Kế hoạch thi hết kỳ khi học trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tường Vân |

Hà Nội cho phép 50% học sinh lớp 12 đi học trực tiếp, 50% học trực tuyến. Giai đoạn này, học sinh đang gấp rút ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ. Phía các nhà trường cũng đã xây dựng phương án kiểm tra phù hợp, thuận tiện nhất đối với học sinh.

Kiểm tra trực tuyến

Về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ, thầy Nguyễn Quang Tùng – Hiệu Trưởng Trường THCS - THPT M.V.Lô-Mô-Nô-Xốp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhà trường dự kiến tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến đối với tất cả các khối lớp.

“Suốt thời gian dài dạy học trực tuyến, cô và trò đã có thời gian thích nghi và làm quen với công nghệ nên quá trình kiểm tra, đánh giá không gặp nhiều khó khăn. Đa số các con học sinh lớp 12 rất tự giác và nghiêm túc trong quá trình học tập cũng như kiểm tra.

Bên cạnh đó, nhà trường nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của các bậc phụ huynh. Thậm chí, chính phụ huynh đóng vai trò là người giám sát các con làm bài thi"– thầy Tùng chia sẻ.

Sau những ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường học trực tiếp, Hiệu Trưởng Trường THCS - THPT M.V.Lô-Mô-Nô-Xốp đánh giá, học sinh rất hào hứng đến trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng mừng rỡ quay trở lại trường học tập cùng thầy cô, bạn bè. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng mừng rỡ quay trở lại trường học tập cùng thầy cô, bạn bè. Ảnh: Hải Nguyễn

"Về kiến thức cơ bản, học sinh đều nắm được. Tuy nhiên độ sâu, độ tinh, mức độ vận dụng và vận dụng cao của các con gặp đôi chút khó khăn. Do đó, thời gian này, giáo viên sẽ tận dụng tối đa thời gian học trực tiếp để “giải tỏa tâm lí” cũng như ôn tập, bổ sung, kiến thức và kĩ năng còn thiếu cho các con" - thầy Tùng nói.

Tương tự, tại Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội), việc kiểm tra, đánh giá cuối kỳ cũng sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Lý giải về điều này, thầy Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, kế hoạch kiểm tra cuối kỳ đã được xây dựng từ rất lâu và không thể có sự thay đổi quá nhanh vì còn liên quan đến nhiều yếu tố như đề thi, các khâu chuẩn bị,...

“Hiện nay, 50% học sinh khối 12 đã đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, dịch bệnh còn căng thẳng, hạn chế tập trung đông người. Vậy nên, nhà trường vẫn giữ nguyên phương án kiểm tra trực tuyến. Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu sau ngày 20.12.

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, quá trình ra đề, thầy cô sẽ sử dụng các yếu tố công nghệ, kỹ thuật như trộn đề, giám sát bằng camera...

Tuy nhiên, quan điểm của nhà trường là không quá đặt nặng giám sát, không gây áp lực về điểm số hay đặt nặng thành tích mà hướng tới giáo dục các con về tinh thần tự giác. Từ đó, các con có thể yên tâm làm bài kiểm tra, đánh giá đúng năng lực của mình.

Thời gian này, giáo viên sẽ tập trung ôn tập cho các con theo 2 hình thức: trực tiếp trên lớp và thông qua hệ thống công nghệ thông tin" - thầy Nhâm chia sẻ về phương án kiểm tra, đánh giá cuối kỳ đối với học sinh khối 12.

Theo thầy Nhâm, sau thời gian dài học trực tuyến, điều thầy lo lắng nhất là các con thiếu giao tiếp, ngồi máy tính nhiều, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tinh thần và thể chất. 

Sẵn sàng 2 phương án

Cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) nói rằng, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng 2 phương án cho việc kiểm tra cuối học kỳ: kiểm tra trực tiếp nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hoặc kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

"Việc xây dựng đồng thời 2 phương án kiểm tra, giáo viên, nhà trường sẽ vất vả hơn rất nhiều vì đề thi khác nhau, cách thức khác nhau, hình thức trông thi, chấm bài khác nhau,... Tuy nhiên, quyền lợi của học trò được đặt lên trên hết. Tùy vào diễn biến tiếp theo của dịch bệnh, nhà trường sẽ có quyết định cụ thể về hình thức kiểm tra phù hợp và thuận tiện nhất cho các con" - Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Chia sẻ thêm về việc tổ chức cho học sinh đến trường, cô Hạnh cho biết, trong ngày đầu tiên, nhà trường phân chia các lớp học trực tiếp xen kẽ nhau vào các ngày thứ 2,4,6 và 3,5,7.

Tuy nhiên, sau ngày đầu thực hiện, nhận thấy chưa thực sự đảm bảo giãn cách, ban giám hiệu đã có sự điều chỉnh, chia lớp học thành 2 ca để thay phiên nhau đến trường học trực tiếp.

"Nhà trường đã bố trí hệ thống camera trong lớp, nâng cấp đường truyền mạng để quá trình học trực tiếp trên lớp, các em còn lại ở nhà vẫn có thể theo dõi bài giảng theo hình thức trực tuyến. Như vậy, vừa đảm bảo giãn cách cũng như quyền lợi học tập của toàn bộ học sinh” – cô Hạnh chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

5 học sinh giành huy chương tại kỳ thi Olympic Quốc tế về Vật lý thiên văn

Tường Vân |

Trong Kỳ thi Olympic Quốc tế về Thiên văn và Vật lý thiên văn 2021 (IOAA 14), 5 em học sinh Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng.

Niềm vui của học sinh Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Sáng 6.12, 50% học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn đã đi học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

5 học sinh giành huy chương tại kỳ thi Olympic Quốc tế về Vật lý thiên văn

Tường Vân |

Trong Kỳ thi Olympic Quốc tế về Thiên văn và Vật lý thiên văn 2021 (IOAA 14), 5 em học sinh Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng.

Niềm vui của học sinh Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Sáng 6.12, 50% học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn đã đi học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.