Khai giảng ở vùng dịch: Tổ chức đơn giản hoặc trực tuyến qua truyền hình

Thanh Chung - Thuỳ Trang |

TP.Đà Nẵng vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội nên lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 sẽ được thực hiện trực tuyến qua truyền hình. Còn ở tỉnh Quảng Nam, mặc dù các địa phương được tổ chức nhưng lễ khai giảng sẽ làm ngắn gọn, học sinh ngồi giãn cách và chỉ có một số khối lớp tham dự.

Khai giảng qua truyền hình, tiếp tục học trực tuyến

Dù tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đang dần được kiểm soát, chính quyền thành phố cũng đã tính toán đến việc sống chung với dịch nhưng vì chưa có thông báo chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng vẫn quyết định sẽ không có lễ khai giảng tại trường vào ngày 5.9. Thay vào đó, sở sẽ phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện chương trình tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới”, phát sóng lúc 7h ngày 5.9 trên hai kênh DanangTV1 và DanangTV2. Chương trình sẽ phản ánh công tác triển khai năm học mới 2020-2021 tại các trường học, địa phương trên địa bàn thành phố; trao đổi cùng lãnh đạo ngành Giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị cho năm học mới; truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố.

Tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, thông qua website của đơn vị và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, thông tin để truyền tải đến tất cả học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên về nội dung của toạ đàm. Sau buổi tọa đàm, các trường sẽ đăng tải tất cả thông tin có liên quan đến chương trình dạy học, danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm và thông tin cần trao đổi trên website...

Về việc đi học lại, đến thời điểm này, Đà Nẵng vẫn chưa xác định sẽ cho học sinh đến trường vào thời gian nào. Dự kiến, từ ngày 7.9, các trường trên địa bàn sẽ dạy học online cho học sinh bằng hình thức dạy trực tuyến hoặc giáo viên soạn bài giảng và gửi qua email, mạng xã hội cho phụ huynh tải về máy cho con em học bài. Chương trình học sẽ là ôn tập lại kiến thức cũ chứ chưa triển khai bài mới.

Quảng Nam tổ chức khai giảng nhưng ngắn gọn

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, Sở GDĐT tỉnh này đã có văn bản gửi đến các trường học trên địa bàn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch như phun thuốc khử trùng trường, lớp học trước ngày khai giảng, chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, tổ chức đo thân nhiệt tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên trước khi vào trường, có phương án đón học sinh, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học hợp lý, tránh tập trung đông người.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam - cho biết, hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn cơ bản được khống chế khi đã qua nửa tháng không ghi nhận ca mắc SARS-CoV-2 mới. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam không còn địa phương nào phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên công tác khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020-2021 vẫn diễn ra bình thường, không phải khai giảng trực tuyến như dự định trước đây.

Theo ông Quốc, sở đã có hướng dẫn chi tiết kế hoạch và phương án lễ khai giảng, yêu cầu các đơn vị chỉ làm nội dung chương trình ngắn gọn không quá 1 tiết học, nhưng cũng vừa trang trọng, nghiêm túc, tạo không khí của một buổi khai giảng, vừa phải đảm bảo được các giải pháp phòng chống dịch.

“Các học sinh tham gia dự lễ khai giảng sẽ được đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe. Lễ khai giảng năm nay sẽ ưu tiên cho các em đầu và cuối cấp. Các em dự lễ khai giảng sẽ được phân chỗ ngồi để giữ khoảng cách. Ngành Giáo dục luôn thực hiện quyết liệt việc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường trường học an toàn đặt lên hàng đầu” - ông Quốc nói.

Thanh Chung - Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Ngày 5.9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước đón lễ khai giảng vô cùng đặc biệt, chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Đây là năm học đặt nền móng cho đổi mới giáo dục, bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. Ngành Giáo dục đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phải an toàn cho sức khỏe học sinh.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tặng quà cho học sinh và giáo viên dịp khai giảng

QUANG ĐẠI |

Nhân dịp năm học mới 2020-2021, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã cử 6 đoàn công tác chúc mừng và tặng quà cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Long An: Chỉ học sinh khối đầu cấp dự lễ khai giảng

Kỳ Quan |

Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, lễ khai giảng năm học mới ở tỉnh Long An sẽ chỉ có phần lễ, không có phần hội và chỉ học sinh khối đầu cấp tham dự lễ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Ngày 5.9, gần 23 triệu học sinh trên cả nước đón lễ khai giảng vô cùng đặc biệt, chính thức bước vào năm học mới 2020-2021. Đây là năm học đặt nền móng cho đổi mới giáo dục, bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. Ngành Giáo dục đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phải an toàn cho sức khỏe học sinh.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Tặng quà cho học sinh và giáo viên dịp khai giảng

QUANG ĐẠI |

Nhân dịp năm học mới 2020-2021, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã cử 6 đoàn công tác chúc mừng và tặng quà cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Long An: Chỉ học sinh khối đầu cấp dự lễ khai giảng

Kỳ Quan |

Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, lễ khai giảng năm học mới ở tỉnh Long An sẽ chỉ có phần lễ, không có phần hội và chỉ học sinh khối đầu cấp tham dự lễ.