Khổ như học sinh “vùng xanh” phải đi học chui

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong tình cảnh các trường học tại Hà Nội đóng cửa để phòng dịch, giáo viên không có thu nhập, phụ huynh phải quay trở lại công sở, Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn) đã “phá rào” mở cửa đón học sinh trở lại trường.
Phụ huynh, giáo viên Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (Sóc Sơn) hy vọng trường học “vùng xanh” được mở cửa đón học sinh.Video: Thiều Trang - Tường Vân

Vừa vui vừa sợ

Phải là người trực tiếp chứng kiến cảnh đón học sinh đến lớp mỗi sáng của thầy trò Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole (Sóc Sơn) trong những ngày qua mới thấy cảm thương cho hoàn cảnh của cô trò “vùng xanh” lén lút học chui.

Ngay sau khi đưa con đến trường và được cô đón vào cổng, phụ huynh vội vã lên xe rời đi ngay. Giáo viên thì nhìn trước, ngó sau vì sợ bị phát hiện và giữ thái độ đề phòng khi thấy người lạ. Sau khi hoàn tất công việc đón học sinh vào 8h sáng hằng ngày, cánh cổng Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole đóng im ỉm cho đến 4h30 chiều, khi cha mẹ đến đón nhận con từ tay giáo viên.

Là một trong số những phụ huynh cho con theo học tại Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole, chị Vũ Kim Cúc cho biết, gia đình đã rất vui mừng khi nhà trường tạo điều kiện cho con quay trở lại lớp.

“Tôi cũng như các phụ huynh khác đều rất lo lắng vì thời gian con ở nhà quá lâu, bố mẹ không thể kèm cặp con học bài. Sang năm con tôi vào lớp 1 nhưng con còn nói ngọng, nhiều từ con không phát âm được. Ở nhà bố mẹ cũng không thể dạy con như cô dạy trên lớp.

Năm ngoái con học trên lớp rất tốt nhưng chỉ sau một khoảng thời gian con ở nhà, khả năng giao tiếp của con giảm đi đáng kể. Chưa kể, 2 vợ chồng tôi đều phải đi làm nên tôi không thể yên tâm để con ở nhà một mình” – Chị Cúc chia sẻ.

Và trong khi người lớn sợ sệt, lo lắng, thì chỉ có niềm vui của con trẻ là không giấu được – niềm vui đến trường sau 6 tháng ở nhà, phải làm bạn với chiếc điện thoại hay màn hình máy tính.

Mong có phương án phù hợp

Thừa nhận việc trường học tự ý mở cửa đón học sinh quay trở lại là sai với quy định phòng, chống dịch hiện nay, đa số phụ huynh Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole cho rằng, sự việc xảy là do “cực chẳng đã mới phải làm vậy”.

“Do nhu cầu của đại đa số gia đình, 2 vợ chồng đều đi làm không có ai trông con nên chúng tôi đề nghị nhà trường xem xét mở cửa cho các con đi học lại. Nhận thấy trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất, số lượng học sinh dưới 10 con/ lớp nên chúng tôi rất yên tâm cho con đến trường.

Dù biết là sai quy định nhưng nghe tin nhà trường sẽ phải chịu phạt, lớp học đóng của chúng tôi rất băn khoăn và lo lắng” – Chị Nguyễn Thị Hải - phụ huynh cho con theo học tại Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole.

Vậy là chỉ sau ít ngày được tận niềm vui quay trở lại trường học, khi bị phát hiện "học chui", trường học buộc phải đóng cửa và cô trò Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (Sóc Sơn) lại phải trở lại với những tiết học online qua chiếc điện thoại hay màn hình máy tính.

Điều mong mỏi duy nhất của phụ huynh nhà trường nói riêng và tất cả phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường lúc này là Hà Nội sớm có phương án dần cho học sinh quay trở lại trường sau 6 tháng dài nhốt mình con trong nhà, làm bạn với điện thoại, tivi, máy tính.

"Không chỉ tại Sóc Sơn mà tại những "vùng xanh" khác, nếu trường học nào đảm bảo đủ cơ sở vật chất, số học sinh không quá đông và phụ huynh đều sinh sống tại khu vực an toàn thì nên tạo điều kiện để các con quay trở lại trường học. Đây sẽ là giải pháp tốt nhất cho các con, giáo viên và cả phụ huynh chúng tôi" - một phụ huynh tại Đông Anh, Hà Nội bày tỏ quan điểm.

Đặng Chung - Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Trường học "phá rào" mở cửa đón học sinh: "Cực chẳng đã mới phải làm vậy"

Đặng Chung - Vân Trang |

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.2021, tất cả trường học trên địa bàn Hà Nội phải tạm đóng cửa để ưu tiên việc phòng chống dịch bệnh. Việc này khiến giáo viên tại nhiều trường tư thục rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống khó khăn, cơ cực. Ngoài xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh, thì đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến câu chuyện "phá rào" để mở cửa trường học.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc có trường học trên địa bàn "phá rào" cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường học "phá rào" mở cửa đón học sinh: "Cực chẳng đã mới phải làm vậy"

Đặng Chung - Vân Trang |

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.2021, tất cả trường học trên địa bàn Hà Nội phải tạm đóng cửa để ưu tiên việc phòng chống dịch bệnh. Việc này khiến giáo viên tại nhiều trường tư thục rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống khó khăn, cơ cực. Ngoài xuất phát từ nguyện vọng của phụ huynh, thì đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến câu chuyện "phá rào" để mở cửa trường học.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc có trường học trên địa bàn "phá rào" cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.