Không gây quá tải cho giáo viên trong việc ghi hồ sơ, đánh giá học sinh

Bích Hà |

Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh việc giáo viên phải hoàn thiện hồ sơ, đánh giá học sinh vào cuối năm học.

Những giờ qua xuất hiện một số thông tin giáo viên phải nhận xét vào học bạ học sinh và viết phiếu nhận xét cho học sinh với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số.

Có giáo viên phản ánh, mỗi học sinh có 13 tờ nhận xét tương ứng với 13 môn học. Mỗi lớp có từ 30 - 40 học sinh. Nếu giáo viên dạy nhiều lớp thì có thể phải viết tới 500 - 600 tờ nhận xét. Việc này tốn nhiều thời gian và công sức của giáo viên.

Phản hồi về thông tin này, Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thư công tác gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hướng dẫn việc đánh giá học sinh bằng nhận xét sao cho đúng.

Theo Vụ Giáo dục trung học, việc bắt buộc giáo viên ghi đánh giá bằng nhận xét vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), học bạ học sinh là không đúng với quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, gây quá tải cho giáo viên.

Để thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại học sinh, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT hướng dẫn cơ sở giáo dục và giáo viên nghiên cứu kĩ và thực hiện đúng quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 26 như sau:

Thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên; tham gia kiểm tra, đánh giá định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

Đối với hình thức kiểm tra, đánh giá bằng hỏi - đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả trả lời của học sinh trước lớp; nếu quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh thì phải thực hiện ngay sau đó.

Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ.

Như vậy, Thông tư 26 không quy định giáo viên bộ môn ghi trực tiếp nội dung đánh giá bằng nhận xét vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), học bạ học sinh; mà chỉ ghi điểm trung bình môn học (đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số) và kết quả xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) vào 2 hồ sơ này.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường học ở Hà Nội sẽ được tổ chức kiểm tra học kỳ trực tuyến

Bích Hà |

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội, nếu đủ điều kiện đáp ứng về cơ sở vật chất, hạ tầng thì được phép tổ chức kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, nhưng cần phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp.

Xúc động bức thư Hiệu trưởng gửi học sinh, giáo viên phải cách ly vì COVID

Bích Hà |

“Năm học có thể khép lại đột ngột và im lặng khi không có lễ tổng kết năm học”, “Thầy tin các con sẽ làm được, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID, Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt”… là những trăn trở, lời động viên của thầy Nguyễn Văn Đằng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh-Nam Định), gửi đến học trò và đồng nghiệp của mình.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên

Đặng Chung |

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3.2021- đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập vừa được Bộ GDĐT ban hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường học ở Hà Nội sẽ được tổ chức kiểm tra học kỳ trực tuyến

Bích Hà |

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội, nếu đủ điều kiện đáp ứng về cơ sở vật chất, hạ tầng thì được phép tổ chức kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến, nhưng cần phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp.

Xúc động bức thư Hiệu trưởng gửi học sinh, giáo viên phải cách ly vì COVID

Bích Hà |

“Năm học có thể khép lại đột ngột và im lặng khi không có lễ tổng kết năm học”, “Thầy tin các con sẽ làm được, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID, Hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt”… là những trăn trở, lời động viên của thầy Nguyễn Văn Đằng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh-Nam Định), gửi đến học trò và đồng nghiệp của mình.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên

Đặng Chung |

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3.2021- đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập vừa được Bộ GDĐT ban hành.