Khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời làm thầy, làm nhà quản lý của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Bích Hà |

Bế cậu "học trò đặc biệt" Đinh Văn K'Rể trên tay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xúc động tâm sự, đây là khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời làm thầy của ông. Hình ảnh đó gây xúc động mạnh cho rất nhiều người.

Tối 18.11, Bộ GDĐT phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Thay lời tri ân” năm 2017. Chương trình năm nay kể lại những cuộc hành trình thầy đi tìm trò đầy xúc động và sâu lắng của những thầy cô vùng cao.

Với đa phần các thầy cô giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, để “gieo” được con chữ, thầy cô vất vả trèo đèo để vận động, đưa từng em nhỏ đến trường.

Niềm vui, món quà 20.11 của thầy cô đơn giản chỉ là học trò đến lớp đều đặn mỗi ngày. Có người còn tình nguyện nhận đỡ đầu, chăm bẵm những trò có hoàn cảnh khó khăn. Họ không chỉ là thầy, mà còn là cha, người mẹ thứ hai của các em nhỏ.

Thầy Đặng Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân tộc bán trú Sơn Ba - là một trong số đó.

Không gian của chương trình “Thay lời tri ân” đã lặng đi khi “cậu bé tí hon” Đinh Văn K'Rể, người dân tộc Hơ rê, học sinh Trường Tiểu học Dân tộc bán trú Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi xuất hiện trên sân khấu cùng người cha thứ hai của mình, thầy giáo Đặng Văn Cương.

 
 Thầy giáo Đặng Văn Cương với câu chuyện đầy xúc động về cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể. Ảnh: VTV

Thầy Cương xúc động kể lại lần đầu tiên gặp gỡ cậu học trò đặc biệt nhất cuộc đời làm thầy của mình.

Khi đó Đinh Văn K'Rể mới 4 tuổi, được đặt nằm trong cái bị đi chợ của mẹ. Thân hình quá nhỏ bé K'Rể đã khiến thầy chú ý. Thầy gửi lại lời hẹn gia đình em: “Khi nào đến tuổi đi học, thầy sẽ đón em xuống ở cùng thầy một ngày, nếu qua được một ngày đó mà em chịu, thầy sẽ nuôi luôn”.

Đây chính là khởi đầu cho câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò.

Giờ thì Đinh Văn K'Rể đã là cậu học trò 9 tuổi, nhưng vì căn bệnh lạ mà em mới chỉ cao 58cm, nặng 3,9kg.

Em đã có thể viết được chữ O, số 1, có thể nói được từ “ạ” và biết tự làm một số việc cá nhân.

Nghe thầy kể về mình, K'Rể nũng nịu, đưa mắt trìu mến nhìn thầy. 2 năm qua, thầy trò - như hai cha con, đã vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, người này đã trở thành một phần máu thịt của người kia.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên sân khấu và hỏi nhỏ cậu học trò Đinh Văn K'Rể: “Thầy có thể bế con được không?”, cậu bé không ngần ngại sà vào vòng tay Bộ trưởng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã vô cùng xúc động và nói rằng đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời làm thầy giáo, làm một nhà quản lý giáo dục của ông.

Trên cương vị của mình, Bộ trưởng chia sẻ, sẽ nỗ lực hơn nữa để đồng hành với các thầy cô giáo, san sẻ bớt gánh nặng cùng các thầy cô trên khắp mọi miền đất nước.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.