Không chỉ tăng lương cơ sở, cần tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên

Trang Hà - Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên bày tỏ mong muốn được ưu tiên tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi nghề để họ không phải làm thêm nhiều nghề mưu sinh mà chuyên tâm vào công việc giảng dạy.

Nhận làm thêm đủ nghề để duy trì nghề giáo

Lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng khiến cuộc sống của nhiều giáo viên gặp khó khăn. Thầy cô vừa giảng dạy, vừa phải làm thêm nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập vì không thể trông chờ vào đồng lương.

Cô giáo Lê Thị Uyên - giáo viên Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (Hưng Yên) cho biết, cuộc sống của giáo viên, đặc biệt là giáo viên mới vào nghề khốn khó vô cùng, nhiều người phải chật vật mưu sinh để bám nghề.

Cô nói, không ít giáo viên ngoài việc giảng dạy còn làm thêm đủ nghề như cắt chỉ thuê, nhận may gia công, bóc hành... Thậm chí có những giáo viên tranh thủ thời gian nghỉ hè 2-3 tháng đi làm công nhân thời vụ ở các khu công nghiệp để thêm thắt được đồng nào hay đồng đó.

"Nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây khiến giáo viên không thể ổn định cuộc sống và chuyên tâm vào công việc. Sáng chiều cần mẫn trên lớp, buổi tối nhận việc về làm thêm, bên cạnh đó vẫn phải soạn giáo án, chấm bài cho học sinh, chăm lo cho gia đình… Thật sự có quá nhiều áp lực" - cô Uyên nói.

Cô
Cô Lê Thị Uyên - giáo viên Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (Hưng Yên). Ảnh: NVCC

Làm 5 công việc cùng một lúc - giáo viên, MC đám cưới, tráp ăn hỏi, vẽ tranh thuê, phun xăm thẩm mỹ, cô Huyền - giáo viên mầm non tại Bắc Giang mới đủ kinh tế nuôi 2 con ăn học.

Cô nói: "Mọi người hay bảo, cuối tuần tôi như người nổi tiếng, "chạy show" khắp nơi. Họ nói cũng không sai vì tôi làm đủ nghề để kiếm sống. Những ngày trong tuần, tôi đi dạy, làm tròn nhiệm vụ của một giáo viên, tối về làm tráp ăn hỏi cho khách đặt trước. Còn cuối tuần, tôi đi vẽ, nhận làm MC đám hỏi.

Vào nghề từ năm 2012, hiện hàng tháng chỉ nhận về gần 5 triệu đồng. Nếu chỉ trông chờ vào lương thì không thể nuôi 2 con ăn học, càng không đủ chi trả cho cuộc sống".

Mong mỏi tăng phụ cấp ưu đãi nghề

Trước tình trạng lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải, nhiều thầy cô cho rằng cần sớm tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên để họ ổn định cuộc sống, chuyên tâm vào công tác giảng dạy.

Cô Nguyễn Thị Văn - giáo viên Trường THPT Chuyên Bình Long (Bình Phước) cho biết, công việc giảng dạy diễn ra cả ngày, thậm chí buổi tối còn dạy miễn phí cho đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia tới 22h đêm. Mỗi ngày trước khi lên lớp, cô thức cố đến 2-3h sáng để soạn giáo án. Toàn bộ thời gian của tôi dành cho việc giảng dạy nên không có nguồn thu nhập từ công việc khác.

Tôi khá hài lòng với mức lương của mình nhưng nhiều giáo viên trẻ khác có mức lương thấp, họ cũng phải sống, cũng cần lo cho gia đình, nhưng đồng lương eo hẹp nên phải co kéo chi tiêu, không thực sự thoải mái.

Mong mỏi lớn nhất của tôi hiện nay là tăng lương kèm theo tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%, tăng càng sớm càng tốt. Đây sẽ là động lực to lớn khích lệ chúng tôi nỗ lực cống hiến cho ngành giáo dục” - cô Văn bộc bạch.

Cô Nguyễn Thị Văn - giáo viên Trường THPT Chuyên Bình Long (Bình Phước). Ảnh: NVCC
Cô Nguyễn Thị Văn - giáo viên Trường THPT Chuyên Bình Long (Bình Phước). Ảnh: NVCC

Đồng quan điểm, cô Lê Thị Bá - giáo viên Trường THCS Lê Quốc Việt (Tiền Giang) cho biết, lương thấp nhưng giáo viên vẫn bám nghề bởi tình yêu nghề và sự tâm huyết với học sinh.

Công tác trong ngành Giáo dục đã 32 năm, mức lương hiện tại của cô là 12 triệu đồng. Cô vẫn phải làm ruộng, bởi tiền lương chi tiêu cho cả gia đình một tháng và nuôi con học đại học không thể đủ.

"Để ngăn chặn và giảm số lượng giáo viên thôi việc, vấn đề cấp bách là tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học.

Đặc biệt là những giáo viên mới ra trường, với mức lương 3-4 triệu đồng thì thực sự không thể sống được. Việc tăng lương sớm kết hợp với tăng phụ cấp nghề giáo lên 100% sẽ là sự động viên kịp thời, mang nhiều ý nghĩa trong việc cải thiện đời sống giáo viên và nâng cao chất lượng của ngành giáo dục”- cô Bá nêu quan điểm.

Trang Hà - Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Chuyện nghề giáo: Nhớ ngày lương giáo viên được trả bằng thóc

Cao Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Minh (Bắc Giang) |

Tháng 11 lại về. Vậy là thấm thoát 26 năm gắn bó với nghề giáo. 26 năm với bao kỉ niệm vui buồn của một cô giáo mầm non...

Chuyện nghề giáo: Chúng tôi khó yên bình trong cái nghèo

Trang Hà |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên buộc lòng lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải. Tất cả là vì yêu nghề giáo, yêu học trò và khao khát cống hiến cho xã hội.

Được tăng lương, phụ cấp, giáo viên sẽ yên tâm bám nghề

Vân Trang |

Nhiều thầy cô mong chờ phương án được tăng lương, phụ cấp sớm nhất có thể để yên tâm bám trụ với nghề.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Chuyện nghề giáo: Nhớ ngày lương giáo viên được trả bằng thóc

Cao Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Minh (Bắc Giang) |

Tháng 11 lại về. Vậy là thấm thoát 26 năm gắn bó với nghề giáo. 26 năm với bao kỉ niệm vui buồn của một cô giáo mầm non...

Chuyện nghề giáo: Chúng tôi khó yên bình trong cái nghèo

Trang Hà |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên buộc lòng lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải. Tất cả là vì yêu nghề giáo, yêu học trò và khao khát cống hiến cho xã hội.

Được tăng lương, phụ cấp, giáo viên sẽ yên tâm bám nghề

Vân Trang |

Nhiều thầy cô mong chờ phương án được tăng lương, phụ cấp sớm nhất có thể để yên tâm bám trụ với nghề.