Không đỗ tốt nghiệp, được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT?

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

Đó là ý kiến được đưa ra trong báo cáo Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tới.

Luật Giáo dục 2005 thể hiện bất cập khi đối với những người đã học xong chương trình THPT nhưng không dự thi hoặc dự thi không đỗ tốt nghiệp THPT thì không có quy định về hình thức công nhận hoàn thành chương trình GDPT cho học sinh. Luật Giáo dục chưa phân biệt giữa công nhận hoàn thành chương trình THPT và bằng tốt nghiệp THPT.

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Vụ Pháp chế (Bộ GDĐT) tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân cho thấy, cơ bản có ba loại ý kiến về vấn đề này.

Trong đó, đa số ý kiến nhất trí với Điều 32 dự thảo Luật khi bổ sung quy định: Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT. Bên cạnh đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tương ứng trong Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo Luật cũng không có quy định việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học vì việc tuyển sinh đại học thuộc về quyền tự chủ của các trường đại học đã được quy định trong Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung).

Với nội dung trên, có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho sở GDĐT.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT, và xác định rõ mục đích của việc cấp giấy chứng nhận. Quy định này đảm bảo thực hiện được vấn đề liên thông đối với người học.

Theo báo cáo, có ý kiến đề nghị Dự thảo Luật không nên quy định cụ thể việc thi tốt nghiệp THPT mà nên giao Bộ GDĐT quy định tại quy chế thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo tính linh hoạt và quản lý ngành đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Báo cáo cũng cho biết, Chính phủ nhất trí với ý kiến đa số của nhân dân nêu trên đây và  bổ sung quy định:

Học sinh học hết chương trình THPT nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT và sửa đổi quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo việc phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Vấn đề tuyển sinh đại học thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung).

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội học sinh cần biết

Đặng Chung |

Theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội công bố, công tác tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt với việc tuyển sinh vào lớp 6.

Vấn đề nhà vệ sinh tuy nhỏ nhưng rất quan trọng

Anh Nhàn |

Sáng 16.2, tại chương trình "Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ thiếu nhi xuân Kỷ Hợi 2019", đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của TPHCM đã có nhiều góp ý xung quanh việc xây dựng nhà vệ sinh trường học, nhà vệ sinh công cộng và tuyên truyền việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Người lớn giáo dục trẻ em luật giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ

Anh Nhàn |

Người lớn thường giáo dục cho trẻ em Luật Giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ; lớp học quá đông khiến học sinh khó tiếp thu bài; bảng xếp hạng học tập tạo cho học sinh nhiều áp lực là những ý kiến sôi nổi được thiếu nhi tiêu biểu thành phố trình bày trước lãnh đạo TPHCM trong chương trình “lãnh đạo TPHCM gặp gỡ thiếu nhi xuân Kỷ Hợi” diễn ra sáng 16.2.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội học sinh cần biết

Đặng Chung |

Theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội công bố, công tác tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt với việc tuyển sinh vào lớp 6.

Vấn đề nhà vệ sinh tuy nhỏ nhưng rất quan trọng

Anh Nhàn |

Sáng 16.2, tại chương trình "Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ thiếu nhi xuân Kỷ Hợi 2019", đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của TPHCM đã có nhiều góp ý xung quanh việc xây dựng nhà vệ sinh trường học, nhà vệ sinh công cộng và tuyên truyền việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Người lớn giáo dục trẻ em luật giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ

Anh Nhàn |

Người lớn thường giáo dục cho trẻ em Luật Giao thông nhưng lại vượt đèn đỏ; lớp học quá đông khiến học sinh khó tiếp thu bài; bảng xếp hạng học tập tạo cho học sinh nhiều áp lực là những ý kiến sôi nổi được thiếu nhi tiêu biểu thành phố trình bày trước lãnh đạo TPHCM trong chương trình “lãnh đạo TPHCM gặp gỡ thiếu nhi xuân Kỷ Hợi” diễn ra sáng 16.2.