Không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đánh bầm tím chân 22 học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị không bố trí giáo viên đứng lớp nếu xác minh việc cô giáo bị tố đánh bầm tím chân 22 học sinh là đúng sự thật.

Tối 1.4, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Liên quan đến sự việc báo chí đưa tin có giáo viên ở Bà Rịa Vũng Tàu đánh 22 học sinh, Cục đã có chỉ đạo đối với Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, Sở cần chỉ đạo phòng GDĐT thành phố Bà Rịa, Trường THCS Long Toàn có biện pháp xác minh làm rõ sự việc.

Nếu sự việc đúng như báo chí nêu, Cục đề nghị nhà trường không bố trí giáo viên đứng lớp vì có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Cùng với đó, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị các Sở GDĐT quán triệt và chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc việc không vi phạm đạo đức nhà giáo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu xác minh và báo cáo kịp thời về Bộ về sự việc nêu trên và biện pháp xử lý trước ngày 3.4.

Cùng ngày, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa Nguyễn Văn Hoàng đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác một tháng đối với cô giáo H. bị tố dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím chân.

Trước đó, một phụ huynh của trường THCS Long Toàn phản ánh rằng sáng 30.3, thấy vết bầm tím trên chân con mình, người này hỏi thì bé cho biết bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh do ồn ào, mất trật tự trong lớp. Cùng bị đánh có 21 học sinh khác.

Quá trình xác minh ban đầu, ngày 29.3, cô H. - giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, xem sổ ghi đầu bài thấy giáo viên môn Âm nhạc nhận xét lớp học lộn xộn, học sinh ồn ào nên đánh giá tiết học loại B.

Cô H. hỏi lí do, học sinh trong lớp trả lời rằng có bạn rời khỏi chỗ, một số chạy nhảy trên bạn. Nữ giáo viên nói mình thiếu kiềm chế nên đã đánh các em 3 -10 cái bằng thước kẻ bảng.

Sự việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Lại thêm clip nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Nghệ An

Thế Anh |

5 nữ sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn ở Hưng Yên có bị xử lý hình sự?; Thông tin mới nhất vụ gian lận điểm thi tại Sơn La; Thêm một vụ nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn học... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Phải đình chỉ học 6 tháng đối tượng đánh hội đồng nữ sinh ở Hưng Yên

Thảo Anh |

"Nếu chúng ta học tập những quốc gia tiên tiến, ắt phải áp dụng chính sách không khoan nhượng, tức đình chỉ học 6 tháng đến 1 năm đối với những đối tượng có hành vi làm nhục, bạo hành học đường" - chuyên gia tâm lý kiến nghị.

Thêm một vụ nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn học

ANH ĐỨC |

Một đoạn clip có tổng thời lượng 2 phút 38 giây, ghi lại cảnh một nhóm học sinh nữ đánh bạn cùng giới được lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24h: Lại thêm clip nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Nghệ An

Thế Anh |

5 nữ sinh đánh hội đồng, lột đồ bạn ở Hưng Yên có bị xử lý hình sự?; Thông tin mới nhất vụ gian lận điểm thi tại Sơn La; Thêm một vụ nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn học... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Phải đình chỉ học 6 tháng đối tượng đánh hội đồng nữ sinh ở Hưng Yên

Thảo Anh |

"Nếu chúng ta học tập những quốc gia tiên tiến, ắt phải áp dụng chính sách không khoan nhượng, tức đình chỉ học 6 tháng đến 1 năm đối với những đối tượng có hành vi làm nhục, bạo hành học đường" - chuyên gia tâm lý kiến nghị.

Thêm một vụ nhóm học sinh nữ đánh hội đồng bạn học

ANH ĐỨC |

Một đoạn clip có tổng thời lượng 2 phút 38 giây, ghi lại cảnh một nhóm học sinh nữ đánh bạn cùng giới được lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.