Kết quả xác minh việc học sinh ở Đà Nẵng bị bầm tím sau khi đi học về

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Chiều 6.10, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã xác minh vụ việc học sinh lớp 1 bị bầm tím chân tay của cháu N.H.T.H. là do bạn đánh.

Theo ông Lê Từ Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, ngay khi nhận thông tin vụ việc một học sinh bị bầm tím chân sau khi đi học về, UBND phường đã đến trường nắm thông tin, yêu cầu cô giáo làm bản tường trình.

Chiều cùng ngày, phường đã mời tất cả các bên liên quan đến làm việc.

"Qua làm việc, em N.H.T.H được xác định bị thương do bị bạn cùng lớp đánh trong lúc được kèm cặp, học thêm buổi trưa.

Sự việc xảy ra từ chiều hôm qua (ngày 5.10). Em N.H.T.H này chậm hơn các em học sinh trong lớp nên cô giáo chủ nhiệm giao em đó cho một em học sinh khác để kèm cặp thêm. Tuy nhiên, cùng hiếu động, 2 em đã đánh nhau gây ra sự việc như trên.

Tôi đã đề nghị hiệu trưởng kiểm điểm vai trò giáo viên trong công tác quản lý lớp và hiệu trưởng cùng ban giám hiệu rút kinh nghiệm trong việc quản lý giáo viên, cũng như là học sinh trong trường học" - ông Hòa cho hay.

Trước đó, trưa 6.10, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh một học sinh đang mặc đồng phục có nhiều vết bầm tím ở tay, chân.

Theo chị H.N.T.H (trú phường Thọ Quang), phụ huynh học sinh trên, chiều 5.10, người nhà cháu H. đón cháu về thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím ở tay, chân, đặc biệt ở hai bắp chân.

Đến tối, vết bầm càng nặng hơn, khi đi tắm, cháu khóc, kêu đau. Gia đình phản ánh với giáo viên thì không nhận được câu trả lời thoả đáng. 

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà trường lên tiếng việc thu tiền 15.000 đồng/giờ để học sinh nghỉ trưa

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Trong khi học sinh phản ánh bức xúc, khi muốn được nghỉ trưa tại phòng học phải đóng 15.000 đồng/giờ thì lãnh đạo Trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM) lý giải việc thu tiền này bao gồm rất nhiều chi phí khác như: tiền điện, phí quản lý bán trú…

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 6.10, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với người đã đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột gây xôn xao dư luận hồi tháng 9 vừa qua.

Xác minh thông tin chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

Quang Việt |

Hà Nội - Trước việc lan truyền trên mạng xã hội thông tin về thủ đoạn mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh tiểu học, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Công an vào cuộc vụ 1 học sinh bị đánh ngay cổng trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, một học sinh bất ngờ bị nhóm người xông vào đánh đập ngay trước cổng trường học.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Nhà trường lên tiếng việc thu tiền 15.000 đồng/giờ để học sinh nghỉ trưa

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Trong khi học sinh phản ánh bức xúc, khi muốn được nghỉ trưa tại phòng học phải đóng 15.000 đồng/giờ thì lãnh đạo Trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM) lý giải việc thu tiền này bao gồm rất nhiều chi phí khác như: tiền điện, phí quản lý bán trú…

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 6.10, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với người đã đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột gây xôn xao dư luận hồi tháng 9 vừa qua.

Xác minh thông tin chủ nợ mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh

Quang Việt |

Hà Nội - Trước việc lan truyền trên mạng xã hội thông tin về thủ đoạn mạo danh phụ huynh đòi đón học sinh tiểu học, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Công an vào cuộc vụ 1 học sinh bị đánh ngay cổng trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, một học sinh bất ngờ bị nhóm người xông vào đánh đập ngay trước cổng trường học.