Khám sức khỏe tổng quát cho 1200 học sinh trước thềm năm học mới

T.Linh |

Ngày 31.8, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức lễ phát động chương trình "Chăm sóc sức khỏe y tế học đường" tại trường THCS Nguyễn Du (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Với mong muốn cung cấp, tư vấn những kiến thức y tế, kỹ năng bảo vệ sức khỏe phòng chống bệnh tật hữu hiệu, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các nhà trường, nơi mà hàng ngày, hàng giờ các thầy giáo, cô giáo luôn trực tiếp tiếp xúc, chăm sóc cho các em học sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối với trường Trung học cơ sở Nguyễn Du xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức chương trình “Chăm sóc sức khỏe y tế học đường” cho học sinh 2019.

Mục đích của chương trình nhằm tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trước thềm năm học mới cũng như tạo thêm hứng khởi, động lực học tập cho các em.

Các bác sĩ thăm khám cho học sinh. Ảnh: Phương Thu
Các bác sĩ thăm khám cho học sinh. Ảnh: Phương Thu

Phát biểu khai mạc chương trình, GS.TS Lê Thanh Hải– Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu ngành về khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong cả nước. Thông qua thống kê, theo dõi, Bệnh viện nhận thấy số lượng trẻ em được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao trong cộng đồng hiện nay còn nhiều hạn chế do sự phân bố không đồng đều của các dân cư cũng như các cơ sở y tế".

"Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của một đơn vị y tế tuyến trung ương, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã đưa ra những chủ trương, định hướng phát triển hướng tới bao phủ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cộng đồng, trong đó có trẻ em, học sinh trong nhà trường thông qua các hoạt động y tế trường học”- Giáo sư Lê Thanh Hải nói.

Khám răng miệng cho một em học sinh. Ảnh: Phương Thu
Khám răng miệng cho một em học sinh. Ảnh: Phương Thu

Tại đây, trong buổi sáng ngày 31.8, 500 học sinh THCS Nguyễn Du và 780 học sinh Tiểu học Nguyễn Du đã được đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Nhi TW thăm khám sức khỏe, chuẩn đoán các bệnh về mắt, cong vẹo cột sống, răng miệng, tâm lý, khám nội và khám thính học…

Ngoài ra, các bác sĩ cũng tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho giáo viên và các tình nguyện viên như thực hành ép tim, thực hành băng bó, cầm máu vết thương. 

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Hải Phòng khám sức khỏe cho 200 lao động nữ huyện Tiên Lãng

Đặng Luân |

Hưởng ứng Tuần lễ cao điểm, Ngày đoàn viên Công đoàn và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 20.7, tại Cty TNHH Evergreen (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng), LĐLĐ TP. Hải Phòng phối hợp Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức chương trình “Sức khỏe của bạn”, khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe 200 nữ công nhân, lao động trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Khám sức khỏe cho công nhân Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Công đoàn các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 80 CNLĐ Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha.

QUẢNG NGÃI: Khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 công nhân

HỮU NHÂN |

Sáng 24.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Y tế và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 công nhân Công ty cổ phần may Vinatex Đức Phổ (Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ TP. Hải Phòng khám sức khỏe cho 200 lao động nữ huyện Tiên Lãng

Đặng Luân |

Hưởng ứng Tuần lễ cao điểm, Ngày đoàn viên Công đoàn và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 20.7, tại Cty TNHH Evergreen (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng), LĐLĐ TP. Hải Phòng phối hợp Bệnh viện Quốc tế Green tổ chức chương trình “Sức khỏe của bạn”, khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe 200 nữ công nhân, lao động trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Khám sức khỏe cho công nhân Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Công đoàn các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 80 CNLĐ Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha.

QUẢNG NGÃI: Khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 công nhân

HỮU NHÂN |

Sáng 24.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Y tế và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 công nhân Công ty cổ phần may Vinatex Đức Phổ (Đức Phổ, Quảng Ngãi).