Chủ động cho học sinh nghỉ học
Ngay sau khi có thông tin về các ca mắc COVID-19 mới, nhiều địa phương đã cho học sinh tạm thời nghỉ học để thực hiện các biện pháp chống dịch.
Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hải Dương cho biết, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản đồng ý cho hơn 500.000 học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ 29.1 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, các trường học cũng lên kế hoạch dạy học trực tuyến, học bù để bảo đảm kế hoạch năm học 2020-2021.
Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh cũng quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 29.1 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo, để nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường.
Ở Hà Nội, sau khi ghi nhận 1 ca, là bệnh nhân 1581 (địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng), có liên quan dịch tễ với trường hợp mắc bệnh trước đó tại Hải Dương, toàn ngành giáo dục của thành phố đã tiến hành rà soát, yêu cầu học sinh, giáo viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Nhiều trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học, để đảm bảo an toàn.
Theo đó, Trường THPT Phan Đình Phùng cho học sinh toàn trường nghỉ học từ ngày 29.1 cho đến khi có thông báo đi học trở lại do có một học sinh thuộc diện F1.
Trường mầm non Tứ Liên (quận Tây Hồ), Trường liên cấp Vinschool (cơ sở tại Khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng được thông báo nghỉ học do có học sinh có người thân tiếp xúc với người mắc COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết, Sở đã có chỉ đạo, yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tụ tập đông người, để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Tại TPHCM, ngành giáo dục TP cũng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại trường, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học... Đồng thời, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường kể từ ngày 30.1 cho đến khi có thông báo mới.
Đẩy mạnh việc dạy học trực tuyến
Trước diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều trường học đã tiến hành rà soát các thiết bị để sẵn sàng cho phương án học trực tuyến nếu tình hình dịch tiếp tục có những diễn biến phức tạp.
Tại Hà Nội, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ là trường đầu tiên khởi động lại việc dạy học trực tuyến. Theo TS Đỗ Tuấn Minh -Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã yêu cầu học sinh toàn trường học trực tuyến từ 29.1, theo thời khóa biểu trên nền tảng Microsoft Teams.
Các Trường THPT Yên Hòa, Trường phổ thông liên cấp Marie Curie, Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu... cũng đã có thông báo tới cha mẹ học sinh chuẩn bị tinh thần cho việc có thể phải chuyển sang học trực tuyến nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Các địa phương đang có dịch bùng phát như Hải Dương, Quảng Ninh cũng chủ động rà soát, để kích hoạt lại việc học trực tuyến. Hiện các trường đều có sẵn nền tảng công nghệ, giáo viên có kinh nghiệm dạy học trực tuyến do đã từng tổ chức phương thức dạy học này khá hiệu quả khi thực hiện giãn cách xã hội vào năm 2020.
Từ thực tiễn dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp đã đặt ra yêu cầu phải có hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho các trường chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương thức dạy học này trong tình thế cần thiết. Để thực hiện điều này, thời gian qua, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo Sở GDĐT, cơ sở giáo dục ĐH tăng cường các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình.
Bộ GDĐT cũng đã công bố dự thảo thông tư quy định quản lý dạy học trực tuyến trong trường phổ thông, công nhận dạy học trực tuyến là phương thức được sử dụng chính thức trong nhà trường, bên cạnh các hình thức dạy học truyền thống khác. Dự kiến, thông tư này sẽ sớm được ban hành để các cơ sở giáo dục có căn cứ pháp lý sử dụng đa dạng phương thức dạy học trong nhà trường, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.