Không trúng tuyển ĐH đợt 1, vẫn còn hàng trăm chỉ tiêu tuyển bổ sung

Anh Nhàn |

Các trường Đại học Văn Hiến, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM,  Đại học Quốc tế- Đại học Quốc gia TP.HCM,  Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vẫn còn nhiều chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Đại học Văn Hiến

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến (Ký hiệu trường: DVH) thông báo xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu bằng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia đợt 1.

Việc xét tuyển áp dụng tất cả các ngành đào tạo bậc Đại học chính quy, không phân biệt tổ hợp xét tuyển, với điểm chuẩn từ 15- 18 điểm.

Nhà trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo đến ngày 24.8 và dự kiến kết quả xét tuyển sẽ được công bố ngày 25.8.

Điểm chuẩn cụ thể theo từng ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến

Đại học Công nghệp Thực phẩm TPHCM

Các ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Khoa học thủy sản, Công nghệ vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường có số lượng nhập chỉ đạt gần 30% chỉ tiêu.

Dự kiến sẽ còn khoảng 400 chỉ tiêu cho đợt bổ sung (cả phương thức học bạ và xét điểm thi).

Các ngành sẽ tuyển thêm gồm Công nghệ vật liệu 50 chỉ tiêu, Khoa học thủy sản, công nghệ chế biến thủy sản 50 chỉ tiêu, Công nghệ kỹ thuật môi trường 70 chỉ tiêu, Quản lý tài nguyên và môi trường 50 chỉ tiêu, An toàn thông tin 80 chỉ tiêu...

Đại học Quốc tế- Đại học Quốc gia TP.HCM

Trường Đại học Quốc tế xét tuyển bổ sung 6 ngành do trường cấp bằng (mức điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm trở lên).

Đó là các ngành kế toán, công nghệ sinh học, kỹ thuật không gian, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật xây dựng, toán ứng dụng.

Trường cũng thông báo tuyển bổ sung cho 2 ngành liên kết với các trường Đại học nước ngoài gồm quản trị kinh doanh; kỹ thuật điện tử viễn thông (mỗi ngành 30 chỉ tiêu) với điểm nhận hồ sơ từ 16 trở lên.

Trường Đại học tài nguyên và môi trường TP.HCM

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo bậc Đại học. Mức điểm nhận hồ sơ từ 14 trở lên.

Cụ thể, ngành công nghệ kỹ thuật môi trường (180 chỉ tiêu), kỹ thuật tài nguyên nước (90 chỉ tiêu), kinh tế tài nguyên thiên nhiên và địa chất học (mỗi ngành 80 chỉ tiêu), kỹ thuật cấp thoát nước (75 chỉ tiêu)...

 
Một số trường hiện vẫn còn tuyển nguyện vọng bổ sung. Ảnh minh họa: Tuyết Hương

Trong khi đó, các trường Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Bách khoa  - Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Công nghệ TPHCM, Đại học Kinh tế - Tài Chính, Đại học Tài chính - Marketing hiện đã đủ chỉ tiêu nên không tuyển nguyện vọng bổ sung.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

So sánh điểm chuẩn các ngành y ở hai trường Đại học Y hàng đầu

Anh Nhàn |

Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TPHCM là hai trường có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất cả nước. Qua so sánh cho thấy điểm chuẩn các ngành Y tại hai trường này không có nhiều chênh lệch.

Thí sinh trượt oan xin được vào học ĐH Sư phạm Hà Nội

Anh Nhàn |

Thí sinh Nguyễn Minh Quân - nam sinh trượt oan trường Đại học Đồng Nai vì trường cố tình nâng điểm chuẩn lên cao vừa viết đơn xin được vào học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ GDĐT lên tiếng việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, thí sinh bị đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GDĐT sẽ đồng ý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

So sánh điểm chuẩn các ngành y ở hai trường Đại học Y hàng đầu

Anh Nhàn |

Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TPHCM là hai trường có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất cả nước. Qua so sánh cho thấy điểm chuẩn các ngành Y tại hai trường này không có nhiều chênh lệch.

Thí sinh trượt oan xin được vào học ĐH Sư phạm Hà Nội

Anh Nhàn |

Thí sinh Nguyễn Minh Quân - nam sinh trượt oan trường Đại học Đồng Nai vì trường cố tình nâng điểm chuẩn lên cao vừa viết đơn xin được vào học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bộ GDĐT lên tiếng việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, thí sinh bị đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GDĐT sẽ đồng ý.