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Trách nhiệm quản lý giữa Bộ và địa phương hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, đặc biệt trong quản lý nhân sự và tài chính, dẫn tới hiệu quả quản lý có nơi chưa cao, thậm chí gây bức xúc cho xã hội.

Bộ GDĐT đang tiến hành chỉnh sửa Nghị định về phân cấp để tới đây việc phân cấp rõ ràng hơn, đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ trong từng cơ sở giáo dục.

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngành giáo dục cần đưa tinh thần làm chủ vào từ cấp học mầm non, phổ thông làm nền tảng để tạo nên một thế hệ tương lai có tinh thần làm chủ.

Theo Phó Thủ tướng, nếu làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ làm giảm bớt những hạn chế tiêu cực gây bức xúc cho xã hội như dạy thêm học thêm, lạm thu, không trung thực trong đánh giá học sinh, tuyển dụng giáo viên…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tán thành những nội dung trong báo cáo của Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT về kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn ngành thời gian qua.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Bộ GDĐT tập trung rà soát lại tất cả các văn bản hiện hành, rà soát sửa đổi, điều chỉnh ngay những văn bản không còn phù hợp, trong đó quan tâm để làm sao các nội dung quy định phải thực chất, có văn bản mà không thực chất cũng không hiệu quả. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong mỗi nhà trường.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.