Lí giải về quan điểm của mình, TS Lương Hoài Nam cho rằng: Người Hán không những phát minh ra chữ Hán, mà họ còn hoàn thiện, phát triển chữ Hán của họ, từ chữ Hán cổ sang chữ Hán hiện đại, từ chữ phồn thể sang chữ giản thể, lại còn bổ sung thêm Bính âm.
“Không phát minh được chữ viết cũng không sao, rất nhiều dân tộc không phát minh được chữ viết mà phải dùng chữ viết của dân tộc khác. Nhưng không cho đề xuất cải tiến chữ viết thì nó thể hiện “một văn hoá rất chi là thuần Việt”. Phải có hàng trăm, hàng nghìn đề xuất cải tiến may ra mới có một đề xuất dùng được. Vì thế, nên hoan nghênh mọi sáng kiến, đặc biệt là những sáng kiến không dùng tiền thuế của dân, chứ sao lại vùi dập ngay từ trứng nước?” – TS Lương Hoài Nam chia sẻ.
TS Lương Hoài Nam cho biết thêm: “Tôi nghĩ mọi kiến nghị của ông Bùi Hiền là hợp lý và khả thi. Nhưng cần phải nghiên cứu thêm rất nhiều. Và đặc biệt, cần phải có thêm nhiều sáng kiến nữa, của nhiều người khác nữa”.
Đồng quan điểm, nhà văn Nguyễn Một bày tỏ, đưa ra đề nghị là việc của nhà nghiên cứu, còn được số đông áp dụng hay không lại là chuyện khác. Kí âm tiếng Việt bằng chữ Latinh từ khi ra đời ở thế kỷ 17 đến nay đã thay đổi nhiều lần.
Đến đầu thế kỷ 20 vẫn còn nhiều người kí âm theo cách của ông như tiếng "dùng" ký âm là "zùng"... Dần dần, việc kí âm tiếng nói người Việt bằng chữ viết thay đổi theo thời gian và phổ biến như hôm nay.
“Nhưng nó hoàn thiện chưa? Xin thưa là chưa!” – ông Nguyễn Một khẳng định.
Theo nhà văn Nguyễn Một lí giải: Vì cách kí âm vẫn chưa đáp ứng tính biểu cảm như khi nói trực tiếp, bằng chứng là thế hệ 9X đã nghĩ ra cách kí âm để thể hiện biểu cảm của họ. Khi nhắn tin thay vì viết “Anh đang làm gì vậy?” thì họ viết “Anh đang làm zì vạiii?”. Đọc câu này, chàng trai sẽ hình dung khẩu hình của cô gái mở miệng kéo dài chữ cuối để nhõng nhẽo với mình.
Hay thay vì viết “Trời ơi!” thì giới trẻ viết “Chài ơi!”. Khi đọc kiểu viết này ta hình dung ra khẩu hình của người viết. Tất nhiên, cách viết đó người lớn không chịu được, nhưng đành phải thừa nhận thực tế là việc kí âm tiếng nói bằng chữ viết có thể sẽ thay đổi theo thời gian.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, nhà văn Nguyễn Một cho hay: “Dù PGS.TS Bùi Hiền có đưa ra công trình nghiên cứu nào thì tôi nghĩ việc mạt sát ông là không nên!".