Khi nào học sinh Điện Biên được trở lại trường học trực tiếp?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ đầu tháng 11 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 400 bệnh nhân mắc COVID-19. Nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp để phòng dịch.

Hàng chục nghìn học sinh phải dừng học trực tiếp

Địa phương đầu tiên ở Điện Biên phải cho học sinh dừng đến trường học trực tiếp là huyện Điện Biên. Sau khi phát hiện nhiều ổ dịch phức tạp, ngày 8.11, toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục được yêu cầu tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, huyện Điện Biên có 21 xã với 65 trường mầm non, tiểu học, THCS với tổng số gần 24.000 học sinh; cấp THPT có hơn 1.000 học sinh đều được nghỉ học trực tiếp và chuyển sang các hình thức học phù hợp.

Đến ngày 18.11, tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP. Điện Biên Phủ liên quan đến nhiều giáo viên tại các cấp học. Theo đó, tất cả học sinh trên địa bàn thành phố đã phải tạm dừng đến trường để tiến hành sàng lọc và phân luồng phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đến ngày 25.11, trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đã có hơn 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 25 giáo viên công tác ở 20 đơn vị trường học và 6 học sinh ở 6 trường học.

Học sinh TP. Điện Biên Phủ tự ôn bài trong khu cách ly tại trường học.
Học sinh TP. Điện Biên Phủ tự ôn bài trong khu cách ly tại trường học.

Cùng với đó, cơ quan y tế đã xác định có hơn 2.500 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên là F1 và hơn 7.000 F2. Trong đó 1.000 F1 là giáo viên và học sinh đang cách ly tại nhà và hơn 1.000 F1 là giáo viên và học sinh đang cách ly tại trường học.

Ngày 19.11, Sở GDĐT Điện Biên cũng đồng ý với đề nghị của huyện Nậm Pồ và Mường Ảng cho hơn 10 nghìn học sinh mầm non và THCS tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khi nào học sinh trở lại trường học trực tiếp?

Chiều 25.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Quang Huy - Trưởng phòng GDĐT huyện Điện Biên cho biết: “Sau gần 3 tuần cho học sinh trên địa bàn dừng đến trường học trực tiếp, đến nay theo thống kê chỉ có khoảng hơn 60% học sinh trong đối tượng phải học online có đủ điều kiện tham gia các buổi dạy trực tuyến. Gần 40% số học sinh còn lại không có thiết bị kết nối mạng hoặc ở những nơi không có mạng”.

“Trước thực trạng đó, hiện Phòng GDĐT đã trình phương án cho các em học sinh ở “vùng xanh” trở lại trường để học trực tiếp từ thứ 2 tuần tới (29.11-PV); các em học sinh ở vùng vàng và vùng cam tiếp tục nghỉ học” – ông Đặng Quang Huy cho biết.

Bà Lê Thị Hồng - Trưởng phòng GDĐT TP. Điện Biên Phủ thì cho biết: “Sau gần 1 tuần, tổ chức dạy và học trực tuyến cho các em học sinh trên địa bàn đã được thực hiện khá tốt, các em đều có đủ thiết bị và điều kiện để tham gia lớp học. Thậm chí, nhiều em học sinh là F0 hoặc F1 đang cách ly tập trung cũng tham gia vào các tiết học như các bạn không phải cách ly”.

Lực lượng phòng chống dịch COVID-19 phun khử khuẩn trường, lớp học để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại học trực tiếp.
Lực lượng phòng chống dịch COVID-19 phun khử khuẩn trường, lớp học để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại học trực tiếp.

Hiện nay, dịch COVID-19 trên địa bàn thànhphố vẫn diễn biến phức tạp, do vậy, đơn vị đang tiếp tục rà soát các đối tượng ở từng đơn vị và chuẩn bị mọi tình huống.

“Khi nào đủ điều kiện để giáo viên và học sinh quay lại học trực tiếp đảm bảo “thích ứng an toàn” thì chúng tôi sẽ báo cáo và xin ý kiến Sở GDĐT để quyết định” - bà Hồng thông tin thêm.

Còn ông Ngô Xuân Chiến – Trưởng phòng GDĐT huyện Nậm Pồ cũng cho biết: “Khi dịch COVID-19 ở TP. Điện Biên Phủ bùng phát thì qua rà soát trên địa bàn huyện có khoảng 300 người là giáo viên và phụ huynh học sinh mới từ thành phố về.

Do vậy, đơn vị đã đề xuất cho các em học sinh tạm dừng đến trường trong 1 tuần (ở nhà ôn tập) để đảm bảo an toàn. Đến nay, tình hình đã được kiểm soát nên các em học sinh sẽ trở lại trường để học trực tiếp từ đầu tuần tới, ngày 29.11”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thêm địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 25.11: Đề xuất hỗ trợ hơn 34 triệu đồng/cơ sở mầm non tư thục tại TPHCM; Thêm địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp; Trường công lập TPHCM tuyển sinh bổ sung vào lớp 10;...

Hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh đang cách ly ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Ngày 25.11, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên đã trao tặng nhu yếu phẩm, vật dụng hỗ trợ phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh đang cách ly tập trung với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Bắt quả tang đối tượng sử dụng ma túy tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một người đàn ông đang chơi ma túy thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ cùng 10 gram heroin và 40 viên ma túy tổng hợp.

Hơn 1.000 hộ nghèo ở Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo của Bộ Công an, hơn 1.000 hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Giáo dục 24/7: Thêm địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 25.11: Đề xuất hỗ trợ hơn 34 triệu đồng/cơ sở mầm non tư thục tại TPHCM; Thêm địa phương cho học sinh dừng học trực tiếp; Trường công lập TPHCM tuyển sinh bổ sung vào lớp 10;...

Hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh đang cách ly ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Ngày 25.11, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Điện Biên đã trao tặng nhu yếu phẩm, vật dụng hỗ trợ phòng chống dịch cho giáo viên, học sinh đang cách ly tập trung với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Bắt quả tang đối tượng sử dụng ma túy tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một người đàn ông đang chơi ma túy thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ cùng 10 gram heroin và 40 viên ma túy tổng hợp.

Hơn 1.000 hộ nghèo ở Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo của Bộ Công an, hơn 1.000 hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên Đán.