Không đỗ nguyện vọng 1 lớp 10, học sinh vẫn còn nhiều cơ hội

Đặng Chung |

Không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT công lập không có nghĩa là “hết cửa”, bởi thí sinh vẫn còn cơ hội ở nguyện vọng 2, 3, hoặc các trường có thể hạ điểm chuẩn để tuyển đủ chỉ tiêu.

Các địa phương trên cả nước đang rục rịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT công lập trên địa bàn, cùng với đó là nước mắt và nụ cười của hàng triệu phụ huynh. Không ít thí sinh trượt nguyện vọng 1, hoặc trượt cả 2 nguyện vọng đăng ký.

Với tâm lý thi trượt đại học còn có nhiều lựa chọn, thi trượt lớp 10, học sinh ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, càng khiến phụ huynh bất an. Tuy nhiên, phụ huynh không nên quá lo lắng, bởi nếu trượt nguyện vọng 1, vẫn còn các nguyện vọng 2, 3, hoặc hệ thống trường dân lập, tư thục, trường nghề để học sinh lựa chọn.

Một học sinh có thể trúng tuyển sinh nhiều nguyện vọng

Với học sinh Hà Nội, hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội quy định, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 (NV 1) và NV 2.

Ngoài ra, học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên, hoặc song bằng tú tài, song ngữ Tiếng Pháp, đảm bảo tối đa số nguyện vọng được đăng ký là 7 (chưa kể nguyện vọng vào trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập).

Vì vậy, sẽ có không ít học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nhiều nguyện vọng, nhiều trường khác nhau, nhưng sẽ chỉ được xác nhận nhập học vào một trường, nếu trúng tuyển NV1 thì sẽ không được xét tuyển NV2 và NV3.

Trường hợp học sinh không trúng tuyển NV1, thì được xét đến NV2 với điều kiện phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường đó ít nhất 1,5 điểm. Thời gian đăng ký trúng tuyển của cả hai nguyện vọng 1 và 2 là cùng lúc.

 
Những mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội học sinh cần nhớ. Nguồn: Sở GDĐT Hà Nội.

Năm nay, thời gian để học sinh làm thủ tục xác nhận nhập học là từ 20 – 22.6. Trong thời gian này, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng cho đến hết ngày 22.6. Dự kiến thời điểm này sẽ có những biến động bởi hiện tượng học sinh rút-nộp hồ sơ nguyện vọng trúng tuyển giữa trường công hoặc tư, hoặc các trường chuyên, lớp chuyên.

Có thể hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung

Việc cho phép học sinh thay đổi nguyện vọng, rút-nộp hồ sơ như trên có thể khiến danh sách thí sinh trúng tuyển của các trường bị thay đổi. Trong trường hợp chưa tuyển đủ chỉ tiêu, dựa trên đề xuất của các trường, Sở GDĐT có thể hạ điểm chuẩn.

Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký NV 1, không nhận học sinh đăng ký NV 2. Lúc này những thí sinh bị trượt NV1 trước đó có cơ hội được tuyển bổ sung nếu đủ điểm trúng tuyển.

Nhiều năm nay, Hà Nội đều có đợt hạ điểm chuẩn để các trường tuyển bổ sung. Việc hạ điểm chuẩn sẽ được quyết định và thông báo sau khi kết thúc đợt 1 tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội, sau ngày 22.6.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ 90% bài thi môn Lịch sử vào lớp 10 ở Hà Nội có điểm trên trung bình

Bích Hà |

Phổ điểm của môn Lịch sử đạt mức cao kỉ lục trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019, với khoảng 90% số bài thi có điểm trên trung bình. Điểm Lịch sử cao là do đề thi quá dễ hay chất lượng dạy và học môn này đã có sự cải thiện?

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020

Đặng Chung |

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm nay khác những năm trước, do đây là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng 4 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

126 học sinh bị điểm 0 môn Toán ở TPHCM: Đề thi khó hay học sinh dốt?

Đặng Chung |

Hai năm qua, TPHCM thực hiện cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo định hướng mới, yêu cầu nhẹ nhàng hơn về kiến thức nhưng nâng cao tính ứng dụng vào thực tiễn. Điều này đòi hỏi giáo viên, học sinh cũng phải thay đổi cách dạy và học, để không lặp lại sự việc có những môn thi trên 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất ngờ 90% bài thi môn Lịch sử vào lớp 10 ở Hà Nội có điểm trên trung bình

Bích Hà |

Phổ điểm của môn Lịch sử đạt mức cao kỉ lục trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm 2019, với khoảng 90% số bài thi có điểm trên trung bình. Điểm Lịch sử cao là do đề thi quá dễ hay chất lượng dạy và học môn này đã có sự cải thiện?

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020

Đặng Chung |

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm nay khác những năm trước, do đây là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng 4 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

126 học sinh bị điểm 0 môn Toán ở TPHCM: Đề thi khó hay học sinh dốt?

Đặng Chung |

Hai năm qua, TPHCM thực hiện cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo định hướng mới, yêu cầu nhẹ nhàng hơn về kiến thức nhưng nâng cao tính ứng dụng vào thực tiễn. Điều này đòi hỏi giáo viên, học sinh cũng phải thay đổi cách dạy và học, để không lặp lại sự việc có những môn thi trên 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.