Khánh Hòa: Trường học đầu tiên sử dụng hệ thống điện mặt trời

PhươngLinh |

Đây là hệ thống điện mặt trời lắp mái thứ 4 được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tặng cho các trường học trong khu vực năm 2020.

Chiều 29.12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Báo Nhân dân tổ chức khánh thành, bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THCS Trần Quang Khải (xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Được khởi công và hoàn thành lắp đặt trong 7 ngày, hệ thống điện mặt trời lắp mái tại Trường THCS Trần Quang Khải có tổng công suất lắp đặt trên 10kWp. Công trình gồm 24 tấm pin năng lượng mặt trời và 2 thiết bị hòa lưới Inveter, trung bình mỗi ngày công trình sản xuất được 40kWh điện năng.

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống điện mặt trời trên mái trước khi bàn giao cho trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: Phương Linh
Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống điện mặt trời trên mái trước khi bàn giao cho trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: Phương Linh

Công trình có tổng trị giá 250 triệu đồng. Sau lễ khánh thành và bàn giao hệ thống điện mặt trời của trường sẽ nối lưới và giúp trường giảm chi phí từ 1,5-2 triệu đồng/ tháng tiền điện.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tặng 20 suất quà (trị giá gần 600.000 đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS Trần Quang Khải.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP điện lực Khánh Hòa tặng quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó ở Trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: P.Linh
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP điện lực Khánh Hòa tặng quà cho 20 em học sinh nghèo vượt khó ở Trường THCS Trần Quang Khải. Ảnh: Phương Linh

Ông Đồng Văn Năm- Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải cho biết, toàn trường có hơn 400 học sinh đa số là con em đồng bào vùng khó khăn. Công trình có ý nghĩa, thiết thực với thầy và trò trong chủ động nguồn điện dạy học, tiết giảm được chi phí. Đây cũng là mô hình trực quan về ứng dụng năng lượng mặt trời giúp học sinh có những trải nghiệm thực tế về năng lượng sạch.

Theo ông Nguyễn Thành - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng và kỉ niệm 45 năm thành lập, tập thể cán bộ công nhân viên EVNCPC chung tay đóng góp và trích từ quỹ phúc lợi công ty dành tặng hệ thống điện mặt trời cho 4 trường còn nhiều khó khăn trong khu vực miền Trung. Hệ thống điện mặt trời tại Trường THCS Trần Quang Khải là công trình cuối cùng được khánh thành và bàn giao năm 2020.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình điện mặt trời hỗ trợ Trường học nằm ở địa bàn xã Cam Phước Tây- một xã còn nhiều khó khăn của Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình điện mặt trời hỗ trợ Trường học nằm ở địa bàn xã Cam Phước Tây- một xã còn nhiều khó khăn của Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

EVNCPC cũng đã đồng thời triển khai xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa hỗ trợ người dân nghèo ở 13 tỉnh miền Trung. Với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng. Mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng năm 2020 EVNCPC đã dành gần 24,4 tỉ đồng cho hoạt động an sinh, chia sẻ cùng cộng đồng. Trong đó dành hơn 7,1 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống đại dịch; 3,3 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bão lũ…

PhươngLinh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ đề xuất giảm giá mua điện mặt trời sau năm 2020

Anh Tuấn |

Sau khi Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam sẽ hết hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ đề xuất giảm giá mua điện mặt trời áp mái.

Tặng 14 công trình điện mặt trời cho nhà thiếu nhi, mái ấm

Nam Dương |

Sáng 19.12, các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã trao tặng công trình điện mặt trời mái nhà cho “Mái ấm Quận Tân Bình”.

VOV tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Trường THPT ở Lý Sơn

Thanh Hải |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức khánh thành, bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sẽ đề xuất giảm giá mua điện mặt trời sau năm 2020

Anh Tuấn |

Sau khi Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam sẽ hết hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ đề xuất giảm giá mua điện mặt trời áp mái.

Tặng 14 công trình điện mặt trời cho nhà thiếu nhi, mái ấm

Nam Dương |

Sáng 19.12, các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã trao tặng công trình điện mặt trời mái nhà cho “Mái ấm Quận Tân Bình”.

VOV tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Trường THPT ở Lý Sơn

Thanh Hải |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức khánh thành, bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.