Không thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh xét tuyển đại học ra sao?

Tường Vân |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đồng ý xét đặc cách công nhận tốt nghiệp với các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19. Vậy, với nhóm đối tượng này, các em sẽ xét tuyển đại học theo hình thức nào và số lượng chỉ tiêu dành lại cho các em là bao nhiêu?

Thực tế, trong công tác tuyển sinh năm học 2021, ngoài việc xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, các trường Đại học còn đưa ra nhiều phương thức xét tuyển khác như: xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển theo hình thức kết hợp, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế,… Chỉ tiêu cụ thể cho từng phương án sẽ được các trường điều chỉnh để đảm bảo kế hoạch và chất lượng tuyển sinh đầu vào năm học 2021-2022.

Liên quan đến quyền lợi của các thí sinh được đặc cách, Vụ Giáo dục Đại học đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét tuyển riêng cho đối tượng này. Việc xét tuyển phải được thực hiện các bước theo đúng quy định. Trong trường hợp các đợt xét tuyển có cùng phương thức xét tuyển, cùng tiêu chí xét tuyển thì điều kiện trúng tuyển vào trường là phải như nhau.

Sau khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn điều chỉnh lịch tuyển sinh, đảm bảo phù hợp với các trường và đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Lịch tuyển sinh sẽ không quá muộn, đảm bảo kế hoạch tuyển sinh, nhập học của thí sinh và nhà trường. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đại học cần có kế hoạch cụ thể, trong đó có phương án tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển đặc cách.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định, về cơ bản đa số thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và số lượng thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 không còn nhiều.

Như vậy, số lượng thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT ở đợt 2 còn lại rất ít và nguyện vọng của các em sẽ rải đều khắp các trường đại học trên cả nước. Từ đó, dễ dàng dự đoán số lượng hồ sơ của thí sinh thuộc nhóm này tại các trường Đại học sẽ không đáng kể.

“Hiện tại, chưa thể biết chính xác bao nhiêu em học sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 cũng như số lượng hồ sơ ứng tuyển vào Học viện nên nhà trường chưa đề ra chỉ tiêu cụ thể cho các em. Vì nếu đưa ra chỉ tiêu cho nhóm thí sinh này sẽ làm giảm cơ hội của các thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Để đảm bảo công bằng, nhà trường sẽ bám sát quy định của Bộ GDĐT và căn cứ vào số lượng thực tế, hồ sơ của thí sinh để xem xét từng trường hợp cụ thể, đánh giá em học sinh đấy có đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đầu vào của Học viện hay không ” – Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh.

Như vậy, với những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay của Bộ GDĐT cũng như các trường Đại học trên cả nước, quyền lợi, cơ hội trúng tuyển của các thí sinh là như nhau.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 2.044 học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 2.044 em thuộc trường THPT, giáo dục thường xuyên trong tổng số hơn 3.234 thí sinh chưa thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Nhiều tỉnh thành có trên 99% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

Đặng Chung |

Trải qua một năm học với nhiều khó khăn, cả hai học kỳ học sinh đều phải tạm dừng đến trường trong thời gian dài để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều tỉnh/thành phố đã thu về kết quả ấn tượng trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT, với tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp lên đến 98-99%.

Bắc Giang tăng cường phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang sẽ có 3.055 thí sinh trên địa bàn tỉnh và 68 thí sinh của 7 tỉnh ngoài. Đây đều là các thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào các ngày 7-8.7.2021.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 2.044 học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 2.044 em thuộc trường THPT, giáo dục thường xuyên trong tổng số hơn 3.234 thí sinh chưa thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Nhiều tỉnh thành có trên 99% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

Đặng Chung |

Trải qua một năm học với nhiều khó khăn, cả hai học kỳ học sinh đều phải tạm dừng đến trường trong thời gian dài để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều tỉnh/thành phố đã thu về kết quả ấn tượng trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT, với tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp lên đến 98-99%.

Bắc Giang tăng cường phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang sẽ có 3.055 thí sinh trên địa bàn tỉnh và 68 thí sinh của 7 tỉnh ngoài. Đây đều là các thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào các ngày 7-8.7.2021.