Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Hoàn thành "mục tiêu kép"

Đặng Chung - Thiều Trang |

Diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã phải lùi ngày tổ chức, rút ngắn thời gian làm bài để bảo đảm thuận lợi, an toàn cho học sinh. Trải qua 2 buổi thi với "mưa trắng trời", kỳ thi đã khép lại bằng nụ cười rạng rỡ của thí sinh.

Đề thi vừa sức, thí sinh tự tin đạt điểm cao

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội năm học 2021-2022 diễn ra vào hai buổi sáng 12 và 13.6.2021 tại 184 điểm thi, với 4 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Do giảm thời gian làm bài thi nên mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi cũng được tinh giản, phù hợp với thời gian thi. Theo đó lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử là 30 câu, giảm bớt 10 câu/đề thi so với kế hoạch trước. Với môn Ngữ văn và Toán, đề thi giảm số ý và giảm độ khó các câu hỏi.

Hoàn thành bài thi trong tâm trạng thoải mái, em Vũ Đức Hiếu - học sinh lớp 9 Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn cho biết, đề thi năm nay không đánh đố học sinh, thậm chí còn dễ hơn các năm trước rất nhiều.

“Em khá hài lòng về bài thi của mình. Với bài thi Ngữ văn, phần nghị luận văn học rơi vào bài thơ “Đồng chí”, chúng em đã được ôn tập kỹ; phần nghị luận xã hội em đã từng làm qua nên khá tự tin. Đề tiếng Anh cũng được rút gọn và không quá khó. Em thấy các bạn nói làm được bài nên em nghĩ điểm chuẩn năm nay có thể sẽ cao” – Hiếu chia sẻ.

Rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ, em Nguyễn Thị Minh Tâm – học sinh Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết, đề Toán năm nay dễ hơn các năm trước, tuy nhiên vẫn có câu hỏi để phân loại học sinh.

“Đề thi rất rõ ràng, câu dễ ra câu dễ, khó ra câu khó. Môn Toán em làm được hết, dự đoán được 9.5 điểm. Còn môn Lịch sử em phân vân một câu về kiến thức Ấn Độ nên em nghĩ điểm số thấp nhất mình nhận được là 9.5 điểm. Em rất hài lòng với kì thì lần này và tự tin đỗ vào nguyện vọng 1” – Tâm vui vẻ.

Theo đánh giá chung của các thầy cô giáo, đề thi tất cả các môn trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay vừa sức với học sinh, giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây và có sự phân hóa để đảm bảo yêu cầu, tính chất của một đề thi tuyển sinh. Theo đó, phổ điểm của tất cả các môn dao động từ 7 – 8 điểm. Thầy cô cũng dự đoán điểm chuẩn năm nay tăng, đặc biệt dự đoán sẽ xảy ra hiện tượng "mưa điểm 10" với môn tiếng Anh.

Cô Nguyễn Thu Trang - giáo viên Ngữ văn, Hệ thống Giáo dục HOCMAI, nhận định, đề thi môn Ngữ văn không mang tính thời sự nhưng trình bày khéo léo thông qua cách đặt vấn đề sâu sắc, khơi gợi được định hướng giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất đang được đẩy mạnh – đây chính là điểm sáng của đề thi.

Với môn Toán, thầy Nguyễn Mạnh Cường – Giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đánh giá đề thi phù hợp với thời lượng 90 phút và vẫn đảm bảo tính phân loại học sinh. Phổ điểm chung mà học sinh có thể đạt được là 7 điểm. Tuy nhiên, với những học sinh ôn tập bài bản và kỹ thì 8-9 là điểm số các em hoàn toàn có thể đạt được.

Đặc biệt, với môn tiếng Anh, cô Nguyễn Thị Mai Hương - giáo viên Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng, đề thi năm nay không khó nên phổ điểm của học sinh sẽ từ 6 đến 8 điểm. Đặc biệt sẽ có nhiều điểm 10 hơn so với năm ngoái.

Kỳ thi kết thúc với nhiều kỉ niệm đẹp

Hai ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của áp thấp thiệt đới, sau mạnh lên thành bão Koguma khiến trời mưa to đến rất to. Vì vậy, hơn 93.000 sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội buộc phải “đội mưa” đi thi.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại các điểm thi, trong lúc sĩ tử đang "căng mình" làm bài thì ngoài cánh cổng trường, phụ huynh cũng hồi hộp, căng thẳng và mong ngóng con em mình từng giây từng phút. Vì lo lắng, nhiều phụ huynh đã "dầm mưa", lặng lẽ chờ con. Trong đó, hình ảnh ông nội cầm ô ngóng chờ cháu, mẹ nhẫn nại chờ con dưới mưa hay những cái ôm, những cái đập tay, hay lời chúc và cả những ánh mắt dõi theo từng bước chân sĩ tử vào cổng trường đã khiến nhiều người xúc động.

Đằng sau đó còn là màu áo xanh tô điểm một vùng trời, đó là các tình nguyện viên thầm lặng đội mưa, chịu ướt nhường ô cho thí sinh vào thi. Dù mệt nhưng vẫn cười rạng rỡ: “Ướt một chút, lát lại khô ngay. Em không mệt, em chỉ thấy tự hào vì góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho kỳ thi đặc biệt năm nay” – Nguyễn Phương Thảo – tình nguyện viên Đoàn Trường THPT Yên Hòa chia sẻ.

Hay câu chuyện giáo viên huy động hàng trăm bộ quần áo cho sĩ tử thi lớp 10 đã gây xúc động trong ngày thi cuối. Vì thương học sinh bị ướt mưa, lo các con cảm lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, cô Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ (Ba Đình) đã nhanh chóng quyết định xuất kho 100 bộ đồng phục mới của nhà trường, rồi tức tốc gọi cán bộ và nhờ Công an mang sang hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi ở cạnh đó.

Cô Yến cho rằng, đây là phản xạ tự nhiên của một nhà giáo, lo lắng và thương cho học trò. 100 bộ quần áo này được nhà trường gửi với tinh thần hỗ trợ chung cho tất cả thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi chứ không chỉ riêng học sinh trường mình.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT chưa từng có tiền lệ đã khép lại trong nụ cười rạng rỡ của thí sinh. Hy vọng rằng các em sẽ tự tin bước tiếp trên chặng đường mới khi đã vượt qua một năm học đặc biệt, với quá nhiều khó khăn và thách thức.

278 thí sinh vắng mặt trong buổi thi cuối kỳ thi vào lớp 10

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng 13.6, trong buổi thi Toán và Lịch sử kỳ thi vào lớp 10, đã có 278 thí sinh vắng mặt.

Trong đó, số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 38 (01 thí sinh diện F0, 20 thí sinh diện F1, 07 thí sinh diện F2 và 10 thí sinh diện phong tỏa).

So với ngày thi 12.6.2021, có thêm 09 thí sinh vắng (bao gồm các thí sinh vi phạm quy chế thi ngày 12.6 và bị đình chỉ thi; một số thí sinh thuộc hệ thống các trường Liên cấp ngoài công lập đã được xét tuyển vào cấp THPT ngoài công lập nên không có nhu cầu tiếp tục dự thi).

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 02 thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi ngày 13.6 do sử dụng điện thoại di động. Trước đó, trong buổi thi sáng 12.6, cũng có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Số cán bộ coi thi vắng mặt là 22 (lý do là ốm hoặc bị cách ly). Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá, các điểm thi đã tổ chức coi thi bình thường, các tình huống phát sinh đều nằm trong Quy chế thi và hướng dẫn coi thi, Trưởng điểm thi xử lý nghiệp vụ theo đúng quy định. Kỳ thi đã diễn ra đúng quy chế, hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên đánh giá đề chuyên Văn vào lớp 10 ở Hà Nội: Hay, nhưng chưa mới

Trang Hà |

Sáng 14.6, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT chuyên tại Hà Nội đã làm bài thi môn Ngữ văn thời gian 150 phút. Đề thi chuyên Văn của Hà Nội năm nay được giáo viên đánh giá là hay, tạo “đất diễn” cho học sinh bày tỏ quan điểm, tuy nhiên vẫn chưa mang tính đột phá.

Đến cổng trường thi... thấu nỗi lòng cha mẹ

Nhóm PV |

Những cái ôm, những cái đập tay, hay lời chúc và cả những ánh mắt cha mẹ dõi theo từng bước chân sĩ tử vào cổng trường thi... Hình ảnh này được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tại nhiều điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội. Các bậc phụ huynh luôn theo sát con em mình, truyền cho con động lực bằng những hành động đầy tình yêu thương trước kỳ thi quan trọng.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh tự tin "ẵm" điểm 10 môn tiếng Anh

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội, hầu hết các thí sinh đều bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Nhiều thí sinh tự tin đề thi môn tiếng Anh khá dễ và các câu hỏi đều ở dạng quen thuộc, có thí sinh tự tin sẽ "ẵm" điểm 10.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Giáo viên đánh giá đề chuyên Văn vào lớp 10 ở Hà Nội: Hay, nhưng chưa mới

Trang Hà |

Sáng 14.6, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT chuyên tại Hà Nội đã làm bài thi môn Ngữ văn thời gian 150 phút. Đề thi chuyên Văn của Hà Nội năm nay được giáo viên đánh giá là hay, tạo “đất diễn” cho học sinh bày tỏ quan điểm, tuy nhiên vẫn chưa mang tính đột phá.

Đến cổng trường thi... thấu nỗi lòng cha mẹ

Nhóm PV |

Những cái ôm, những cái đập tay, hay lời chúc và cả những ánh mắt cha mẹ dõi theo từng bước chân sĩ tử vào cổng trường thi... Hình ảnh này được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tại nhiều điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội. Các bậc phụ huynh luôn theo sát con em mình, truyền cho con động lực bằng những hành động đầy tình yêu thương trước kỳ thi quan trọng.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh tự tin "ẵm" điểm 10 môn tiếng Anh

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội, hầu hết các thí sinh đều bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Nhiều thí sinh tự tin đề thi môn tiếng Anh khá dễ và các câu hỏi đều ở dạng quen thuộc, có thí sinh tự tin sẽ "ẵm" điểm 10.