Không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non trong năm học mới

Bích Hà |

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GDĐT) cho biết, năm học mới 2021-2022, các cơ sở giáo dục mầm non sẽ không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ, mà tập trung phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn, chăm sóc trẻ tại nhà.

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa học sinh cả nước sẽ bắt đầu năm học mới, được dự báo có nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 gây ra. Trước tình hình thực tế này, toàn ngành giáo dục đang xây dựng các kịch bản để chuyển đổi, thích ứng với dịch bệnh, hoàn thành mục tiêu đảm bảo chất lượng dạy học và an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên.

Hiện nhiều tỉnh thành đã lên phương án khai giảng trực tuyến và dạy - học trực tuyến ngay từ đầu năm học.

Riêng với bậc mầm non, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục ở bậc học này thường chọn giải pháp cho trẻ tạm dừng đến trường, tạm đóng cửa trường học. Tuy nhiên, việc trẻ em mầm non phải ở nhà trong thời gian dài, đã ảnh hưởng đến nền nếp, thói quen thực hiện chế độ sinh hoạt theo yêu cầu phát triển của độ tuổi.

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GDĐT). Ảnh: Thế Đại

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GDĐT) nhấn mạnh một số lưu ý với các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo ông Minh, năm học 2021-2022, giáo dục mầm non sẽ tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh dịch bệnh, ông Minh lưu ý, cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ, mà tập trung phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Tranh thủ “thời gian vàng” khi có thể đến trường để ưu tiên hướng dẫn kỹ năng cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Ngoài ra, các địa phương cũng khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ đó, tham mưu cho chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động của các cơ sở, hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng. Tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giải thể, bởi đây là nguy cơ rất lớn đối với giáo dục mầm non.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thời gian qua, trẻ em mầm non phải ở nhà trong thời gian dài. Ở một số tỉnh, tỉ lệ trẻ em béo phì tăng lên so với năm học trước. Các cơ sở giáo dục, giáo viên cần tiếp tục phối hợp sâu hơn với gia đình của trẻ để khắc phục điều này. Vụ Giáo dục Mầm non cũng sẽ phối hợp với Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GDĐT) để có các bài tập luyện, hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ trong thời gian trẻ phải tạm dừng đến trường do dịch bệnh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tìm cách tháo gỡ khó khăn, tăng thu nhập cho giáo viên mầm non

Bích Hà |

Bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với đội ngũ giáo viên mầm non, do đặc thù công việc nặng nhọc, áp lực lớn, trong khi thu nhập lại thấp, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị phải bằng nhiều cách để tháo gỡ khó khăn, tăng thu nhập để giáo viên gắn bó, yên tâm với công việc.

Những lý do khiến học sinh Hà Nội chậm có SGK trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Còn khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới nhưng đến nay nhiều học sinh ở thủ đô vẫn chưa có sách giáo khoa (SGK). Một trong những lý do được các đơn vị phát hành đưa ra là trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhiều đơn vị vận chuyển phải tạm dừng hoạt động, nên không thể giao sách theo nhu cầu đến các cơ sở giáo dục.

Giãn cách xã hội: Học trực tuyến sao cho hiệu quả?

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Do tình hình dịch bệnh nhiều nơi diễn biến phức tạp nên hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội đang chuyển qua trực tuyến (online) như mua bán, giao dịch, nộp hồ sơ, thủ tục hành chính... Trong đó, việc học trực tuyến cũng đang được ưu tiên triển khai, bài bản để phòng chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tìm cách tháo gỡ khó khăn, tăng thu nhập cho giáo viên mầm non

Bích Hà |

Bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với đội ngũ giáo viên mầm non, do đặc thù công việc nặng nhọc, áp lực lớn, trong khi thu nhập lại thấp, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị phải bằng nhiều cách để tháo gỡ khó khăn, tăng thu nhập để giáo viên gắn bó, yên tâm với công việc.

Những lý do khiến học sinh Hà Nội chậm có SGK trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Còn khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới nhưng đến nay nhiều học sinh ở thủ đô vẫn chưa có sách giáo khoa (SGK). Một trong những lý do được các đơn vị phát hành đưa ra là trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhiều đơn vị vận chuyển phải tạm dừng hoạt động, nên không thể giao sách theo nhu cầu đến các cơ sở giáo dục.

Giãn cách xã hội: Học trực tuyến sao cho hiệu quả?

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Do tình hình dịch bệnh nhiều nơi diễn biến phức tạp nên hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội đang chuyển qua trực tuyến (online) như mua bán, giao dịch, nộp hồ sơ, thủ tục hành chính... Trong đó, việc học trực tuyến cũng đang được ưu tiên triển khai, bài bản để phòng chống dịch COVID-19.