Kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các tỉnh, thành trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT vừa có dự thảo mở cửa trường học, tổ chức học tập trực tiếp, trong đó địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

Theo đó, các trường ngoài công lập, nếu đảm bảo điều kiện an toàn, có thể bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước học sinh.

Trường đại học được tổ chức dạy học trực tiếp nếu đáp ứng bộ tiêu chí an toàn trường học, đảm bảo đội ngũ nhà giáo và sinh viên tham gia dạy - học trực tiếp đã được tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Tại Lâm Đồng, UBND có văn bản hoả tốc yêu cầu Sở GDĐT, Sở Y tế cùng UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 1.11.

Đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và 2 (bình thường mới và nguy cơ trung bình) sẽ tổ chức dạy học trực tiếp. Đồng thời, củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở GDĐT lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, dự kiến đến ngày 15.11.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Sở Y tế đang phối hợp Sở GDĐT xây dựng kế hoạch sớm tiêm vaccine cho học sinh từ 15-18 tuổi, bảo đảm tất cả học sinh THPT đều được tiêm mũi 1 trước khi đi học trở lại.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đang tổ chức học trực tiếp đối với khối 12 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và các khối 1, 2, 9 của xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Trước đó, Sở GDĐT đề xuất tổ chức học trực tiếp từ ngày 1.11 đối với học sinh các khối 1, 6, 9 và từ ngày 8.11 đối với học sinh toàn TP.

Hà Tĩnh linh hoạt bù đắp kiến thức cho học sinh trở về từ vùng dịch. Theo đó, hơn 1.600 học sinh Hà Tĩnh "mắc kẹt" tại các tỉnh, thành do dịch COVID-19 đã trở về quê an toàn. Các trường học đang khẩn trương triển khai việc dạy học nhằm bù đắp kiến thức cho các em.

Được biết, trong hơn 1.600 học sinh Hà Tĩnh trở về quê từ các tỉnh, thành, hiện có hơn 1.000 học sinh đã trở lại trường.

Trước đó, phát hiện ca COVID-19 mới, nhiều địa phương đã cho học sinh một số huyện trên địa bàn tạm nghỉ để đảm bảo an toàn. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên ao ước đợi ngày được đến trường

Vân Trang |

Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, điều mong mỏi duy nhất của sinh viên lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, trường học mở cửa để được đi học trở lại.

"Giáo dục không phải đổ đầy một cái bình rỗng, mà sẽ thắp lên một ngọn lửa"

Thiều Trang |

"...Giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức, mà phải tạo nên một ngọn lửa đam mê cho mỗi người học" - đó là lời của GS. Jean - Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) gửi đến sinh viên, giảng viên trong lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sinh viên ao ước đợi ngày được đến trường

Vân Trang |

Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, điều mong mỏi duy nhất của sinh viên lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, trường học mở cửa để được đi học trở lại.

"Giáo dục không phải đổ đầy một cái bình rỗng, mà sẽ thắp lên một ngọn lửa"

Thiều Trang |

"...Giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức, mà phải tạo nên một ngọn lửa đam mê cho mỗi người học" - đó là lời của GS. Jean - Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) gửi đến sinh viên, giảng viên trong lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn.