Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM đã tuyển được gần 1/3 chỉ tiêu

Anh Nhàn |

Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM đã tuyển được 45 thí sinh trong tổng số 200 chỉ tiêu vào trường năm 2020. 

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Kiệt (Phó trưởng Phòng đào tạo, Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM) xác nhận, Hội đồng tuyển sinh của Khoa Y vừa công bố kết quả trúng tuyển vào khoa theo diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Bộ GDĐT và của Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong danh sách này có 45 thí sinh, so với con số 200 chỉ tiêu của khoa năm nay, Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM đã tuyển được gần 1/3 chỉ tiêu. Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học trong 3 năm lớp 10, 11, 12.

45 thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2020 ở các môn có nằm trong tổ hợp môn xét tuyển vào Khoa Y hoặc có học lực giỏi 3 năm liền của 149 trường THPT chuyên, năng khiếu và 17 trường THPT có kết quả bài thi THPT Quốc gia cao nhất năm 2016, 2017, 2018. 

Năm 2020, khoa tuyển sinh 3 ngành đào tạo theo hình thức chất lượng cao, gồm: Y khoa (100 chỉ tiêu), Răng-hàm-mặt (50 chỉ tiêu) và Dược học (50 chỉ tiêu).

Theo đó, thí sinh cần có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 để đủ điều kiện học năm nhất. Trường hợp chưa đủ điều kiện trên, thí sinh có thể học tiếng Anh tăng cường do khoa tổ chức giảng dạy trong một năm.

Học phí thí sinh trúng tuyển năm nay với ngành Y khoa chất lượng cao là 60 triệu đồng/năm, ngành Dược học chất lượng cao 55 triệu đồng/năm và Răng-hàm-mặt chất lượng cao 88 triệu đồng/năm.

Khoa Y là Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, đào tạo bác sĩ Y khoa, bác sĩ Răng Hàm Mặt và Dược sĩ theo chương trình đào tạo chất lượng cao.

Điểm chuẩn vào Khoa Y năm 2019 theo phương thức điểm thi THPT Quốc gia dao động từ 22 - 24 điểm. Cao nhất là ngành Y khoa Chất lượng cao lấy 23,95 điểm.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều trường đại học ngoài công lập được đào tạo y khoa: Làm sao để đảm bảo chất lượng?

Anh Nhàn |

Mùa tuyển sinh năm 2020 đã có những chuyển biến trong việc đào tạo ngành Y khoa khu vực phía Nam. Thay vì phần lớn các trường đại học công lập đào tạo ngành Y khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép các trường đại học ngoài công lập đào tạo ngành đặc thù này. Vậy vấn đề đặt ra là các trường sẽ đào tạo những bác sĩ tương lai thế nào để đảm bảo chất lượng.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Y khoa, dược có thể trên 26 điểm

Tâm An |

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 dự kiến sẽ tăng. 

Học phí 88 triệu đồng/năm cho ngành Răng - Hàm - Mặt của Khoa Y ĐH Quốc gia

Anh Nhàn |

Học phí Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 55 đến 88 triệu đồng/năm/sinh viên. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất, 88 triệu đồng/năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thêm nhiều trường đại học ngoài công lập được đào tạo y khoa: Làm sao để đảm bảo chất lượng?

Anh Nhàn |

Mùa tuyển sinh năm 2020 đã có những chuyển biến trong việc đào tạo ngành Y khoa khu vực phía Nam. Thay vì phần lớn các trường đại học công lập đào tạo ngành Y khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép các trường đại học ngoài công lập đào tạo ngành đặc thù này. Vậy vấn đề đặt ra là các trường sẽ đào tạo những bác sĩ tương lai thế nào để đảm bảo chất lượng.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Y khoa, dược có thể trên 26 điểm

Tâm An |

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 dự kiến sẽ tăng. 

Học phí 88 triệu đồng/năm cho ngành Răng - Hàm - Mặt của Khoa Y ĐH Quốc gia

Anh Nhàn |

Học phí Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 55 đến 88 triệu đồng/năm/sinh viên. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất, 88 triệu đồng/năm.