Khoảng 40.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM đợt 2

Huyên Nguyễn |

Khoảng 40.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức vào ngày 22.5, trong đó 26.700 trường hợp đã dự thi đợt 1.

66% thi lại để cải thiện điểm 

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do đại học này tổ chức đợt 2 sẽ diễn ra vào sáng mai (ngày 22.5) tại 4 điểm: TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng, ĐH Quốc gia TPHCM cho hay, tới thời điểm này có hơn 40.000/42.907 thí sinh đăng ký đã hoàn tất thủ tục và đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2.

Trong số này có khoảng 26.700 trường hợp thí sinh đã dự thi đợt 1 nhưng tiếp tục thi đợt 2 để cải thiện điểm, chiếm khoảng 70% tổng số thí sinh dự thi.

Ngoài ra, 910 thí sinh vắng thi đợt 1 được tạo điều kiện dự thi đợt 2 mà không phải nộp lệ phí dự thi.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, kỳ thi năm 2022 đã ghi nhận khoảng 94.000 em thí sinh đăng ký với 120.000 lượt đăng ký dự thi. Theo quy định của kỳ thi, thí sinh được tham dự cả 2 đợt thi và chọn sử dụng kết quả đợt thi cao hơn để xét tuyển. Do vậy, các thí sinh dự thi lại đợt 2 nhằm cải thiện điểm thi để xét tuyển ĐH, CĐ.

Nói thêm về đề thi, ông Chính cho biết độ khó của đề thi đợt 2 sẽ tương đương đợt 1 cũng như các năm trước đó, do ngân hàng đề thi đã được chuẩn hoá. Ông Chính cũng lưu ý, trước ngày thi thí sinh nên tìm hiểu địa điểm thi của mình trước để ngày thi đến đúng giờ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ bút chì, atlat địa lí và máy tính cầm tay để làm bài tốt. Đặc biệt, thí sinh phải chấp hành nghiêm quy định phòng thi, không mang điện thoại vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế thi, mất cơ hội một cách đáng tiếc.

Hơn 380.000 nguyện vọng

Sau đợt đăng ký thứ 2 này, cổng đăng ký xét tuyển đã ghi nhận hơn 380.000 nguyện vọng của thí sinh vào các trường bằng điểm kỳ thi ĐGNL năm nay, tăng thêm khoảng 80.000 so với trước đó (đợt 1 có khoảng 300.000 nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này). Tuy nhiên, đây chỉ là tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào 66 trường cùng tham gia trên hệ thống đăng ký chung của ĐH Quốc gia TPHCM.

Nhiều trường ĐH, CĐ khác cũng xét tuyển kết quả này cho một phần chỉ tiêu năm nay nhưng thông báo nhận hồ sơ xét theo quy định riêng.

 

Phân tích về phổ điểm đợt 1, ông Chính nhận định: “Phân bố điểm thi ĐGNL đợt 1 năm nay hơi lệch về bên trái, thể hiện kết quả thi hơi thấp hơn so với năm trước. Độ lệch không nhiều nhưng trải rộng ở tất cả các mức điểm. Tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả xét tuyển bởi các em cùng xét trên nền chung”, ông Chính chia sẻ.

Nói về nguyên nhân điểm thi thấp hơn năm trước, ông Chính cho rằng có nhiều lý do như thời gian năm nay thi sớm hơn; đề thi dù có tính ổn định nhưng phần nào có sự khác biệt, độ khó có thể tăng nhẹ; thí sinh năm nay phải học trực tuyến kéo dài phần nào ảnh hưởng kết quả học tập…

So với kết quả năm nay, phổ điểm thi đợt 1 năm 2021 cao hơn ở tất cả các mốc điểm. Cụ thể, điểm trung bình của đợt 1 năm 2021 là 688 điểm (trên tổng số 1.200 điểm) thì năm 2022 là 646,1 điểm. Số bài thi đạt trên 1.000 điểm cũng có sự chênh lệch, năm ngoái là 196 bài, năm nay là 117 bài.

Dù tổng số thí sinh dự thi đợt 1 năm nay cao hơn năm ngoái trên 10.000 người, nhưng tổng số bài thi đạt từ 601 điểm trở lên của năm ngoái là 75,4%. Trong khi năm nay, số bài thi đạt từ 601 điểm trở lên có hơn 49.800 bài trên tổng số 79.372, chỉ chiếm tỉ lệ 62,7%.

Như vậy, tỉ lệ thí sinh có điểm bài thi từ trung bình trở lên của năm nay thấp hơn năm ngoái (601 điểm trở lên trong tổng số 1.200 điểm toàn bài thi). Đặc biệt, ở nhóm đạt điểm cao cũng có sự chênh lệch tương đối. Năm ngoái, hơn 2.700 thí sinh có điểm bài thi từ 901 điểm trở lên thì năm nay số thí sinh đạt từ mức này trở lên chỉ có 1.629 (ít hơn 1.000 bài so với năm ngoái).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Danh sách trường công bố điểm sàn đánh giá năng lực, thấp nhất 550 điểm

Huyên Nguyễn |

Đến nay, nhiều trường đại học (ĐH) đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2022 theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TPHCM và Hà Nội tổ chức. Mức điểm thấp nhất từ 550 điểm.

Lò luyện thi đánh giá năng lực bủa vây, thí sinh "lạc" trong ma trận ôn thi cấp tốc

Thiều Trang - Minh Quang |

Hiện nay, thí sinh không quá khó để tìm thấy và tham gia các nhóm luyện thi đánh giá năng lực (ĐGNL) trên nền tảng mạng xã hội, phổ biến nhất là mua bộ đề thi và học trực tuyến. Các khóa luyện thi được chào bán công khai với giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, có nơi giảm giá "sốc" chỉ còn hơn 800 nghìn đồng cho một khóa ôn cấp tốc.

Chuẩn bị gì để đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực?

Tường Vân |

Năm 2022, các trường đại học, đặc biệt các trường top đầu có xu hướng sử dụng kì thi đánh giá năng lực làm một trong những phương thức tuyển sinh. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó trưởng Ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí - đã có những chia sẻ về cách thức làm bài thi sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Danh sách trường công bố điểm sàn đánh giá năng lực, thấp nhất 550 điểm

Huyên Nguyễn |

Đến nay, nhiều trường đại học (ĐH) đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2022 theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐH Quốc gia TPHCM và Hà Nội tổ chức. Mức điểm thấp nhất từ 550 điểm.

Lò luyện thi đánh giá năng lực bủa vây, thí sinh "lạc" trong ma trận ôn thi cấp tốc

Thiều Trang - Minh Quang |

Hiện nay, thí sinh không quá khó để tìm thấy và tham gia các nhóm luyện thi đánh giá năng lực (ĐGNL) trên nền tảng mạng xã hội, phổ biến nhất là mua bộ đề thi và học trực tuyến. Các khóa luyện thi được chào bán công khai với giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, có nơi giảm giá "sốc" chỉ còn hơn 800 nghìn đồng cho một khóa ôn cấp tốc.

Chuẩn bị gì để đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực?

Tường Vân |

Năm 2022, các trường đại học, đặc biệt các trường top đầu có xu hướng sử dụng kì thi đánh giá năng lực làm một trong những phương thức tuyển sinh. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó trưởng Ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí - đã có những chia sẻ về cách thức làm bài thi sao cho đạt kết quả tốt nhất.