Không cho thí sinh mang thiết bị ghi hình, ghi âm vào phòng thi là hợp lý

Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên, học sinh bày tỏ sự đồng tình trước điểm mới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT về việc thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

Theo nội dung dự thảo, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Như vậy, so với quy chế hiện hành, thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền phát tín hiệu.

Bày tỏ sự đồng tình, thầy Công Hoàng - giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội) cho biết, trong một phòng thi có ít nhất 2 cán bộ coi thi ở bên trong và 1 cán bộ coi thi ngoài cửa, thanh tra, đội ngũ giám sát rất nhiều, việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi  hình cũng không cần thiết.

“Kỳ thi được tổ chức chặt chẽ trong tất cả các khâu. Cán bộ coi thi, thí sinh đã được phổ biến quy chế, nếu có vấn đề sai phạm thì cán bộ sẽ xử lý ngay trước khi vào phòng thi hoặc trong quá trình coi thi ở trong phòng. Việc không cho thí sinh mang thiết bị quay hình, ghi âm là hợp lý" - thầy Hoàng nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, khi mang các thiết bị này vào cần đội ngũ giám sát cho những người quay hình, ghi âm. Bởi trong quá trình ghi hình sẽ tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt đề thi, phải có lực lượng giám sát nên rất phức tạp và gây mất thời gian trong quá trình thi.

Theo thầy Hoàng, thí sinh mang thiết bị quay hình, ghi âm vào phòng thi sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng tới tâm lý của người coi thi và các thí sinh trong phòng thi. Bởi người coi thi vốn dĩ đã chịu nhiều áp lực, phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Khi đối diện với việc quay hình trong suốt thời gian coi thi thì tinh thần sẽ căng thẳng hơn.

 
Thầy Công Hoàng - giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bày tỏ quan điểm của mình, thầy Đỗ Quốc Phòng - giáo viên Trường THPT Liễn Sơn (Vĩnh Phúc) cho biết, việc cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi có ưu điểm là giám sát quá trình làm thi nghiêm túc và chặt chẽ.

Tuy nhiên, một số thí sinh lợi dụng việc mang thiết bị ghi hình, ghi âm để gian lận, tinh vi đến mức có thể truyền phát tín hiệu ra bên ngoài vì nhiều giám thị không thể phát hiện được đâu là thiết bị thu phát. Theo thầy Phòng không cho mang vào phòng thi là hợp lý.

“Những năm trở lại đây khi nhận nhiệm vụ là thư ký thi, tôi thấy hầu hết trong phòng thi ở các nhà trường đều có camera giám sát. Tất các buổi thi, môn thi đều có ghi hình, sau đó in ra đĩa, niêm phong và nộp cho trưởng ban coi thi của tỉnh để lưu trữ. Nếu có vấn đề khiếu nại sẽ xem lại” - thầy Phòng chia sẻ.

Vị giáo viên này khẳng định, làm như vậy đã rất chặt chẽ. Vì vậy, không cần thiết phải cho thí sinh mang thiết bị ghi hình, ghi âm vào phòng thi.

 
Thầy Đỗ Quốc Phòng cùng đồng nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là thí sinh sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Phương - học sinh lớp 12 Trường THPT Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, việc quay hình ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của thí sinh trong phòng thi, mất tập trung làm bài, lo lắng là điều khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, các thiết bị công nghệ hiện nay được thiết kế rất tinh vi có thể dẫn tới việc lộ lọt đề, hoặc nhờ người khác giải hộ… Vì vậy, quy định thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi là hoàn toàn hợp lý.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Tiết học kỹ năng phòng cháy chữa cháy thú vị của học sinh

Vân Trang |

Để trang bị cho các em học sinh kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, đều đặn hằng tháng, các chiến sĩ thuộc Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phối hợp với Ban giám hiệu các trường học tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật. Thông qua các vở kịch, tình huống và nhiều cách làm sáng tạo, đã đem lại cho học sinh nhiều trải nghiệm thực tế, giúp các em có thêm kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân.

Dự kiến nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mang tài liệu không được phép vào phòng thi, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email Hanguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu mang tài liệu, vật dụng không được phép vào phòng thi thì có thể bị xử phạt như thế nào?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiết học kỹ năng phòng cháy chữa cháy thú vị của học sinh

Vân Trang |

Để trang bị cho các em học sinh kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, đều đặn hằng tháng, các chiến sĩ thuộc Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phối hợp với Ban giám hiệu các trường học tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật. Thông qua các vở kịch, tình huống và nhiều cách làm sáng tạo, đã đem lại cho học sinh nhiều trải nghiệm thực tế, giúp các em có thêm kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân.

Dự kiến nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mang tài liệu không được phép vào phòng thi, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email Hanguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu mang tài liệu, vật dụng không được phép vào phòng thi thì có thể bị xử phạt như thế nào?