Khoảng 40.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội không được học THPT công lập

TUỆ NHI |

Có tới gần 105.000 học sinh hiện đang học lớp 9 nhưng 112 trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội chỉ có thể tuyển mới 64.990 học sinh. Như vậy, khoảng 40.000 học sinh sẽ phải chuyển sang học nghề hoặc tại các trường ngoài công lập.

Ngày 16.4, Sở GDĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. Theo thống kê, toàn thành phố hiện có gần 105.000 học sinh lớp 9, tăng 22 nghìn học sinh so với năm học trước. Với 112 trường THPT công lập, Sở GDĐT đã giao chỉ tiêu tuyển mới 64.990 học sinh, chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 học sinh so với năm học trước. Giao cho 8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 chỉ tiêu. Cùng đó, giao chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 8.050 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%, tăng 1.770 chỉ tiêu so với năm học trước.

Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập năm học 2018 - 2019 cũng tăng hơn 10.000 học sinh; số học sinh hoàn thành chương trình THCS dự kiến tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề năm học 2018 - 2019 chiếm tỷ lệ khoảng 6,0%, tương đương 6.350 học sinh.

Theo quan niệm dân gian năm sinh 2003 là năm đẹp, được coi là tuổi “dê vàng”, nên nhiều gia đình chọn sinh con do đó số lượng học sinh vào lớp 10 năm nay tăng đột biến.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Nếu không tích cực, giáo dục Thủ đô “chậm” đến bao giờ?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi nhiều tỉnh áp dụng tuyển sinh lớp 10 với 3 bài thi từ lâu thì Hà Nội mới chủ trương thi môn thứ 3 trong năm học 2019-2020. Thế nhưng, chủ trương này đang bị nhiều phụ huynh phản đối. Nếu không tích cực, Giáo dục Thủ đô “chậm” đến bao giờ?

Phụ huynh căng thẳng lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”, Sở GDĐT Hà Nội nêu giải pháp

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh có con học lớp 9 đang căng thẳng vì lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định đã có giải pháp, không lo thiếu chỗ học cho học sinh.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Thi vào lớp 10 thêm bài thi tổ hợp để giảm học lệch, học tủ

Đặng Chung |

Theo lý giải của đại diện Sở GDĐT TP.Hà Nội, việc thi thêm bài thi tổ hợp trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 là nhằm hạn chế tình trạng học lệch, thay đổi cách học và dạy trong nhà trường, nhắm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển sinh lớp 10: Nếu không tích cực, giáo dục Thủ đô “chậm” đến bao giờ?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong khi nhiều tỉnh áp dụng tuyển sinh lớp 10 với 3 bài thi từ lâu thì Hà Nội mới chủ trương thi môn thứ 3 trong năm học 2019-2020. Thế nhưng, chủ trương này đang bị nhiều phụ huynh phản đối. Nếu không tích cực, Giáo dục Thủ đô “chậm” đến bao giờ?

Phụ huynh căng thẳng lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”, Sở GDĐT Hà Nội nêu giải pháp

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh có con học lớp 9 đang căng thẳng vì lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay tăng đột biến, Sở GDĐT Hà Nội khẳng định đã có giải pháp, không lo thiếu chỗ học cho học sinh.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội: Thi vào lớp 10 thêm bài thi tổ hợp để giảm học lệch, học tủ

Đặng Chung |

Theo lý giải của đại diện Sở GDĐT TP.Hà Nội, việc thi thêm bài thi tổ hợp trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 là nhằm hạn chế tình trạng học lệch, thay đổi cách học và dạy trong nhà trường, nhắm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.