Không đủ chuẩn làm hiệu trưởng, GS "quần đùi" rời ĐH Hoa Sen về Mỹ

Bích Hà |

Không đủ chuẩn để giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, GS Trương Nguyện Thành đã chia tay Đại học Hoa Sen sau hơn 1 năm gắn bó.

Ông Trương Nguyện Thành - GS từng gây chú ý khi mặc quần đùi lên lớp giảng bài - vừa có thư điện tử gửi đến cán bộ, giảng viên, sinh viên về quyết định rời Đại học Hoa Sen để trở về Mỹ.

Trong thư, ông Thành đã đề cập đến việc được Hội đồng quản trị nhà trường tín nhiệm đề cử giữ chức hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017-2022 nhưng không được Bộ GDĐT thông qua.

Nội dung bức thư có đoạn: "Đến hôm nay có lẽ các anh/chị/em đã biết thông tin về việc công nhận vị trí Hiệu trưởng của tôi qua thầy Hiệp, Hiệu trưởng.

Tuy được tín nhiệm bởi Hội đồng quản trị của Đại học Hoa Sen với 16/18 phiếu, quy trình công nhận vị trí Hiệu trưởng theo luật Giáo dục Đại học Việt Nam thì tôi chưa đạt đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý Khoa/Phòng của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Do đó Bộ/Sở GDĐT không đủ cơ sở để đề xuất UBND TPHCM công nhận vị trí Hiệu trưởng của tôi.

Đây là điều đáng tiếc ngoài mong đợi của Hội đồng quản trị, toàn thể giảng viên, nhân viên và sinh viên cũng như của riêng tôi...

Hơn một năm qua, tôi có cơ hội đồng hành cùng anh/chị/em vượt qua nhiều thử thách trong thời gian đầu khi Ban Giám hiệu mới tiếp quản trường cũng như cùng nhau xây dựng nhiều dự án mới sau đó…

Trường ĐH Hoa Sen sẽ có vị hiệu trưởng mới xứng đáng. Hiệu trưởng nào cũng có chiến lược phát triển riêng của mình cho trường và cần những người phó hiệu trưởng có khả năng chia sẻ, triển khai những chiến lược này. Do đó tôi rất tiếc là sẽ không đồng hành cùng anh/chị/em trên bước đường tương lai” - GS Trương Nguyện Thành viết trong thư.

GS Trương Nguyện Thành cho biết, tương lai ông sẽ tạm gác giấc mơ đóng góp cho phát triển giáo dục ĐH ở Việt Nam và quay trở lại giảng dạy, nghiên cứu ở ĐH Utah (Mỹ).

GS Trương Nguyện Thành sinh năm 1962, là tiến sĩ khoa học ngành hóa và tính toán do Trường ĐH Minnesota (Hoa Kỳ) cấp năm 1990.

Trong quá trình công tác ông tham gia giảng dạy tại ĐH Utah (Hoa Kỳ) từ năm 1992-2002, tham gia công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên cao học khoa hóa của ĐH này.

Ngoài ra, ông Thành cũng từng là viện trưởng khoa học của Viện Khoa học và công nghệ tính toán (thuộc Sở Khoa học công nghệ TP.HCM) từ tháng 11.2007 đến tháng 6.2017.

Từ ngày 17.1.2017 tới nay, ông giữ chức phó hiệu trưởng điều hành của Trường ĐH Hoa Sen.

Một năm trước, cộng đồng mạng đã tranh cãi gay gắt quanh việc GS Trương Nguyện Thành - Hiệu phó Trường ĐH Hoa Sen - mặc trang phục phá cách - quần soóc, áo thun - khi giảng bài cho sinh viên. Nhiều ý kiến cho rằng việc mặc trang phục như vậy đi giảng bài, nói chuyện với sinh viên là không phù hợp với văn hóa và môi trường giáo dục ở Việt Nam.

GS Trương Nguyện Thành đã lên tiếng rằng, ông mặc như vậy là để minh họa cho một giờ dạy sinh viên về tư duy cởi bỏ mọi rào cản để sáng tạo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

GS Trương Nguyện Thành: Từ U23 Việt Nam và bài học cho phát triển khoa học, giáo dục

GS Trương Nguyện Thành (Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen) |

U23 Việt Nam đã chiến thắng chính mình khi phải đấu trong điều kiện thời tiết không quen thuộc, nếu không gọi là khắc nghiệt và không chùn bước khi phải đối đầu với đối thủ, mà cả HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam đều rõ hơn ai hết về thể lực cũng như độ điêu luyện.

Giáo sư mặc quần cộc giảng bài: Đừng để định kiến xã hội ngăn cản tư duy sáng tạo

Cao Lâm |

Hình ảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành – Hiệu phó Trường Đại học Hoa sen trong bộ trang phục quần soóc, áo vest bước lên bục giảng, có lẽ khó mà được xã hội chấp nhận, bởi ký ức về người Thầy trong tâm tưởng của tôi và nhiều người phải là một điều gì đó thanh cao, đức độ và mẫu mực. Và đó cũng chính là sự mặc định của xã hội về hình ảnh người Thầy giáo khi tới trường học.

Giáo sư mặc quần đùi: Muốn sáng tạo phải biết "Cởi bỏ"

Thanh Huyền |

Mới đây, hình ảnh GS.TS Trương Nguyện Thành - Phó hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen, TP.HCM - mặc quần đùi giảng dạy trước sinh viên đã làm nóng nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra bàn luận sôi nổi. Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện trực tiếp với GS.TS Trương Nguyện Thành để hiểu rõ hơn về ý tưởng "quần đùi, áo rách" giảng bài cho các học viên của thày.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

GS Trương Nguyện Thành: Từ U23 Việt Nam và bài học cho phát triển khoa học, giáo dục

GS Trương Nguyện Thành (Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen) |

U23 Việt Nam đã chiến thắng chính mình khi phải đấu trong điều kiện thời tiết không quen thuộc, nếu không gọi là khắc nghiệt và không chùn bước khi phải đối đầu với đối thủ, mà cả HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam đều rõ hơn ai hết về thể lực cũng như độ điêu luyện.

Giáo sư mặc quần cộc giảng bài: Đừng để định kiến xã hội ngăn cản tư duy sáng tạo

Cao Lâm |

Hình ảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành – Hiệu phó Trường Đại học Hoa sen trong bộ trang phục quần soóc, áo vest bước lên bục giảng, có lẽ khó mà được xã hội chấp nhận, bởi ký ức về người Thầy trong tâm tưởng của tôi và nhiều người phải là một điều gì đó thanh cao, đức độ và mẫu mực. Và đó cũng chính là sự mặc định của xã hội về hình ảnh người Thầy giáo khi tới trường học.

Giáo sư mặc quần đùi: Muốn sáng tạo phải biết "Cởi bỏ"

Thanh Huyền |

Mới đây, hình ảnh GS.TS Trương Nguyện Thành - Phó hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen, TP.HCM - mặc quần đùi giảng dạy trước sinh viên đã làm nóng nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra bàn luận sôi nổi. Báo Lao Động đã có buổi trò chuyện trực tiếp với GS.TS Trương Nguyện Thành để hiểu rõ hơn về ý tưởng "quần đùi, áo rách" giảng bài cho các học viên của thày.