Không chịu ăn, trẻ bị cô giáo tát liên tiếp

HUYÊN NGUYỄN |

Sự việc xảy ra tại nhóm trẻ tư thục Happy Star ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trao đổi với Lao Động, chiều 26.2, bà Lê Thị Thuý Hồng - Phó trưởng phòng phụ trách khối Mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận sự việc trẻ bị người trông coi tát liên tiếp vào mặt là có thật.

Theo đó, ngày 24.2, chị T. - phụ huynh cháu bé đã chia sẻ hàng loạt video ghi lại cảnh con gái chị bị cô giáo đánh liên tục vì không chịu ăn. Đáng chú ý, theo chia sẻ của phụ huynh, cô trông trẻ này đã giấu cháu bé vào góc khuất camera trước khi thực hiện hành vi bạo lực.

Sau đó, cháu bé về nhà trong tình trạng má trái có vết bầm tím. Cha mẹ kiểm tra lại camera trong lớp thì thấy sự bất thường. Cũng theo chị T, cháu bé mới đi học được 3 ngày đã xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thuý Hồng cho biết, sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm cùng cơ quan chức năng xã đã vào cuộc xác minh. Theo đó, cô giáo trẻ đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

“Cô giáo còn trẻ, nhận thức không đúng nên đã hành xử sai. Gia đình ban đầu rất bức xúc, có gửi đơn thư tố cáo. Sau khi làm việc cùng cơ quan chức năng, hai bên đã hoà hợp, gia đình đã rút đơn xin”, bà Hồng chia sẻ.

Bà Hồng cũng cho hay, chính quyền xã Yên Thường cũng đang hoàn thành thủ tục xử phạt vi phạm của nhà trường, giáo viên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chính thức giảm học phí bậc THCS và nhà trẻ từ tháng 1.2019

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Sáng 7.12, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc giảm học phí cho học sinh THCS và nhà trẻ tại các trường công lập trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Đón con 18 tháng tuổi từ nhà trẻ về với hai chân bỏng rộp, mẹ khóc không thành tiếng

Huân Cao |

Một bé gái đến trường mầm non đóng trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TPHCM) bị bỏng cả 2 chân mà không rõ nguyên nhân. Hiện gia đình cháu bé đang cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Dự án chung cư vẫn trống nhà trẻ, trường học

Thông Chí |

Hà Nội đang quy hoạch thiếu đồng bộ, làm ngơ cho các dự án, chung cư cao tầng xây dựng ồ ạt mà bỏ quên hạ tầng giao thông, xã hội đi kèm. Trước thực trạng này, nhiều cơ quan, ban, ngành, các Hiệp hội đề nghị xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM chính thức giảm học phí bậc THCS và nhà trẻ từ tháng 1.2019

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Sáng 7.12, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc giảm học phí cho học sinh THCS và nhà trẻ tại các trường công lập trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Đón con 18 tháng tuổi từ nhà trẻ về với hai chân bỏng rộp, mẹ khóc không thành tiếng

Huân Cao |

Một bé gái đến trường mầm non đóng trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TPHCM) bị bỏng cả 2 chân mà không rõ nguyên nhân. Hiện gia đình cháu bé đang cầu cứu các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Dự án chung cư vẫn trống nhà trẻ, trường học

Thông Chí |

Hà Nội đang quy hoạch thiếu đồng bộ, làm ngơ cho các dự án, chung cư cao tầng xây dựng ồ ạt mà bỏ quên hạ tầng giao thông, xã hội đi kèm. Trước thực trạng này, nhiều cơ quan, ban, ngành, các Hiệp hội đề nghị xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.