Không vì dịch COVID-19 mà ảnh hưởng tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung - Thùy Linh |

Chiều 10.8, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ thi.

38 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại tài liệu vào phòng thi 

Theo PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đáp ứng được mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch đồng thời, đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm của Bộ GDĐT; sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương trong cả nước, sự hỗ trợ của các bộ, ngành...

Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo nhanh của các địa phương, công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc. Kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn đảm bảo khách quan công bằng. Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Trong cả kỳ thi có 39 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 01 thí sinh bị khiển trách và 38 thí sinh bị đình chỉ.  Số cán bộ vi phạm quy chế thi là 18.

 
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh. Ảnh: Thế Đại

Ông Mai Văn Trinh cũng cho biết, trên cả nước có 26.308 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên chưa thể dự thi đợt 1, chiếm tỉ lệ 2.92% của các Hội đồng thi.

Tùy vào tình hình của dịch COVID-19, Bộ GDĐT sẽ tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vào thời điểm thích hợp.

Không vì dịch COVID-19 mà ảnh hưởng tiến độ chấm thi

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi sẽ được thực hiện. Theo đại diện Bộ GDĐT, việc chấm thi năm nay sẽ được thực hiện theo đúng tiến độ, không vì dịch COVID-19 mà bị ảnh hưởng.

Đáp án chính thức các môn thi sẽ được Bộ GDĐT công bố theo tiến độ chấm thi để phòng ngừa gian lận, chứ không công bố ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng như vài năm trước.

Năm nay, Bộ GDĐT cũng sẽ công bố phổ điểm các môn và điểm thi sau khi đã thực hiện đối sánh với kết quả điểm học bạ của thí sinh. Việc công bố điểm thi sẽ thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của thí sinh.

Các địa phương đã tính toán các khâu coi thi, chấm thi trong đó các biện pháp cơ bản phòng ngừa COVID-19 cũng đã được đảm bảo cụ thể khử khuẩn, đo thân nhiệt, rửa tay.. với mục tiêu đặt ra là an toàn.

“Chúng tôi đã dự đủ quỹ thời gian để các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo về cả tiến độ và chất lượng. Công tác chấm thi sẽ đc tiến hành đúng theo kế hoạch. Ngay ngày mai sẽ bắt đầu bước vào quá trình chấm thi” – PGS Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

 

Điểm thi ở Quảng Ninh thiếu đề thi tốt nghiệp bài tổ hợp, phải in sao gấp

Tại Quảng Ninh, trong buổi thi ngày 10.8 đã xảy ra sự cố. Do thiếu đề thi của các bài thi tổ hợp, thí sinh dự thi ở điểm Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh phải ngồi đợi gần 1 tiếng mới được làm bài.

Trả lời về sự cố này, PGS Mai Văn Trinh cho biết, việc tổ chức kỳ thi do địa phương chịu trách nhiệm ở tất cả các khâu, trong đó có khâu in sao đề thi. Việc in sao đề thi chưa đủ số lượng - trước hết là trách nhiệm của Ban in sao đề thi, sau đó là Hội đồng thi tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Sở GDĐT Quảng Ninh, sau khi bóc bì đựng đề thi môn thành phần của bài thi tổ hợp thì phát hiện việc thiếu đề thi. Sau khi kiểm tra và xác nhận việc thiếu đề thi là đúng, nguyên nhân được cho là do chưa tính đủ số lượng khi in sao đề thi.

Sở GDĐT Quảng Ninh đã báo cáo và xin ý kiến của Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Ban chỉ đạo cấp tỉnh hướng dẫn Trường THPT Hòn Gai in sao và phát bổ sung cho các thí sinh.

Việc này vẫn đảm bảo về tính bảo mật của đề thi, tổ chức quy trình coi thi tại phòng thi theo quy chế và thí sinh được đảm bảo làm đúng mã đề thi cùng đầy đủ thời gian làm bài.

Trường hợp này, Quảng Ninh đã có giải pháp bổ sung thời gian cho đủ bằng cách trừ thời gian để bảo đảm đủ thời gian làm bài cho tất cả các thí sinh bị ảnh hưởng của việc này. Đây là giải pháp tình thế nhưng phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh.

Đặng Chung - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngoại ngữ "dễ ăn", thí sinh dự đoán đạt 8, 9 điểm

Nhóm Phóng viên |

Chiều 10.8, gần 900.000 sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đa số các thí sinh đều đánh giá đề Ngoại ngữ dễ đạt điểm 8, 9.

Thi THPT Quốc gia: Phụ huynh thấp thỏm chờ con giữa thời tiết nắng nóng

Danh Nhân |

Hôm nay 10.8 kỳ thi THPT Quốc gia đã tiếp tục bước sang ngày cuối cùng với 4 môn thi. Nhiều bậc phụ huynh chấp nhận chờ con hoàn thành bài giữa thời tiết nắng nóng.

Thí sinh mừng rỡ vì kết thúc kỳ thi đặc biệt, tự tin nhiều 9-10 tiếng Anh

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sau khi kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, hầu hết các học sinh đều tỏ ra phấn khởi. Nhiều học sinh tự tin đề dễ và đạt điểm 9 - 10 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020.

Chi tiết tiến độ 3 dự án nút giao thông trọng điểm gần 8.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Ba nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng sẽ được đẩy nhanh triển khai và hoàn thành trong thời gian tới giúp TPHCM giảm ùn tắc giao thông.

Sai lầm trong làn sóng sa thải của các công ty lớn

Thanh Hà |

Các công ty lớn như Goldman Sachs, Meta và Ford đã cắt giảm hàng nghìn việc làm. Các chuyên gia quản lý cảnh báo, có những các thức tốt hơn và cả những cách thức tệ hơn trong việc sa thải.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngoại ngữ "dễ ăn", thí sinh dự đoán đạt 8, 9 điểm

Nhóm Phóng viên |

Chiều 10.8, gần 900.000 sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đa số các thí sinh đều đánh giá đề Ngoại ngữ dễ đạt điểm 8, 9.

Thi THPT Quốc gia: Phụ huynh thấp thỏm chờ con giữa thời tiết nắng nóng

Danh Nhân |

Hôm nay 10.8 kỳ thi THPT Quốc gia đã tiếp tục bước sang ngày cuối cùng với 4 môn thi. Nhiều bậc phụ huynh chấp nhận chờ con hoàn thành bài giữa thời tiết nắng nóng.

Thí sinh mừng rỡ vì kết thúc kỳ thi đặc biệt, tự tin nhiều 9-10 tiếng Anh

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sau khi kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, hầu hết các học sinh đều tỏ ra phấn khởi. Nhiều học sinh tự tin đề dễ và đạt điểm 9 - 10 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020.