Không có tiêu chí học sinh phải đeo kính chống giọt bắn khi đến trường

Phạm Đông - Vương Trần |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, không có tiêu chí nào là học sinh phải đeo nón chống giọt bắn, đây là sự sáng tạo của các địa phương.

Chiều tối 5.5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các trường cho học sinh đeo khẩu trang, nón che giọt bắn, không bật điều hòa trong lớp học khi thời tiết đang rất nóng… khiến nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe con em mình. Đặc biệt, một số bác sĩ khuyến cáo việc học sinh đội mũ có tấm chắn là không cần thiết, có thể khiến học sinh mỏi mắt, bị cận thị.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, theo báo cáo, đã có 3 đợt tổ chức cho học sinh đi học trở lại, nhưng chủ yếu vẫn là học sinh THPT và THCS. Tỷ lệ học sinh đi học rất cao.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: Phạm Đông
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: Phạm Đông

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là “đã đi học phải an toàn”, mà an toàn phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục, đơn vị đã dựa vào khuyến cáo này xây dựng tiêu chí đánh giá của nhà trường an toàn, trong đó có một số tiêu chí cứng như giữ khoảng cách; đeo khẩu trang; rửa tay; khử khuẩn nhà trường…

“Nhưng không có tiêu chí nào là phải đeo nón chống giọt bắn, đây là sự sáng tạo của các địa phương”, ông Độ nói và nói nên làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bộ Y tế chưa khuyến cáo thì địa phương nên cân nhắc để đưa ra khuyến cáo cho phù hợp.

Trước đó, sáng 4.5, hàng chục triệu học sinh từ mầm non tới THPT của 63 tỉnh, thành đi học trở lại sau ba tháng nghỉ phòng COVID-19. Có 18 tỉnh, thành cho học sinh các cấp trở lại trường từ hôm nay; hơn 30 địa phương đã cho học sinh THCS, THPT đi học từ cuối tháng 4, sau đó tiếp tục cho trẻ mầm non, tiểu học đi học trở lại. Hơn 10 tỉnh, thành khác, trong đó có Hà Nội và TP HCM cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường muộn hơn.

Học sinh đi học trở lại. Ảnh: Phạm Đông
Học sinh đi học trở lại. Ảnh: Phạm Đông

Tại TP HCM, hơn 150.000 học sinh lớp 9 và 12 của gần 500 trường THCS, THPT lần đầu đi học sau Tết Canh Tý. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đã ban hành bộ tiêu chí an toàn trong trường học.

Tại Hà Nội, khoảng 700.000 học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đi học trở lại. Dịp nghỉ lễ, các trường đã phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh lần cuối. Để thực hiện giãn cách học sinh, nhiều trường bố trí học lệch ca, một nửa học sinh học buổi sáng, một nửa học buổi chiều, còn lại học trực tuyến và qua truyền hình.

Thông tin với Lao Động trước đó, bác sĩ Hoàng Cương – Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Mắt trung ương- cho biết, việc cho học sinh đeo tấm chắn bằng meka hoàn toàn không tốt, có thể ảnh hưởng tới mắt của trẻ nếu đeo quá lâu. Trong khi thời gian qua, đôi mắt của trẻ đã bị áp lực quá nhiều từ học online 2-3 tiếng ngày.

Ngoài ra, việc sử dụng các loại mũ có kính che chắn này vẫn chưa được cơ quan y tế khuyến cáo. Nếu lạm dụng có thể tạo ra cảm giác an toàn ảo mà bỏ qua các bước phòng ngừa cơ bản là rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang.

Phạm Đông - Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đội mũ chống giọt bắn suốt buổi học là hành xác học sinh

Lê Thanh Phong |

Ngồi trong lớp học phải đeo khẩu trang, lại đội thêm chiếc mũ chống giọt bắn, thì làm sao học sinh có thể học tốt được.

Hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non ở Thanh Hóa đi học lại

Quách Du |

Sau thời gian dài nghỉ học dài để phòng chống dịch COVID-19, ngày 4.5, hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non tại tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại.

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đội mũ chống giọt bắn suốt buổi học là hành xác học sinh

Lê Thanh Phong |

Ngồi trong lớp học phải đeo khẩu trang, lại đội thêm chiếc mũ chống giọt bắn, thì làm sao học sinh có thể học tốt được.

Hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non ở Thanh Hóa đi học lại

Quách Du |

Sau thời gian dài nghỉ học dài để phòng chống dịch COVID-19, ngày 4.5, hơn 500.000 học sinh tiểu học và mầm non tại tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại.

Hà Nội: Test nhanh COVID-19 cho học sinh sốt hơn 38 độ ngày đi học trở lại

Nguyễn Hà |

Sáng 4.5, các trường học tại Hà Nội đã cho học sinh quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học. Trong ngày đầu tiên, có một số trường hợp sốt đã được cho nghỉ học.